Hàng loạt vi phạm đất đai, đê điều, xây dựng tại phường Thanh Trì, chính quyền có dấu hiệu buông lỏng quản lý?

(CLO) Trên địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều, xây dựng trái phép diễn ra nhức nhối suốt nhiều năm qua gây bức xúc dư luận nhưng chính quyền sở tại có biểu hiện bao che, không quyết liệt xử lý.

Thời gian qua, trên các khu vực đất bãi dọc tuyến sông Hồng chảy qua địa bàn Thành phố Hà Nội, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, đê điều diễn ra quy mô lớn khiến dư luận rất bức xúc. Điển hình có thể nói đến trên địa bàn phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), những vi phạm về đất đai, hành lang thoát lũ sông Hồng và đặc biệt là tình trạng xây dựng không phép, trái phép diễn ra nhức nhối suốt nhiều năm nhưng không được xử lý.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 1

Những khu nhà xưởng bề thế rộng hàng nghìn mét vuông cùng khu vui chơi giải trí, sân tập lái xe ô tô, sân bóng... mọc lên nhan nhản tại bãi sông Hồng phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

Thực tế có thể thấy, chỉ cần đứng trên cầu Thanh Trì có thể phần nào bao quát hết những khu nhà xưởng, sân bóng... rộng từ hàng trăm đến hàng nghìn mét vuông mọc lên như nấm trên phần đất ngoài bãi sông Hồng thuộc địa bàn phường Thanh Trì. Tại đây, hoạt động sản xuất, kinh doanh, phương tiện ra vào tấp nập như một cụm công nghiệp thu nhỏ.

Không chỉ có các khu nhà xưởng được xây dựng trái phép suốt nhiều năm qua, gần đây cũng xuất hiện tình trạng san lấp tạo mặt bằng trái phép bằng đất thải, trạc thải xây dựng để dựng lên các khu nhà xưởng mới.

Đặc biệt, tại khu đất bãi thuộc Tổ 11 phường Thanh Trì nổi lên khu vui chơi, giải trí “Vườn Nhà Bà” được người dân phản ánh kinh doanh trái phép suốt một thời gian dài nhưng không bị xử lý.

Theo Tổ thanh tra xây dựng phường Thanh Trì cho biết, khu đất này do ông Vũ Ngọc Minh thuê của UBND phường Thanh Trì để sản xuất nông nghiệp từ năm 2010. Tuy nhiên, tại khu đất rộng hàng nghìn mét vuông này đã bị biến tướng xây dựng hàng loạt công trình để phục vụ mục đích kinh doanh dịch vụ giải trí.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 2
hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 3

Khu vui chơi, giải trí “Vườn Nhà Bà” được quy hoạch một cách quy mô, biến tướng từ khu đất sản xuất nông nghiệp. Hiện vẫn đón khách từ 9h sáng đến 23h hằng ngày.

Qua hình ảnh phóng viên ghi nhận được có thể thấy, tại khu Vườn Nhà Bà có nhiều công trình được xây dựng, lắp dựng kiên cố có tổng diện tích rộng hàng trăm mét vuông. Khu bãi đất rộng giáp sông Hồng được bài trí nhiều bàn ghế, các ô dù lớn để phục vụ mục đích kinh doanh giải trí.

Theo như quảng cáo, Vườn Nhà Bà là khu vui chơi, giải trí có diện tích hơn 10.000m2, mỗi khu lều trại có không gian riêng, bàn BBQ… theo yêu cầu của khách. Cùng với đó, đây được coi như điểm camping mới với các trò chơi cho trẻ em như: câu cá, chơi, khu vui chơi trẻ em, chèo thuyền, nướng đồ BBQ và ăn lẩu nước. Thậm chí, tại đây còn có chương trình ca nhạc với các ca sĩ chuyên nghiệp, giao lưu cùng band nhạc vào mỗi tối thứ 7 hàng tuần.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 4

Tận dụng view sông Hồng, khu vui chơi, giải trí Vườn Nhà Bà "xé vé" vào cửa với khách người lớn là 50 nghìn đồng, trẻ em 30 nghìn đồng/1 lượt. Hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng phục vụ cho vui chơi trải nghiệm của trẻ em.

Liên hệ vào số hotline của được ghi trên Fanpage Facebook Vườn Nhà Bà – chúng tôi được nhân viên cho biết, khu vui chơi, giải trí này mở cửa từ 9 giờ sáng đến 23 giờ hàng ngày. Vé vào cửa đối với người lớn sẽ là 50.000 đồng/1 người, trẻ em là 30.000 đồng/1 người. Tuy nhiên, “vé vào cửa” này chỉ là vé khống, không có việc xé vé cho khách. Nếu khách sử dụng dịch vụ ăn uống... sẽ được tính chung vào phần dịch vụ này.

Như vậy, trên phần đất để canh tác nông nghiệp – Vườn Nhà Bà được biến tướng thành khu vui chơi, giải trí sẽ đem lại nguồn lợi không nhỏ cho chủ đầu tư.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 5

Các bữa tiệc vào buổi tối được tổ chức tại khu vui chơi, giải trí Vườn Nhà Bà đến 23 giờ. Ảnh: Fanpage Facebook Vườn Nhà Bà

Ngay bên cạnh khu vui chơi, giải trí Vườn Nhà Bà, sân tập xe tô tô trái phép của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hồng Anh (số 785 Nguyễn Khoái, phường Thanh Trì) cũng là địa điểm vi phạm nổi cộm suốt nhiều năm qua chưa bị xử lý tại phường Thanh Trì.

Trên diện tích hơn 3000m2, sân tập lái xe Hồng Anh được láng bê tông, kẻ vạch đường, làn đường và có các cột biển báo giao thông hướng dẫn các xe di chuyển theo bài thi sát hạch lái xe ô tô.

Có mặt tại khu vực sân tập dạy lái xe Hồng Anh trong những ngày đầu tháng 12/2023, phóng viên nhận thấy mọi hoạt động bên trong sân tập này vẫn diễn ra bình thường, xe cộ ra vào tấp nập.

Theo nhân viên tư vấn của một trung tâm nhận dạy học lái xe ô tô tại Hà Nội, sân tập dạy lái xe Hồng Anh có đóng cửa thời gian trước nhưng gần đây đã mở cửa trở lại, tuy nhiên chỉ là hoạt động chui do không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Chi phí mỗi tiếng học viên học lái xe ô tô tại đây phải trả từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng/1 giờ.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 6

Khu Vườn Nhà Bà còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu âm nhạc với các ca sĩ đến biểu diễn. Liệu rằng Phòng Văn hóa và Thông tin quận Hoàng Mai có nắm được sự việc này? Những buổi biểu diễn âm nhạc liệu có được cấp phép?

Như vậy, có thể nhận thấy, chính quyền địa phương, ngành chức năng là Công an, Thanh tra Giao thông có dấu hiệu buông lỏng quản lý, giám sát để sân tập lái xe tiếp tục hoạt động một cách công khai, thách thức pháp luật.

Trước sự việc nêu trên, phóng viên đã liên hệ làm việc với UBND phường Thanh Trì và được Chủ tịch UBND phường Thanh Trì – Đặng Thanh Tùng cho biết đã giao cho ông Trần Quân – Thanh tra xây dựng của phường cung cấp thông tin.

Tại cuộc làm việc, ông Trần Quân cho biết, khu vực Vườn Nhà Bà là khu đất được UBND phường Thanh Trì cho thuê để sản xuất nông nghiệp. Sau khi có phản ánh của báo chí, UBND phường đã kiểm tra, có văn bản yêu cầu dừng hoạt động.

Khi phóng viên đặt câu hỏi về việc, các công trình xây dựng tại khu Vườn Nhà Bà có được cấp phép hay không? Thì ông Quân “ấp úng” trả lời và cho rằng chỉ có một căn nhà là xây dựng kiên cố còn lại là lắp ghép.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 7
hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 8

Hoạt động dạy lái xe ô tô tại sân tập lái xe tô tô Hồng Anh đã hoạt động trở lại.

Đối với sân tập xe, sân bóng trái phép và loạt nhà xưởng xây dựng cũ, mới khu vực bãi sông Hồng địa bàn phường Thanh Trì, ông Trần Quân lại lôi ra “bài cũ”: “Đây là những vi phạm tồn tại rất nhiều năm rồi”.

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi: Những tồn tại trước nhưng khi lãnh đạo, cán bộ phường đã tiếp nhận thì vì sao đến nay chưa thể xử lý, cưỡng chế vi phạm? Thì vị cán bộ thanh tra xây dựng phường Thanh Trì “cười trừ” và cho rằng việc này phóng viên phải hỏi “lãnh đạo cấp trên”.

Phóng viên cũng đề nghị được cung cấp các văn bản về việc xử lý vi phạm đối với những vi phạm nêu trên nhưng ông Trần Quân không cung cấp và cho biết sẽ báo cáo lại Chủ tịch UBND phường.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 9

Sân bóng đá cỏ nhân tạo rộng hàng nghìn mét vuông cũng được cho là của Công ty CP Thương mại và Xây dựng Hồng Anh hoạt động suốt nhiều năm qua nhưng không bị xử lý.

Tiếp tục liên hệ với UBND quận Hoàng Mai, phóng viên được làm việc với ông Trần Quốc Đạt – Phòng Quản lý đô thị quận. Theo ông Đạt cho biết, mới đây, UBND quận đã yêu cầu thành lập Tổ công tác xác minh những vi phạm đất đai, xây dựng tại phường Thanh Trì và Tổ này đã có báo cáo.

Sau đó, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai đã có Quyết định lập Đoàn Thanh tra, thanh tra về đất đai, xây dựng tại 4 phường trên địa bàn quận trong đó có phường Thanh Trì. Hiện Đoàn Thanh tra đang làm việc, có thông tin sẽ cung cấp đến phóng viên.

hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 10
hang loat vi pham dat dai de dieu xay dung tai phuong thanh tri chinh quyen co dau hieu buong long quan ly hinh 11

Những vi phạm đất đai, xây dựng tại phường Thanh Trì tiếp tục "phình to" nhưng chưa được xử lý quyết liệt.

Tại địa bàn phường Thanh Trì, phóng viên nhận thấy những vi phạm về đất đai, xây dựng, đê điều diễn ra nhiều năm có biểu hiện “phình to” nhưng UBND phường Thanh Trì, UBND quận Hoàng Mai có dấu hiệu bao che, thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, xử lý vi phạm.

Trước sự việc trên, đề nghị Quận ủy, lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cần nhanh chóng làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Thanh Trì trong đó đứng đầu là ông Đặng Thanh Tùng – Chủ tịch UBND phường, cùng với đó là các cán bộ có liên quan đến công tác quản lý đất đai, xây dựng. Xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và công khai trước công luận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: