Hai công trình trị giá hàng chục tỷ đồng bị thi công kém chất lượng?

(CLO) Hai công trình có tổng mức đầu tư hơn 20 tỷ đồng trên địa bàn huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) đang có dấu hiệu bị “rút ruột”, thi công kém chất lượng.

Trường học đầu tư hơn 6 tỷ đồng bị “rút ruột”

Tháng 8/2021, ông Phạm Ngọc Minh (Chủ tịch UBND xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc) ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Trường mầm non trung tâm xã Nhật Tân giai đoạn 2. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 6,1 tỷ đồng, được chia thành nhiều gói thầu khác nhau.

Tháng 10/2021, UBND xã Nhật Tân phê duyệt cho Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TMDV Đồng Tâm trúng gói thầu số 06. Giá trúng thầu gần 5 tỷ đồng. Nội dung của gói thầu là thi công hạng mục nhà lớp học 2 tầng 8 phòng và bể nước phòng cháy chữa cháy của công trình.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 1

Dự án Trường mầm non trung tâm xã Nhật Tân giai đoạn 2.

Ngay sau khi dự án Trường mầm non trung tâm xã Nhật Tân được triển khai, báo Nhà báo và Công luận đã nhận được phản ánh của người dân về việc nhà thầu thi công kém chất lượng, không đúng thiết kế.

Vào thời điểm cuối tháng 12/2021, nhà thầu đang thi công phần kết cấu tầng 2 của công trình. Tại công trường, các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường không được nhà thầu thực hiện đầy đủ như trong hồ sơ.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 2

Cột trụ bê tông là hạng mục chịu lực của công trình nhưng nhà thầu lại thi công không đủ kích thước.

Ở hạng mục nhà lớp học, phần cột trụ bê tông nhỏ được thiết kế 22cm x22 cm nhưng nhà thầu chỉ làm 20cm x 20cm, thiếu 17,35%. Phần cột bê tông lớn được thiết kế 22cm x 30cm nhưng nhà thầu lại thi công thiếu 9,09% kích thước.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 3

Phần giằng tường thi công sai bản vẽ thiết kế.

Phần giằng tường được thiết kế dày 14cm nhưng nhà thầu chỉ thi công 10cm, thiếu 28,57%. Phần nền nhà được thiết kể đổ bê tông dày 10cm nhưng nhà thầu thi công không đủ, một số điểm bê tông chỉ đạt 6-7cm.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 4

Phần nền nhà không đủ chiều dày so với thiết kế.

Theo một chuyên gia về xây dựng cho biết, đối chiếu với các Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam, việc làm của Công ty TNHH đầu tư xây dựng và TMDV Đồng Tâm đã vượt quá sai số cho phép, khiến công trình có nguy cơ bị kém chất lượng.

Được biết, UBND xã Nhật Tân chi gần 164 triệu đồng để thuê đơn vị tư vấn giám sát nhưng việc nhà thầu thi công sai bản vẽ vẫn không được phát hiện, ngăn chặn.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 5

Ông Phạm Ngọc Minh - Chủ tịch UBND xã Nhật Tân.

Trước việc nhà thầu có dấu hiệu rút ruột công trình, PV báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh sự việc tới ông Phạm Ngọc Minh (Chủ tịch UBND xã Nhật Tân) nhưng sau hơn 2 tuần nhận được phản ánh, ông Minh vẫn không cử cán bộ xuống kiểm tra, ngăn chặn việc làm của nhà thầu.

“Tôi bận quá chưa giao cho bộ phận Địa chính – Xây dựng để kiểm tra. Về phía đơn vị thi công thì người ta bảo làm theo đúng hồ sơ thiết kế và cũng không có gì là quá, sai sót trong khả năng cho phép” - ông Phạm Ngọc Minh trả lời PV.

Nghĩa trang liệt sỹ 14 tỷ đồng bị thi công kém chất lượng

Trường mầm non xã Nhật Tân không phải là công trình duy nhất bị nhà thầu “rút ruột” tại huyện Gia Lộc. Tình trạng nhà thầu thi công kém chất lượng còn xảy ra tại dự án “Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Gia Lộc”.

Tháng 10/2021, ông Đoàn Văn Long (Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc) ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án “Cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Gia Lộc”. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 14,1 tỷ đồng.

Công trình Nghĩa trang liệt sỹ cũ của thị trấn Gia Lộc được xây dựng từ lâu, đã xuống cấp, dự án mới được triển khai nhằm xây dựng một nghĩa trang khang trang, hiện đại để tưởng nhớ công ơn to lớn của các chiến sỹ đã hy sinh vì đất nước.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 6

Hạng mục nhà quản trang của dự án nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Gia Lộc.

Tháng 11/2021, UBND thị trấn Gia Lộc phê duyệt kết quả đấu thầu của gói xây lắp thuộc dự án trên. Liên danh Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Vũ Gia – Công ty TNHH xây dựng thương mại và dịch vụ Hoàng Anh VG trúng thầu với giá hơn 13,2 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của PV tại công trường thi công dự án vào cuối tháng 12/2021, nhà thầu đang thi công các hạng mục tường rào, nhà bia và nhà quản trang.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 7

Dầm móng của hạng mục nhà quản trang bị phình ở nhiều điểm.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 8

Dầm móng thi công không đủ kích thước.

Tại hạng mục nhà quản trang, nhà thầu đổ dầm móng không đủ kích thước, nhiều điểm bê tông bị phình, rỗ. Dầm móng được thiết kế rộng 25cm nhưng nhà thầu thi công không đủ kích thước, một số vị trí chỉ đạt 20-22cm.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 9

Cột bê tông thi công thiếu hơn 17,35% kích thước so với thiết kế.

Phần cột trụ của nhà quản trang được thiết kế 22cm x 22cm nhưng nhà thầu chỉ làm 20cm x 20cm, thiếu hơn 17,35% kích thước. Phần giằng tường được thiết kế dày 10cm nhưng nhà thầu chỉ làm 8-9cm.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 10

Tại phần móng chân tường, bê tông bị rỗ, hở thép ở nhiều điểm.

Tại hạng mục tường rào phía sau, nhà thầu có dấu thiệu thi công không đúng bản vẽ ở phần móng cột. Trong quá trình thi công, nhà thầu đổ trực tiếp bê tông xuống đất, không có ván khuôn ở cạnh.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 11

Tại phần móng tường rào, nhà thầu đổ bê tông không đủ ván khuôn.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 12

Nhiều bia liệt sỹ đã bị nhà thầu làm vỡ.

Nghiêm trọng hơn, tại nhiều phần mộ liệt sỹ, nhà thầu đã làm vỡ bia mộ. Việc này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý thân nhân liệt sỹ.

PV báo Nhà báo và Công luận đã phản ánh sự việc tới ông Đoàn Văn Long (Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc). Sau khi nắm được thông tin, ông Long cho biết chủ đầu tư sẽ phối hợp cùng đơn vị tư vấn giám sát kiểm tra lại chất lượng thi công.

hai cong trinh tri gia hang chuc ty dong bi thi cong kem chat luong hinh 13

Ông Đoàn Văn Long - Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc.

Để dự án được triển khai đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đề nghị Công an tỉnh Hải Dương cùng cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra, làm rõ những dấu hiệu sai phạm của các nhà thầu. Trong trường hợp cần thiết, cần xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của pháp luật (nếu có).

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: