Hà Nội: Mẹ con sản phụ tử vong khi sinh tại bệnh viện huyện Chương Mỹ

(CLO) Ngày 1/10, ông Đặng Trần Chiến, Giám đốc BV Đa khoa huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận, một sản phụ đã tử vong tại BV vào rạng sáng nay do tai biến.

Thai phụ tử vong là Tạ Thị Vân, sinh năm 1984, ở xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hiện đang là giáo viên trường mầm non xã Quảng Bị.

Theo ông Chiến cho biết ngày 29/9, sản phụ có dấu hiện chuyển dạ nên đã vào BV để chờ sinh. Tại BV, sản phụ được theo dõi rau (nhau) tiền đạo.

Khoảng 4h ngày 1/10, thai phụ bị vỡ ối, mặc dù, các y bác sĩ của BV đã nỗ lực hết sức nhưng không thể cứu được, cháu bé chưa được chào đời và cũng tử vong sau khi thai phụ xảy ra tai biến. Hiện tại, BV đang làm báo cáo, đồng thời mời các cơ quan chức năng tới làm việc.

DFC8A50B-D2CE-4307-A81C-06063900ABEC

Nguyên nhân tử vong, theo ông Chiến, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị thuyên tắc mạch ối.

Về phía gia đình, ngay khi sự việc xảy ra, gia đình đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của hai mẹ con.

Hiện tại, thi thể cả thai phụ và cháu bé đang được đưa về nhà xác bệnh viện. Cơ quan công an huyện Chương Mỹ đang làm thủ tục với gia đình và bệnh viện để thực hiện khám nghiệm tử thi.

PV

Xem thêm

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

Bộ Y tế cập nhật 'Hướng dẫn quốc gia' về sức khỏe sinh sản, hướng tới giảm tai biến sản khoa

(CLO) Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong cải thiện sức khỏe bà mẹ, thông qua việc mở rộng và nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, góp phần giảm tỷ lệ tử vong mẹ. Tuy nhiên, yêu cầu chuẩn hóa hoạt động chuyên môn trong cung cấp dịch vụ vẫn là yếu tố then chốt nhằm hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả điều trị.
Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

Bác sĩ lên tiếng cảnh báo khẩn trước nhiều ca bệnh hoại tử lan rộng vì xử lý sai vết thương

(CLO) Thời gian gần đây, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận nhiều ca viêm mô bào hoại tử chi trong tình trạng nguy kịch. Đáng lo ngại, phần lớn trường hợp khởi phát từ những tổn thương rất nhỏ nhưng bị xử lý sai cách tại nhà, dẫn tới nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.
Cỡ chữ bài viết: