Hà Tĩnh: Xã cho thuê đất 50 năm trái thẩm quyền, hậu quả dân chịu

(CLO) Mặc dù không đủ thẩm quyền nhưng UBND xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã cho hàng chục hộ dân thuê đất 50 năm để kinh doanh dịch vụ tại bãi biển.

Việc làm của chính quyền xã này gây bức xúc cho người dân, bởi họ không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất này. Sự việc đến nay chính quyền vẫn loay hoay xử lý, còn người dân thì lãnh đủ.

Hơn chục hộ dân gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng vì 'nuốt trái đắng' của chính quyền

Hơn chục hộ dân gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng vì 'nuốt trái đắng' của chính quyền

Cho thuê đất vượt thẩm quyền

Trong đơn gửi báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Đức Thông (SN 1964 ở thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đứng đơn cùng 12 hộ dân trình bày: Năm 2002, UBND xã Xuân Yên đã ký hợp đồng với thời hạn 50 năm cho hàng chục hộ dân thuê các lô đất bám trục đường ven biển của xã để kinh doanh dịch vụ tại bãi biển.

Cụ thể, tại Hợp đồng thuê đất năm 2002 của UBND xã Xuân Yên do ông Kiều Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã (thời điểm đó) giao cho ông Nguyễn Đức Thông có nội dung: Diện tích đất cho thuê là 2.500 m2 với số tiền 75 triệu đồng; thời hạn cho thuê là 50 năm để hộ ông Thông sử dụng kinh doanh nhà nghỉ, tiền thuê đất nộp vào ngân sách xã.

"Năm 2001, UBND xã Xuân Yên triệu tập cuộc họp để thông báo cho các hộ có nhu cầu thuê đất ở khu vực ven biển lên làm hợp đồng để bàn giao đất. Tại cuộc họp, xã hứa sau khi các hộ dân nộp đủ số tiền thuê đất sẽ cấp bìa xanh cho bà con trước lúc ra xây dựng để kinh doanh dịch vụ tại bãi biển. Gần 20 năm, sau khi tất cả các hộ dân có nhu cầu thuê đất đã nộp đủ số tiền và nhiều lần lên xã, huyện đề xuất làm bìa đất thì tất cả đều nhận được câu trả lời là do UBND xã Xuân Yên cho thuê đất sai thẩm quyền", ông Thông cho biết.

Ông Nguyễn Đức Thông (SN 1964 ở thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bức xúc vì nhiều lần kiến nghị nhưng 20 năm qua vẫn không làm được bìa đất

Ông Nguyễn Đức Thông (SN 1964 ở thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bức xúc vì nhiều lần kiến nghị nhưng 20 năm qua vẫn không làm được bìa đất

"Cách đây 20 năm, chúng tôi chật vật vay mượn, bán hết tài sản có được lúc đó nhằm gom góp hàng trăm triệu đồng để thuê đất và xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ kinh doanh dịch vụ tại bãi biển nhưng đổi lại là 'ngậm phải quả đắng của chính quyền'. Giờ đây, chúng tôi kiến nghị chính quyền các cấp xem xét cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng những lô đất này", các hộ dân thuê đất kiến nghị.

Cùng rơi vào hoàn cảnh tương tự như hơn chục hộ dân khác, bà Phan Thị Thiện (SN 1958 ở thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) chỉ vào lô đất đã thuê 20 năm trước, cho biết: năm 2001, tôi làm nghề xây dựng và thi công tuyến đường ven biển cho bãi tắm xã Xuân Yên. Thi công xong tuyến đường, UBND xã thời điểm đó không có tiền để thanh toán cho tôi nên địa phương đã đổi cho tôi thuê một lô đất có diện tích 2.500m2 với số tiền 82 triệu đồng để bù vào tiền thanh toán thi công tuyến đường. Xã hứa làm bìa cho tôi nhưng 4 nhiệm kỳ trôi qua, sự việc đến nay vẫn dây dưa, chưa thể giải quyết dứt điểm.

Bà Phan Thị Thiện bức xúc vì sự việc đến nay đã 20 năm vẫn dây dưa, chưa thể giải quyết dứt điểm.

Bà Phan Thị Thiện bức xúc vì sự việc đến nay đã 20 năm vẫn dây dưa, chưa thể giải quyết dứt điểm.

Chậm trễ khắc phục sai phạm

Làm việc với phóng viên, ông Trần Anh Khoa, Chủ tịch UBND xã Xuân Yên (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, ngày xưa xã cho các hộ dân thuê đất để làm dịch vụ du lịch nhưng lại sai thẩm quyền. Xác định việc cho thuê đất là trái thẩm quyền, đến năm 2006, Thanh tra của huyện có kết luận giao cho xã thỏa thuận với người dân để hủy hợp đồng, thu hồi lại quyết định. Nhưng từ đó đến bây giờ không hiểu vì sao, xã vẫn chưa làm được. Hiện một số hộ đã xây dựng nhiều công trình kiên cố.

Hợp đồng thuê đất năm 2002 của UBND xã Xuân Yên do ông Kiều Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã (thời điểm đó) giao cho ông Nguyễn Đức Thông

Hợp đồng thuê đất năm 2002 của UBND xã Xuân Yên do ông Kiều Ngọc Thành, Chủ tịch UBND xã (thời điểm đó) giao cho ông Nguyễn Đức Thông

Trả lời câu hỏi của phóng viên, nguyên nhân xã cho thuê đất trái thẩm quyền xuất phát từ đâu? Vị lãnh đạo này cho biết, việc cho thuê đất ở ven biển để kinh doanh dịch vụ du lịch xuất phát từ ý kiến chỉ đạo bằng miệng của vị Chánh Văn phòng UBND huyện thời kỳ đó.

"Ngày xưa Chánh Văn phòng UBND huyện đồng ý cho việc thuê đất để tạo nguồn xây dựng các cơ sở hạ tầng cho địa phương. Thời điểm đó, văn bản thì không có mà chỉ cho chủ trương bằng miệng thôi" , ông Khoa nói.

Xã Xuân Yên cho các hộ dân thuê đất 50 năm với đầy đủ các giấy tờ liên quan

Xã Xuân Yên cho các hộ dân thuê đất 50 năm với đầy đủ các giấy tờ liên quan

Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Yên: Hiện toàn bộ khu đất mà người dân thuê đã được quy hoạch vùng đô thị du lịch nghỉ dưỡng. Nếu có nhà đầu tư nào vào, xã sẽ đề nghị họ thương thảo với các hộ dân để giải quyết sự việc này.

Việc cho thuê đất trái thẩm quyền ở xã Xuân Yên là bài học cho các địa phương trong vấn đề quản lý đất đai. Vấn đề hiện nay là UBND huyện Nghi Xuân và tỉnh Hà Tĩnh cần sớm vào cuộc, tìm giải pháp xử lý một cách thấu tình, đạt lý cho từng trường hợp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho dân, tránh để khiếu kiện kéo dài.

Trần Phong

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: