Hà Nội: Thêm một người dương tính với SARS-CoV-2 có lịch trình di chuyển phức tạp

(CLO) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội sáng nay (31/1) cho biết người dương tính với SARS-CoV-2 sinh năm 1980, là công nhân tại nhà máy Z153 - Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Ca dương tính này chưa được Bộ Y tế ghi nhận, nên xem như ca nghi nhiễm.
Lấy mẫu xét nghiệm cho người Hà Nội trở về từ Chí Linh và Vân Đồn. Ảnh: giadinh.net.vn

Lấy mẫu xét nghiệm cho người Hà Nội trở về từ Chí Linh và Vân Đồn. Ảnh: giadinh.net.vn

Bài liên quan

Tất cả học sinh Hà Nội được nghỉ Tết từ ngày mai (1/2) để phòng dịch Covid-19

Hà Nội: 1 học sinh dương tính SARS-CoV-2, 80 học sinh, giáo viên Trường Tiểu học Xuân Phương phải cách ly

Hà Nội: Xe “dù” vẫn ngang nhiên hoạt động trên tuyến đường Phạm Hùng

Theo đó  BN N.V.H, sinh ngày: 06/11/1980, nghề nghiệp: Công nhân tại nhà máy Z153 – Cục kỹ thuật, Bộ Quốc Phòng, Thị trấn Đông Anh, Hà Nội.

Địa chỉ nhà trọ: Phan Xá - Uy Nỗ - Đông Anh – Hà Nội.

BN H. là F1 của BN N.V.M. (số 1694) và BN N.Đ.P. (số 1695) (cùng phân xưởng làm việc tại Nhà máy Z153).

BN đã được khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện xét nghiệm

Lịch trình và diễn biến của bệnh nhân:

Hàng ngày BN làm việc tại Nhà máy Z153 (phân xưởng cơ điện dụng cụ có khoảng 30 người), tối về nhà tại Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh.

Tại nhà ở Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh: BN sống cùng vợ và 2 con. Hàng ngày có về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 – Thị trấn Đông Anh tiếp xúc với bố mẹ đẻ. Đưa con đi học tại trường ARCHIMEDES địa chỉ Cổ Dương - Tiên Dương – Đông Anh.

Lịch trình ngày 27/01/2021:

Bệnh nhân sáng đưa con đi học, sau đó đi làm tại nhà máy Z173, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng, trong đó có BN dương tính (M. và P).

Khoảng 11h30 đi ăn trưa tại quán cơm bình dân gần cổng nhà máy sau đó về làm việc.

Khoảng 14h đi mua vật tư tại cơ sở ở Lương Nỗ - Tiên Dương – Đông Anh (của anh T.). Tại đây có tiếp xúc với 3 người. Sau đó đến Công ty Việt Quang địa chỉ Số 1 Khu tập thể 230 - Tiên Dương - Đông Anh tiếp xúc với 1 người bán hàng (anh Q.). Sau đó về nhà máy làm việc.

Khoảng 17h30 về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7, Thị trấn Đông Anh đón con. Sau đó về nhà ở Phan Xá – Uy Nỗ tại gia đình tiếp xúc với vợ và 2 con.

Lịch trình ngày 28/01/2021:

Sáng: BN đưa con đi học, sau đó đi làm tại nhà máy Z173, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng.

Khoảng 11h30 đi liên hoan cùng đông nghiệp phòng Vật tư tại nhà hàng Long Trường Quán xóm Thượng – Uy Nỗ - Đông Anh.

Khoảng 14 giờ sau khi liên hoan cùng đồng nghiệp đi uống Cà phê tại quán Linh Anh gần ngã tư 1/5. Khoảng 15h30 quay lại nhà máy làm việc.

Khoảng 17h30 đi mua thịt lợn tại chợ Trung Tâm tổ 4 – Thị trấn Đông Anh (không rõ tên người bán).

Khoảng 18h đi về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 thị trấn Đông Anh đón con sau đó về nhà ở Phan Xá.

Lịch trình ngày 29/01:

Sáng: BN sáng đưa con đi học, sau đó đi làm tại nhà máy Z173, tiếp xúc với đồng nghiệp tại phân xưởng. Sau đó cùng đồng nghiệp tên Sơn mang hàng xuống xưởng cơ khí của anh T. tại Xóm Bãi – Cổ Loa – Đông Anh tiếp xúc với 3 người khác.

Đi uống cà phê tại quán cà phê Ngói tại khu Vườn Đào Phúc Lộc – Uy Nỗ - Đông Anh. Sau đó về nhà máy làm việc.

Khoảng 11h đi ăn liên hoan cùng đồng nghiệp tại phân xưởng và một số lãnh đạo phân xưởng đã về hưu tại nhà hàng Đảo Ngọc Lâm Tiên – Nguyên Khê – Đông Anh.

Khoảng 14h30 đi uống nước tại quán Hiệp Hoa gần chợ Z153 cùng 3 người bạn (T., H., T.) và chủ quán tên H..

Khoảng 15h30 quay lại mày máy làm việc.

Khoảng 18h đi về nhà bố mẹ đẻ ở tổ 7 thị trấn Đông Anh đón con sau đó về nhà ở Phan Xá.

Ngày 30/01/2021 đến nhà máy lấy mẫu xét nghiệm sau đó chuyển cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59, Xuân Mai, Chương Mỹ.

Hiện ngành chức năng đã sơ bộ xác minh được khoảng 12 F1 tại cộng đồng, ngoài ra còn có đồng nghiệp tại phân xưởng đồng thời là F1 của BN F0 M.(Số 1694) và BN F0 P. (số 1695).

Trước đó, từ BN1694, nhà chức trách phát hiện ra trường hợp nam thanh niên 34 tuổi làm cùng phân xưởng làm việc tại nhà máy Z153 với BN1694 đã có kết quả xét nghiệm dương tính. Như vậy, liên quan đến BN1694 tại nhà máy Z153 đã có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra, BN1694 cũng liên quan tới 5 trường hợp COVID-19 khác của Hà Nội, vừa được Bộ Y tế công bố sáng nay 31/1. Gồm: Vợ, con trai, mẹ vợ, bố vợ và em vợ của BN1694. Tất cả các trường hợp đều tiếp xúc với BN1694 từ tối ngày 17/1, tiếp xúc lần cuối cùng ngày 28/1.

Như vậy, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2 kể từ khi xuất hiện ổ dịch tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. 

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: