Hà Nội: Tạo 'áp lực số' để hình thành 'thói quen số'

Ngày 4/10/2024, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công cuộc cải cách hành chính của Thủ đô. Với việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, Hà Nội đã hình thành một mô hình quản lý hiện đại, chuyên nghiệp, tạo ra sự giám sát chéo, giảm thiểu tiêu cực và nâng cao sự hài lòng của người dân.

z6882112683931_5cc2e663a7a68d5982904cda516dc603.jpg
Người dân tương tác với robot AI - “cán bộ ảo” có thể chào hỏi, hướng dẫn thủ tục bằng giọng nói và cử chỉ.

Theo Nghị quyết số 35, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội ra đời với 4 phòng chuyên môn và 2 đơn vị sự nghiệp, cùng 12 Chi nhánh và 30 Điểm tiếp nhận trên toàn thành phố. Mô hình này đã được thể chế hóa trong Nghị định 118 và 150 của Chính phủ, cho thấy tính đột phá và hợp hiến của nó.

Một trong những điểm mấu chốt của mô hình này là cơ chế độc lập tương đối, tách bạch hoàn toàn bộ phận một cửa khỏi các cơ quan có thẩm quyền. Điều này tạo ra sự giám sát chéo hiệu quả: Trung tâm giám sát việc giải quyết thủ tục của các cơ quan chuyên môn, và ngược lại, các cơ quan chuyên môn cũng có thể giám sát việc hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả của Trung tâm. Sự kiềm chế, đối trọng này được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng để giảm thiểu tiêu cực và tăng tính minh bạch trong hoạt động công vụ.

Hiệu quả của mô hình đã được thể hiện rõ ràng. Các Chi nhánh đã phát huy vai trò đôn đốc, xử lý các hồ sơ sắp đến hạn và quá hạn trên Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ chậm muộn đã giảm 15% so với trước đây. Trung tâm cũng thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị, đặc biệt trong các lĩnh vực "nóng" như đất đai, xây dựng, nhằm chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm cụ thể.

z6882112741216_b6e956995e54173d228a1803cbda3835.jpg
Chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho xã hội, khi cơ quan giải quyết được tập trung chuyên môn cho việc thụ lý, trách nhiệm nâng cao chất lượng phục vụ được giao trọn vẹn cho Trung tâm.

Hướng tới sự chuyên nghiệp và hiện đại

Ông Hoàng Văn Bằng, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, mô hình này cũng cho phép chuyên nghiệp hóa hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ cho xã hội, khi cơ quan giải quyết được tập trung chuyên môn cho việc thụ lý, trách nhiệm nâng cao chất lượng phục vụ được giao trọn vẹn cho Trung tâm.

Trong tiền lệ, chưa từng có "Bộ phận Một cửa" được tổ chức theo hướng hiện đại và nhiều phân khu như hiện nay, từ khu vực lễ tân tiếp đón; khu vực tự phục vụ với các trang thiết bị hiện đại; khu vực số hóa; khu vực hỗ trợ và chăm sóc khách hàng với các dịch vụ chuyên sâu; khu vực tiếp nhận; khu vực thu phí, lệ phí và trả kết quả; khu vực phục vụ đặc biệt dành cho các doanh nghiệp phát sinh hồ sơ với khối lượng đặc biệt lớn và trong các lĩnh vực trọng điểm như kinh doanh bất động sản để không ảnh hưởng đến luồng chung của các đối tượng khác; khu vực đánh giá mức độ hài lòng của người dân sau khi ra về.

z6882112767364_0c5af23a9fd0d7147dc39cc03e7bfc76.jpg
Hướng tới sự chuyên nghiệp và hiện đại

“Đây không chỉ là hình ảnh bên ngoài của chính quyền, đây là biểu trưng cho sự chuyển mình mạnh mẽ ở nhận thức bên trong của cơ quan hành chính và của từng cán bộ, công chức trong việc phục vụ người dân, doanh nghiệp”, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội chia sẻ.

Ứng dụng công nghệ làm "xương sống"

Theo ông Hoàng Văn Bằng, ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt. Trung tâm xác định Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính là "xương sống" của dịch vụ công, và đã dồn tổng lực để nâng cấp hệ thống này. Trung tâm đã chấp nhận "làm lại từ đầu", thử nghiệm một hệ thống hoàn toàn mới để giải quyết các vấn đề căn cơ. Dù chỉ trong 1 tháng, quá trình chuyển đổi đã diễn ra nhanh chóng với tốc độ khắc phục lỗi đáng ghi nhận.

Song song với đó, nền tảng iHanoi được sử dụng làm kênh kết nối giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp. Với 5,8 triệu tài khoản người dùng, đây là hệ thống công dân số có quy mô lớn nhất cả nước. Nền tảng này đã tiếp nhận 78.000 phản ánh kiến nghị, với gần 90% đã được xử lý, cùng 2.700 sáng kiến xây dựng Thủ đô. Gần đây, iHanoi còn tích hợp thêm một mạng xã hội thuần Việt, hỗ trợ việc lập các nhóm tương tác tại tổ dân phố, thôn, giúp công tác quản lý tại cơ sở trở nên hiệu quả hơn.

z6882112750803_f0b30fc677edcb876d53837826ad081e.jpg
Ứng dụng công nghệ thông tin là yếu tố then chốt

Ngoài ra, Trung tâm còn triển khai hệ thống Chatbot, Callbot giải đáp 24/7 và đặc biệt là Công chức AI hỗ trợ hơn 2.000 thủ tục. Sau 3 tháng, Chatbot đã phục vụ hơn 73.500 lượt người dùng, trong khi Tổng đài 19001009 tiếp nhận hơn 9.000 cuộc gọi. Để tăng cường tính minh bạch, Trung tâm còn lắp đặt mic, camera tại các quầy làm việc, sử dụng AI để đánh giá mức độ hài lòng của người dân và giám sát tự động công việc của cán bộ, hỗ trợ phòng ngừa tiêu cực.

Để tạo thuận lợi cho việc vận hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp, Trung tâm đã tham mưu Thành phố ban hành các nghị quyết, kế hoạch, chỉ thị để có cơ sở pháp lý triển khai. Cùng với đó là sử dụng "áp lực số" để hình thành "thói quen và kỹ năng số" cho người dân, doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Văn Bằng, quan điểm của Trung tâm là cung cấp dịch vụ công trực tuyến thực chất, không làm hình thức, mục tiêu thông qua việc thực hiện nhiệm vụ có thể thúc đẩy chuyển đổi số trong cộng đồng. Mỗi tuần, Thành phố thông báo một danh sách thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến sẽ chỉ tiếp nhận trực tuyến, không tiếp nhận trực tiếp (kể cả người dân đến trực tiếp cũng sẽ được hướng dẫn làm trực tuyến).

Song hành với áp lực số là đa dạng các hình thức "hỗ trợ số", điển hình là khu vực hướng dẫn tại các Điểm tiếp nhận của Trung tâm Phục vụ hành chính công và 476 Đại lý Dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ miễn phí việc kê khai hồ sơ, quét tài liệu và nộp trực tuyến; tổng đài truyền thống; tổng đài thông minh, hệ thống Chatbot, Callbot giải đáp 24/7, đặc biệt là Công chức AI như đã trình bày.

Trung tâm cũng mạnh dạn tham mưu Thành phố các giải pháp đột phá, tái cấu trúc quy trình thủ tục; bám sát cơ sở và phát huy tối đa vai trò của xã hội…

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công một cấp là bước đi mang tính đột phá trong đổi mới tư duy quản lý. Việc triển khai mô hình này là kết quả của sự kết hợp đồng bộ giữa cải cách thể chế, ứng dụng công nghệ hiện đại và chuyên nghiệp hóa bộ máy hành chính.

"Cải cách hành chính không chỉ là đơn giản hóa thủ tục, mà phải gắn liền với mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường tính minh bạch và củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp", ông Dũng nhấn mạnh.

Xem thêm

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

Đề xuất giao cấp xã quyết định đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc

(CLO) Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) đề xuất giao Chủ tịch UBND cấp xã thay Tòa án quyết định việc đưa người vi phạm đi cai nghiện hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc. Đề xuất này nhằm rút ngắn thủ tục, tăng hiệu quả quản lý, đồng thời đi kèm cơ chế giám sát chặt chẽ để bảo đảm quyền công dân.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

Luật An ninh dữ liệu: Bảo vệ chủ quyền số, giảm gánh nặng thủ tục cho doanh nghiệp

(CLO) Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng trở thành tài sản chiến lược của quốc gia và doanh nghiệp, việc xây dựng Luật An ninh dữ liệu nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ dữ liệu xuyên suốt vòng đời, đồng thời tạo điều kiện cho kinh tế số phát triển. Dự thảo luật hướng tới quản lý theo cấp độ rủi ro, hạn chế thủ tục chồng chéo và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

Đề xuất bỏ 18 thủ tục, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh về sở hữu trí tuệ

(CLO) Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ đề xuất bãi bỏ 18 thủ tục hành chính, cắt giảm 5 điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần có cơ chế kiểm soát chất lượng giám định sở hữu trí tuệ khi bỏ các điều kiện kinh doanh đối với hoạt động này.

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

Muốn ngăn ô nhiễm, không chỉ tăng phạt mà phải giám sát thường xuyên

(CLO) Góp ý sửa Luật Bảo vệ môi trường, các đại biểu Quốc hội cho rằng cần kết hợp chế tài đủ mạnh với kiểm tra, giám sát thường xuyên để ngăn vi phạm từ sớm. Cùng với đó, phải làm rõ trách nhiệm xử lý nước thải, chất thải của các khu sản xuất và bảo đảm người dân dễ dàng tiếp cận thông tin môi trường.

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

Siết an toàn thực phẩm: Tránh thêm thủ tục, tăng chi phí cho doanh nghiệp

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất tăng hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ rủi ro. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý cần cân nhắc các quy định có thể khiến doanh nghiệp phát sinh thêm thủ tục, chi phí, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các bộ trong quản lý an toàn thực phẩm.

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

Giảm thủ tục nhưng không được ‘nới lỏng’ kiểm soát ô nhiễm môi trường

(CLO) Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) đề xuất giảm các dự án phải đánh giá tác động môi trường, đơn giản hóa thủ tục cấp phép. Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra lưu ý việc cắt giảm phải đi đôi với phân loại đúng mức độ rủi ro, tăng hậu kiểm, tránh bỏ sót những dự án có nguy cơ gây ô nhiễm lớn và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm, siết bán thực phẩm online

(CLO) Dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) đề xuất giao Bộ Y tế làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đồng thời, siết trách nhiệm của người bán, đơn vị giao đồ ăn và chủ quản sàn thương mại điện tử nhằm kiểm soát nguồn gốc thực phẩm, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

Đề nghị làm rõ tính khả thi của các chính sách ưu đãi phát triển công nghiệp văn hóa

(CLO) Tán thành sự cần thiết ban hành Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát tính thống nhất của hệ thống pháp luật, đánh giá kỹ tính khả thi của các chính sách mới, nhất là ưu đãi tài chính, đầu tư; đồng thời bổ sung các quy định về bảo vệ chủ quyền văn hóa trên không gian mạng.

Cỡ chữ bài viết: