Hà Nội: Tái diễn tình trạng xe quá khổ, quá tải "lộng hành" trên nhiều tuyến phố

Thứ bảy, 24/04/2021 09:18 AM - 0 Trả lời

(CLO) Bất chấp những nỗ lực xử lý của các lực lượng chức năng, hàng loạt xe tải chở vật liệu, phế thải xây dựng có dấu hiệu quá khổ, quá tải vẫn ngang nhiên tung hoành trên các tuyến đường nội đô Hà Nội, gây nhiều bức xúc cho người tham gia giao thông.

Nhiều năm qua, tình trạng xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành thùng hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội đã trở thành nỗi ám ảnh của người tham gia giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng đã không ít lần ra quân kiểm tra, xử lý và bước đầu có được những chuyển biến tích cực, tuy nhiên sau mỗi đợt ra quân, tình trạng này lại thường xuyên tái diễn trên những tuyến đường nội đô, các tuyến quốc lộ khiến người tham gia giao thông vô cùng bức xúc. 

Bất chấp chốt CSGT hiện hữu, hàng loạt xe “hổ vồ” có dấu hiệu chở quá tải vô tư lưu thông qua ngã tư Văn Phú

Bất chấp chốt CSGT hiện hữu, hàng loạt xe “hổ vồ” có dấu hiệu chở quá tải vô tư lưu thông qua ngã tư Văn Phú

Thực tế này cho thấy một bộ phận chủ xe, lái xe hiện vẫn bất chấp các quy định của pháp luật về chở hàng hóa quá tải trọng lưu thông trên đường bộ, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường xá và tăng nguy cơ mất an toàn giao thông.

Báo Công luận
Mặc dù đã có biển cấm xe tải trên 10T hoạt động, hàng loạt xe trọng tải 20-40 tấn vẫn tung hoành trên tuyến đường Phúc La (Hà Đông)

Mặc dù đã có biển cấm xe tải trên 10T hoạt động, hàng loạt xe trọng tải 20-40 tấn vẫn tung hoành trên tuyến đường Phúc La (Hà Đông)

Ngày 21/3/2021, Bộ Công an, Cục CSGT đã ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện. Mục đích của kế hoạch nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm người điều khiển, chủ phương tiện có hành vi vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, hoặc tự ý cải tạo phương tiện, thay đổi kích thước thành thùng xe trên đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Theo phản ánh của người dân quanh khu vực ngã tư Văn Phú – Lê Trọng Tấn, ngày cũng như đêm, từng đoàn xe “hổ vồ”, xe tải cỡ lớn chở đất đá, phế thải xây dựng ùn ùn chạy qua, bất chấp sự có mặt của lực lượng CSGT ở đây.

Bà L.M.H, một người dân sinh sống ở đường Lê Trọng Tấn cho biết, mỗi ngày có hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu, phế thải xây dựng chạy qua, nhiều xe chất vật liệu cao quá thùng, không che đậy khiến bụi bay mù mịt, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.

“Lúc nào cũng có xe chở vật liệu chạy qua, nhất là thời điểm buổi tối, toàn xe howo 3, 4 chân chở lặc lè đất đá, cát sỏi gây ô nhiễm môi trường, gây mất an toàn giao thông nhưng rất hiếm khi thấy lực lượng chức năng xử lý”, bà H. cho biết.

Chiếc xe rơ-mooc chở đầy gạch bê tông “vô tư” lưu thông qua ngã tư Cầu Tó trong sự bất lực của lực lượng CSGT

Chiếc xe rơ-mooc chở đầy gạch bê tông “vô tư” lưu thông qua ngã tư Cầu Tó trong sự bất lực của lực lượng CSGT

Ghi nhận của PV tại nhiều thời điểm cho thấy, tình trạng xe chở vật liệu có dấu hiệu quá khổ, quá tải xảy ra rất công khai như thách thức sự có mặt của lực lượng CSGT. Những chiếc “hổ vồ” trên thùng xe chất đầy ắp cát sỏi, che đậy sơ sài vô tư di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn, qua ngã tư Văn Phú rồi vào đường đường Phúc La để tiến vào nội đô thành phố. Ở chiều ngược lại, những chiếc xe này thường chở phế thải xây dựng hướng về huyện Hoài Đức, Quốc Oai để đổ thải. Trong quá trình di chuyển, nhiều xe do không che đậy kỹ khiến vật liệu trên thùng xe chảy rào rào xuống lòng đường, gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông.

Từ 21h trở đi, những chiếc xe chở vật liệu, cát sỏi thi nhau oanh tạc các tuyến đường

Từ 21h trở đi, những chiếc xe chở vật liệu, cát sỏi thi nhau oanh tạc các tuyến đường

Đặc biệt, từ 21h đến sáng là thời điểm những chiếc xe này hoạt động với tần xuất mạnh nhất. Những chiếc xe tải trọng lớn trên 30 tấn, thùng xe vẫn hiện rõ các mối hàn cơi nới phóng như bay trên đường khiến người tham gia giao thông vô cùng hoảng sợ.

Tại tuyến đường vành đai 3 đoạn Nguyễn Xiển – Khuất Duy Tiến, khu vực này cũng thường xuyên xuất hiện rất nhiều xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải hoạt động tự do vào buổi đêm. Những chiếc xe chở bùn đất tại các công trường, chở bê tông, chở vật liệu xây dựng thường xuyên vi phạm quy định và luật pháp ngang nhiên di chuyển qua đây.

Hầu hết các xe này đều có dấu hiệu vi pham về tải trọng, cơi nới thành thùng và không che đậy thùng xe

Hầu hết các xe này đều có dấu hiệu vi pham về tải trọng, cơi nới thành thùng và không che đậy thùng xe

Cứ từ 21 giờ mỗi tối, hàng đoàn xe quá khổ, quá tải phóng với tốc độ lớn thi nhau “oanh tạc” tuyến đường này khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc. Phần lớn các xe này chở phế thải từ các công trình xây dựng trong nội đô ra ngoại thành. Ở chiều ngược lại, những chiếc xe này lại chở vật liệu xây dựng vào các công trình.

Với tần suất hoạt động dày đặc, kéo dài, những chiếc xe quá khổ, quá tải đã và đang tàn phá đường xá, gây ô nhiễm tiếng ồn, khói bụi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT trên các trục đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến.

Tại tuyến đường Cienco 5 đi qua KĐT Thanh Hà, tình trạng xe có dấu hiệu quá khổ, quá tải đang có chiều hướng gia tăng. Kể từ khi tuyến đường này đi vào hoạt động, mỗi đêm có cả trăm lượt xe “hổ vồ” chở vật liệu từ QL21B vào nội đô thành phố.

Nhiều xe chở phế thải xây dựng gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường trầm trọng

Nhiều xe chở phế thải xây dựng gây rơi vãi, ô nhiễm môi trường trầm trọng

Mặc dù mới được xây dựng chưa lâu, tuy nhiên tại tuyến đường này đã xảy ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Tình trạng xe quá khổ, quá tải qua đây mỗi tối đã khiến áp lực giao thông tăng cao, nguy cơ tai nạn giao thông luôn hiện hữu với các phương tiện khác.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại tuyến đường Phan Trọng Tuệ, đoạn qua viện K Tân Triều với hàng loạt xe howo chở vật liệu, phế thải xây dựng ùn ùn chạy qua. Đây là tuyến đường thường xuyên bị ùn tắc do lưu lượng giao thông lớn, lòng đường nhỏ hẹp nên những chiếc howo chở quá tải đã trở thành nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông qua đây.

Với những gì đang diễn ra, đề nghị các lực lượng chức năng TP Hà Nội  sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng này.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Nguyên Bá

Tin khác

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

Bỏ sót gần 100 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhà đầu tư phải nộp cho Nhà nước!

(NB&CL) Kết quả thanh tra tổng thể, toàn diện dự án Khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông Đơ cho thấy, công tác lập hồ sơ mời thầu, chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, xác định thiếu số tiền sử dụng đất,… dẫn đến bỏ sót cho ngân sách Nhà nước hơn 98 tỷ đồng.

Điều tra
Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

Công ty CP Tập đoàn Thuận An từng dính sai phạm trong thi công dự án tại Bắc Giang

(CLO) Trong quá trình thi công dự án Xây dựng cầu Đồng Việt và đường dẫn lên cầu huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu là liên danh Công ty Cổ phần Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu 168 Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung Chính, đã để xảy ra nhiều sai phạm.

Điều tra
Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

Công ty TNHH Quyết Thắng trúng nhiều gói thầu với giá 'siêu tiết kiệm' cho ngân sách

(CLO) Những năm qua, Công ty TNHH Quyết Thắng đã trúng nhiều gói thầu trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng... nhưng tỷ lệ tiết kiệm ngân sách sát mức 0%.

Điều tra
Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

Yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp trao quyết định nghỉ hưu cho người lao động!

(CLO) Mới đây, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã ra công văn yêu cầu Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Quỳ Hợp giải quyết ngay các vấn đề phản ánh của người lao động, đặc biệt phải tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho bà Vy Thị Hồng Cứu.

Điều tra
Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

Cơ quan chức năng cần sớm giải quyết khiếu nại của người dân

(NB&CL) Mặc dù người dân đã gửi đơn khiếu nại về việc bị Công ty CP Phú Đức Chính và Công ty Thuận Lập khai thác đá trên núi Thị Vải, tiểu khu Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ, chồng lấn trên 24 héc ta đất rừng phòng hộ, nhưng BQL Rừng phòng hộ Bà Rịa - Vũng Tàu suốt một thời gian dài vẫn chưa có được câu trả lời thỏa đáng.

Điều tra