Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng hành hung phóng viên

Thứ bảy, 10/07/2021 14:47 PM - 0 Trả lời

(CLO) Sáng 10/7, Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào Nhật Vũ (SN 1993) và Nguyễn Văn An (SN 1985) cùng trú thôn Long Sơn, xã An Dũng, huyện Đức Thọ về tội cố ý gây thương tích.

Bài liên quan
Đào Nhật Vũ (áo đen) và Nguyễn Văn An tại Cơ quan công an

Đào Nhật Vũ (áo đen) và Nguyễn Văn An tại Cơ quan công an

Như Nhà báo & Công luận đã thông tin trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 1/7, Nguyễn Văn An đến khu vực trước cổng xã Lâm Trung Thủy để kiểm tra tình hình khai thác và vận chuyển đất thải gồm bê tông, xỉ gạch vụn do UBND xã Lâm Trung Thủy đang phá dỡ, cải tạo trụ sở làm việc (Nguyễn Văn An có xe tải được thuê vận chuyển đất thải đi đổ và Đào Nhật Vũ là lái xe cho An).

Lúc này, anh Nguyễn Nhật Hào là phóng viên của Tạp chí Kinh tế và Đồ uống điều khiển xe ô tô BKS: 51A-26645, đi cùng trên xe có anh Vũ Đức Thuần (SN 1980, trú tại TDP 10, phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) đến tìm hiểu… Tại đây, An và anh Hào có nói chuyện trao đổi với nội dung liên quan đến đất đai. Sau đó, anh Hào lên xe đi và An cũng đi về nhà.

Khoảng 22h30p cùng ngày, anh Hào và anh Thuần đi đến khu vực thôn Long Sơn, xã An Dũng (Đức Thọ) để xác minh về tình trạng khai thác đất nhưng không phát hiện đuợc gì nên lên xe quay về.

An cầm cuốc đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu và cổ anh Hào

An cầm cuốc đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu và cổ anh Hào

Khi đi đến đường bê tông liên thôn trước ngõ nhà An thì thấy người này đã đứng bên đường chặn xe và yêu cầu anh Hào xuống xe.

Trong quá trình này, hai  bên lời qua tiếng lại và xảy ra mâu thuẫn. An đã đi lấy một cuốc vét, đồng thời gọi điện cho Đào Nhật Vũ đến hỗ trợ. Một lúc sau Vũ có mặt.

Khi An và anh Hào đứng nói chuyện trước đầu xe ô tô của anh Hào thì An dùng tay đẩy anh Hào lùi về phía sau, đồng thời cầm cuốc đánh mạnh từ trên xuống trúng vào đầu và cổ anh Hào.

Tiếp đó, An cầm cuốc đánh tiếp thì anh Hào dơ tay trái lên đỡ khiến cuốc bị gãy. An tiếp tục cầm cán cuốc đánh 4 cái vào 2 tay của anh Hào.

Thấy An đánh anh Hào thì Vũ cũng xông vào dùng tay đánh tới tấp vào nạn nhân. 2 bên giằng co một lúc thì anh Hào đã thoát ra và bỏ chạy được.

Tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Nhật Hào là 5%.

Tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Nhật Hào là 5%.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an xã An Dũng đã có mặt để xử lý sự việc. Anh Hào được đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh để điều trị.

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ ra quyết định trưng cầu giám định số 54/QĐ-CSĐT, trưng cầu Trung tâm Pháp y và giám định y khoa Sở Y tế Hà Tĩnh giám định. Theo kết luận giám định thương tích số 88/TgT ngày 8/7/2021 của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa Sở Y tế Hà Tĩnh, tỷ lệ thương tích của anh Nguyễn Nhật Hào là 5%.

Trần Phong

Bình Luận

Tin khác

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo
Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

Tạo môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động

(CLO) Chiều 17/4, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo đóng góp nhiều ý kiến, trong đó có việc đổi mới trong xây dựng văn hóa, tinh thần cho người lao động, từ đó tránh xa tín dụng đen và tệ nạn xã hội.

Nghề báo
Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh

Sớm hoàn thiện hành lang pháp lý đồng bộ, chặt chẽ cho xây dựng kinh tế xanh

(CLO) Ngày 17/4, tại Hà Nội, Báo Điện tử VOV tổ chức “Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam: Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh”.

Nghề báo
Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

Khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023: Mùa giải có kỷ lục về số lượng tác phẩm

(CLO) Chiều 16/4, Hội đồng Giải báo chí Quốc gia đã khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải báo chí Quốc gia lần thứ XVIII năm 2023. Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Quốc gia chủ trì buổi khai mạc.

Nghề báo
Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

Ân tình của những chiến sĩ cầm bút

(CLO) Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới ngày nào nhận quyết định điều động lên tỉnh mới chia tách, nay được về dự kỷ niệm ngày thành lập Báo Lai Châu, bao cảm xúc ùa về. Tôi bồi hồi nhớ lại những ngày đầu tiên ấy gian khổ nhưng thấm đẫm ân tình đồng nghiệp.

Nghề báo