Hào quang trở lại với nghề giáo, hết thời “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”

Sự “hồi sinh” của ngành sư phạm được minh chứng bằng những con số ấn tượng. Tại miền Bắc, Trường ĐHSP Hà Nội thu hút gần 17.500 nguyện vọng đăng ký nguyện vọng xét tuyển, tăng vọt gần 6.000 so với năm 2024, kỳ thi được tổ chức tại 4 địa phương: Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định; 26 trường đại học khác sử dụng để xét tuyển từ kỳ thi. Còn ở phía Nam, Trường ĐHSP TP. Hồ Chí Minh xác lập kỷ lục với hơn 19.000 lượt thí sinh dự thi trong 3 đợt đánh giá năng lực, gấp đôi so với năm trước. Không khí sôi động cũng lan tỏa tới Trường ĐHSP Hà Nội 2 khi lần đầu tiên tổ chức kỳ thi riêng.

2.jpg
Luật Nhà giáo được coi là cú hích chính sách cho ngành sư phạm.

PGS.TS. Trần Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN) gọi năm 2025 là “năm bản lề” của ngành sư phạm. Theo ông, Luật Nhà giáo vừa được Quốc hội thông qua là một tín hiệu tích cực, góp phần quan trọng vào việc phục hồi niềm tin xã hội với nghề dạy học.

“Luật mới không chỉ xác lập rõ ràng vị thế, quyền và trách nhiệm của nhà giáo mà còn vạch ra lộ trình nghề nghiệp, chính sách lương, cơ chế ưu đãi xứng đáng. Đây chính là “điểm tựa” vững chắc cho các thầy cô yên tâm cống hiến”, ông Nam nhận định.

Tuy nhiên, chuyên gia cũng cảnh báo kỳ vọng chỉ thành hiện thực nếu việc triển khai luật đi vào thực chất. Trong ngắn hạn, có thể xuất hiện hiệu ứng tăng điểm chuẩn do tâm lý kỳ vọng. Muốn nghề giáo thực sự “tăng hạng” và bền vững, chúng ta cần một hệ sinh thái đào tạo, hành nghề và phát triển nghề nghiệp mang tính chiến lược và dài hạn.

Ông Nam đề xuất cụ thể hóa chính sách lương, bảo vệ nhà giáo qua các nghị định, thông tư chi tiết; đổi mới toàn diện hệ sinh thái đào tạo sư phạm, tạo ra thế hệ “người thầy mới” phù hợp với thời đại số và quan trọng nhất, thay đổi cách xã hội nhìn nhận về nghề giáo thông qua truyền thông mạnh mẽ, các chương trình vinh danh xứng đáng và phát triển cộng đồng học thuật vững mạnh cho nhà giáo. Tư duy giáo dục hiện đại đòi hỏi người thầy không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn phải là người dẫn dắt hành trình học tập, khơi dậy cảm hứng và đồng hành cùng học sinh.

Theo ông Nam, Trường ĐH Giáo dục (ĐHQGHN) tiên phong đổi mới đào tạo sư phạm theo hướng hiện đại, tích hợp các năng lực cốt lõi thế kỷ 21 như TPACK, SEL, tư duy sáng tạo và ứng dụng AI. Chương trình chú trọng trải nghiệm thực tế, cá thể hóa lộ trình học tập qua hệ thống đánh giá thích ứng và trợ giảng ảo do chính trường phát triển. Sinh viên được định hướng đa vai trò trong hệ sinh thái giáo dục – từ giảng dạy, thiết kế học liệu đến tư vấn và quản lý. Triết lý đào tạo hướng tới “Train the brain, touch the heart, and shape the future” - Đào tạo tri thức, cảm hóa trái tim, và kiến tạo tương lai học tập cho giáo sinh ngành sư phạm để trở thành những nhà giáo dục vì ngày mai.

Trong bối cảnh mới, ông Nam rất đồng tình rằng tuyển sinh ngành sư phạm cần thay đổi căn bản. Bởi điểm số dù quan trọng nhưng không bao giờ là đủ để phản ánh trọn vẹn phẩm chất và động lực thực sự của người làm nghề “trồng người”.

“Chúng ta cần một mô hình tuyển chọn đa chiều như ngành Y, ngành Tâm lý học ở các nước tiên tiến”, PGS.TS. Trần Thành Nam nhấn mạnh.

Ông gợi ý các phương pháp như phỏng vấn cá nhân để đánh giá nhận thức về nghề, kỹ năng mềm; yêu cầu bài luận/portfolio cá nhân để thể hiện trải nghiệm, giá trị sống và khả năng sáng tạo giáo dục và sử dụng các công cụ đánh giá năng lực tâm lý – xã hội (SEL), đánh giá nhân cách, tư duy phản biện, khả năng đồng cảm… để lựa chọn những ứng viên thực sự phù hợp với chuẩn mực của nhà giáo tương lai.

Việc chọn đúng người vào nghề giáo không chỉ là sàng lọc, mà còn khẳng định: nghề dạy học cần những người “có tâm – có tầm – có tài”, yêu trẻ và giàu phẩm chất. Để giấc mơ nghề giáo vinh quang trở thành hiện thực, cần một hệ sinh thái đồng bộ: tuyển sinh tinh hoa, đào tạo hiện đại, đãi ngộ xứng đáng và phát triển nghề liên tục. Sự chuyển mình của các trường sư phạm hôm nay là tín hiệu tích cực, mở đường cho thế hệ nhà giáo biết truyền cảm hứng và kiến tạo tương lai.

Xem thêm

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Đi tìm nguyên nhân thiếu sách giáo khoa sau khai giảng

Hơn 3,9 triệu cuốn sách giáo khoa (SGK) được các địa phương báo cáo còn thiếu sau khai giảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách xác định nhu cầu và trách nhiệm cung ứng. Một nguyên nhân cần được nhìn thẳng là nhiều địa phương công bố miễn phí hoặc cho học sinh mượn sách ngay trong năm học 2026-2027 dù chưa thực hiện đúng trình tự tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 271/2026/NĐ-CP: kế hoạch dự báo nhu cầu phải được phê duyệt trước ngày 30/10 năm trước để làm căn cứ lập dự toán và sách phải nhập kho thư viện chậm nhất ngày 15/6. Khi kế hoạch được đưa ra quá muộn, việc mua sắm, in và giao sách trước khai giảng trở nên bất khả thi; nhà trường, doanh nghiệp phát hành và phụ huynh nhận những tín hiệu không thống nhất, dẫn đến thừa, thiếu cục bộ.

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

Sau khan hiếm sách giáo khoa, Bộ GD&ĐT tính điều chỉnh theo hướng giảm hàn lâm, tăng thực hành

(CLO) Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được rà soát, điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh năm học 2026-2027 xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ tại nhiều địa phương.

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

Hà Nội đưa AI vào lớp 1: Trẻ học gì trước khi biết dùng ChatGPT?

(CLO) Từ năm học 2026-2027, học sinh lớp 1 tại Hà Nội sẽ bắt đầu làm quen với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT. Tuy nhiên, AI không trở thành môn học mới, không có bài kiểm tra riêng và không làm phát sinh chi phí đối với gia đình.

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

Thiếu sách bài tập, phụ huynh phải photo và nguy cơ bị phạt trăm triệu đồng

(CLO) Khai giảng một tuần, con vẫn chưa có sách bài tập. Phụ huynh chạy khắp hiệu sách, có người sang tận địa phương khác tìm mua nhưng bất thành, cuối cùng phải photo cho con học tạm. Nghịch lý là trong lúc sách chưa đến tay học sinh, việc photo cả cuốn lại có thể bị xử phạt vì xâm phạm bản quyền.

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

Nguyễn Siêu tuổi 35 nhìn từ 'Ý chí và Con đường'

(CLO) Ra mắt đúng dịp Nguyễn Siêu tròn 35 tuổi, hồi ký Ý chí và Con đường của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

Siết tuyển sinh liên kết đào tạo nghề, chưa đủ điều kiện không được tuyển

(CLO) Thông tư 72/2026/TT-BGDĐT vừa ban hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu cơ sở chủ trì liên kết đào tạo nghề chỉ được tuyển sinh khi đáp ứng đầy đủ điều kiện, đồng thời phải công khai chương trình, học phí và đăng ký thông tin trên hệ thống dữ liệu chuyên ngành trước khi tổ chức đào tạo.

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

Nghịch lý sau 5 năm thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018?

(CLO) Sau 5 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhiều giáo viên cho rằng đã đến lúc đánh giá lại những điểm chưa phù hợp, từ cách tổ chức môn học tích hợp, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương đến việc lựa chọn tổ hợp ở THPT, thay vì chỉ điều chỉnh sách giáo khoa.

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

Đãi ngộ mới, kỳ vọng mới với đội ngũ nhà giáo

(NB&CL) Từ 1/7, lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng. Từ 7/7, phụ cấp ưu đãi nghề của nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân sự hỗ trợ giáo dục cũng được điều chỉnh theo từng nhóm đối tượng, trường học và địa bàn. Những thay đổi này được kỳ vọng vừa cải thiện thu nhập, vừa tạo thêm động lực để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cỡ chữ bài viết: