Hàng trăm cán bộ, sinh viên tình nguyện của Đại học Y Hà Nội tăng cường vào miền Nam chống dịch

(CLO) Nhằm hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh, Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân cho 240 cán bộ, giảng viên, sinh viên vào TP HCM và Bình Dương chống dịch theo sự chỉ đạo và điều động của Bộ Y tế.
hang tram can bo sinh vien tinh nguyen cua dai hoc y ha noi tang cuong vao mien nam chong dich hinh 1

GS. TS Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Hà Nội tiễn đoàn ra sân bay.

Mệnh lệnh từ trái tim!

Nhằm hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh, ngày 25/8, Đại học Y Hà Nội đã tổ chức lễ xuất quân cho 240 cán bộ, giảng viên, sinh viên vào TP HCM và Bình Dương chống dịch theo sự chỉ đạo và điều động của Bộ Y tế.

Đây là đợt xuất quân lần thứ 4 của cán bộ, giảng viên, sinh viên ĐH Y Hà Nội lên đường nhằm hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch bệnh. Đa phần những bác sĩ nội trú, sinh viên tham gia còn rất trẻ, có những người đã làm đơn tự nguyện hỗ trợ tại những vùng đang “nóng bỏng” về dịch Covid-19. 

Theo kế hoạch của nhà trường, lần này chia làm hai đoàn cử đi hỗ trợ chống dịch tại hai địa phương là TP HCM và Bình Dương.

Trong đó, đoàn 97 bác sĩ nội trú dày dặn kinh nghiệm sẽ trực tiếp vào Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19 (trưng dụng lại Bệnh viện Quốc tế Becamex) để chăm sóc, điều trị bệnh nhân nặng tại đây. Nhiệm vụ chính là chăm sóc bệnh nhân ở tầng 1 và tầng 2 (xếp theo thứ tự cấp độ bệnh nhân).

Tại tâm dịch TP HCM, đoàn hơn 140 bác sĩ, sinh viên được phân công hỗ trợ Quận 6, đặc biệt là Quận 8. Một trong những điểm phức tạp nhất của TP HCM về dịch Covid-19. Nhiệm vụ của đoàn tập trung vào công tác xét nghiệm, tiêm Vắc xin, hỗ trợ các trạm y tế, quân dân trong công tác tiếp nhận thông tin và điều trị bệnh nhân Covid-19.

Do thời gian lên đường rất gấp, những giảng viên, bác sĩ, sinh viên này gấp rút thu xếp, bàn giao công việc tại trường, tại bệnh viện rồi chuẩn bị hành trang “Nam tiến” với tâm trạng bồi hồi, âu lo. Tất cả đều trong tâm thế tình nguyện, “mệnh lệnh từ trái tim của những người chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch”.

hang tram can bo sinh vien tinh nguyen cua dai hoc y ha noi tang cuong vao mien nam chong dich hinh 2

Đoàn bác sỹ nội trú trường ĐH Y Hà Nội cùng một số cán bộ Bệnh viện ĐH Y HN hỗ trợ điều trị bệnh nhân Covid tại BV Becamex Bình Dương, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu.

Chuyến xuất quân lần này khác với các chuyến trước cả về quy mô, lẫn chiến lược. Nếu các lần trước, đoàn đi về các địa phương như Bắc Giang, Bắc Ninh… hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết cộng đồng, hỗ trợ khu cách ly… thì lần này trực tiếp tham gia điều trị cho bệnh nhận F0.

Do đó, tại lễ xuất quân, GS TS. Tạ Thành Văn, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Y Hà Nội, đề nghị các thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tâm đức của các y, bác sĩ, đoàn để tiếp sức cùng miền Nam sớm chiến thắng dịch bệnh. Đồng thời, các thành viên phải luôn đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc.

Trước đó, trong quá trình tham gia chống dịch tại TP HCM, rất nhiều y, bác sỹ đã bị lây nhiễm, thậm chí tử vong do dịch Covid-19. PGS, TS Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho biết, trong cuộc chống dịch Covid-19, đã có khoảng 2.380 nhân viên y tế bị mắc Covid-19 trong khi làm việc và đã có 3 nhân viên y tế tử vong.

Do vậy, nhiều thành viên trong đoàn ví chuyến đi lần này sẽ phải đương đầu với hiểm nguy, vì trực tiếp tiếp xúc với những bệnh nhân nặng, có tỷ lệ lây nhiễm cao. Môi trường làm việc của những y, bác sĩ tại tuyến đầu cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Chia lửa” với đồng bào vùng dịch

TS Đỗ Nam Khánh, Bí thư Đoàn trường Đại học Y Hà Nội cho biết: Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đặc biệt là tại TP HCM và Bình Dương, trường đã nhận được lệnh điều động vào Miền Nam tham gia công tác điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid -19.

Để đảm bảo an toàn cho toàn bộ cán bộ, sinh viên, những nhân sự tham gia đều đã được tập huấn 4 nội dung: An toàn phòng hộ, lấy mẫu, chăm sóc điều trị, hỗ trợ tiêm chủng và xét nghiệm. Tất cả mọi người đều được tiêm Vắc xin đủ 2 liều theo tiêu chuẩn.

Ngoài ra, đoàn còn mang theo 4 tấn vật tư, trang thiết bị y tế, vì theo chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ sở cử lực lượng tham gia đều phải tự chuẩn bị vật tư y tế.

"Thời gian lên đường rất gấp, chỉ trong vòng 1 ngày nên Đại học Y Hà Nội đã xin thêm 1 ngày nữa để chuẩn bị vật tư, lựa chọn nhân sự, làm các thủ tục chuẩn bị khác. Do đó, PGS.TS. Đoàn Quốc Hưng, Phó Hiệu trưởng phụ trách đã trực tiếp đưa đoàn vào, chỉ đạo sắp xếp công việc cho phù hợp nhất" - TS Đỗ Nam Khánh chia sẻ.

hang tram can bo sinh vien tinh nguyen cua dai hoc y ha noi tang cuong vao mien nam chong dich hinh 3

PGS.TS Đoàn Quốc Hưng - Phó Hiệu trưởng điều hành Trường ĐH Y Hà Nội đến thăm cán bộ nhà trường lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại khu dân cư vùng nguy cơ ở Quận 6 TP Hồ Chí Minh vào sáng ngày 27/8.

Theo TS Khánh, ngay khi dịch bùng phát tại các tỉnh miền Nam, PGS.TS. Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã được biệt phái vào Bình Dương, ông cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cử làm Giám đốc Y khoa của Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19.

Ngay sau đó, Ban lãnh đạo Đại học Y đã phối hợp với Bình Dương thiết lập lại quy trình chăm sóc, điều trị tại đây, đồng thời đào tạo việc chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19 theo chuẩn của Đại học Y Hà Nội.

Do được đáp ứng, chăm sóc đảm bảo, tỷ lệ bệnh nhân tử vong giảm rõ rệt, năng lực chuyên môn của các Y bác sỹ được tập huấn hàng ngày cũng được nâng cao, giảm tỷ lệ tử vong xuống mức thấp nhất. Với sự tham gia của 97 Bác sĩ nội trú lần này, hy vọng năng lực điều trị tại Bình Dương sẽ hiệu quả và thay đổi tích cực.

TS Đỗ Nam Khánh chia sẻ, khi nhận quyết định điều động vào miền Nam chống dịch, những cán bộ, giảng viên, bác sĩ luôn trong tâm thế “chia lửa” với đồng bào vùng dịch. Đây là những địa phương nóng bỏng nhất cả nước hiện nay với hàng nghìn ca nhiễm mỗi ngày, do đó chúng tôi ý thức rõ, ngày nào chưa hết dịch, chúng tôi chưa thể trở về.

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: