Hòa Bình: Tái diễn hoạt động khai thác đất trái pháp luật

(CLO) Dù chưa được cơ quan chức năng cho phép khai thác tài nguyên khoáng sản, nhưng một số đối tượng ngoài địa bàn đã ngang nhiên đưa máy vào bạt đồi, xẻ núi để khai thác, vận chuyển tài nguyên đất rầm rộ tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, Hòa Bình gây bức xúc trên địa phương thời gian qua.

Báo Nhà báo và Công luận (NB&CL) liên tục nhận được phản ánh của người dân thôn Quyết Tiến và thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình phản ánh về việc trên địa bàn hiện có nhiều đối tượng ở ngoài địa bàn huyện đưa máy móc vào khu vực ở một số thôn trong xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình khai thác, vận chuyển đất trái quy định pháp luật, gây bức xúc dư luận địa phương, nhưng chưa bị cơ quan chức năng nào kiểm tra, xử lý. Phóng viên báo NB&CL đã nhiều ngày có mặt tại đây để ghi nhận vụ việc.

Video phóng viên ghi nhận tại hiện trường:

X

Rầm rộ khai thác, vận chuyển đất

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng ngày 14/7/2023, tại thôn Quyết Tiến, xã Yên Bồng cho thấy, tại đây xuất hiện nhiều xe ô tô tải dạng ben, có tải trọng từ 7 đến 8 tấn đang nối đuôi nhau chở đất lưu thông qua phía trước công sở UBND xã Yên Bồng.

Bám theo một xe tải đang trên đường đi “ăn hàng” tại một khu đồi tại thôn Quyết Tiến, người dân cho biết, địa điểm hiện đang có máy móc, phương tiện khai thác, vận chuyển khoáng sản thuộc đất đồi của hộ gia đình nhà ông Hòa (thôn Quyết Tiến, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình).

Quan sát của phóng viên cho thấy, các đối tượng đã tạo hành lang cây xanh che lối đường vào, điểm khai thác đất nằm trong thung lũng sau nhà và mỗi lần xe ra, vào đều có người cảnh giới mở hoặc khóa cổng đề phòng người lạ phát hiện. Do đó, người lạ khó có thể tiếp cận hoặc vào khu vực khai thác này.

hoa binh tai dien hoat dong khai thac dat trai phap luat hinh 1

Điểm khai thác đất tại hộ gia đình ông Hòa (Thôn Quyết Tiến, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy).

Men theo con đường chạy sâu vào đồi khoảng 400m sẽ đến khu vực mà người dân cho biết đây là đồi nhà ông Hòa, nơi mà các đối tượng đang khai thác, vận chuyển đất có dấu hiệu trái phép. Quang cảnh khai thác đất tại đây rất náo nhiệt, đó là tiếng lạch cạch của máy múc đang ngoạm đất, tiếng động cơ ô tô ì ạch đang “cõng hàng” “gầm rú”. Tất cả như một đại công trường đang gấp rút thi công, nhưng lạ thay không hề bị phát hiện, ngăn cản từ cơ quan chức năng. Do đó, đất sau khi được múc lên ô tô, sẽ được các đối tượng dùng xe vận chuyển ra một khu vực cầu sắt đã dựng sẵn rồi đổ xuống các boong tàu đang đợi sẵn thuộc thôn Hồng Phong 2, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy.

Lợi dụng giáp gianh địa giới hành chính để khai thác

Quá trình theo dõi, ghi hình hoạt động khai thác đất trái phép tại xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy. Phóng viên tiếp tục nhận được phản ánh của người dân về việc tại khu vực giáp gianh xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy (Hòa Bình) với xã Xích Thổ, huyện Nho Quan (Ninh Bình) cũng đang xuất hiện tình trạng khai thác đất có dấu hiệu trái phép.

hoa binh tai dien hoat dong khai thac dat trai phap luat hinh 2

Điểm khai thác đất hộ gia đình ông Lê Văn Dũng (thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy).

Có mặt tại khu vực đồi của hộ nhà ông Lê Văn Dũng, thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng, theo quan sát, một góc rộng lớn của quả đồi đã bị các đối tượng múc nham nhở. Một người dân sống gần khu vực khai thác cho biết, hoạt động khai thác đất ở đây diễn ra đã lâu, hàng ngày xe tải vẫn ra vào để chở đất đi để đắp đường trên địa bàn xã.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, việc khai thác đất tại đây sẽ được xe tải loại có tải trọng từ 7 đến 8 tấn, chuyển tới tập kết tại địa điểm thuộc xã Xích Thổ, huyện Nho Quan (cách vị trí khai thác khoảng 50m), rồi chở đất đi xuống cảng thuộc địa bàn xã Xích Thổ sau đó đổ xuống thuyền và chở đi tiêu thụ.

hoa binh tai dien hoat dong khai thac dat trai phap luat hinh 3

Đất khai thác được đổ xuống tầu để chở đi tiêu thụ.

Cần xử lý nghiêm

Để tiếp cận và ghi hình được các hoạt động từ khai thác, vận chuyển cho đến điểm đổ, phóng viên đã gặp rất nhiều khó khăn từ sự canh chừng của nhóm "đất tặc".

Theo quan sát của phóng viên, trên các cung đường vận chuyển đất từ điểm múc đến điểm đổ xuống tàu thường có 2 đến 3 đối tượng lạ mặt dùng xe mô tô lượn lờ, dò xét, canh chừng.

Qua ghi nhận cho thấy, đã từng có đối tượng lùa người dân để hù dọa, ngăn cản việc dân ghi hình các phương tiện chở đất, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận địa phương.

Theo người dân, 2 điểm khai thác đất (tại hộ gia đình ông Hòa, thôn Quyết Tiến và hộ gia đình ông Lê Văn Dũng, thôn Mạnh Tiến 2, xã Yên Bồng) đều được "tận thu" bởi 2 người đàn ông có tên là Sơn và Khang, trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình tổ chức hoạt động khai thác.

Ngày 24/7, phóng viên đã tới UBND xã Yên Bồng (huyện Lạc Thủy) để thông tin về vụ việc, nhưng cán bộ xã cho biết lãnh đạo xã đang đi chữa bệnh và tiếp nhận thông tin phản ánh của phóng viên.

Chiều cùng ngày (24/7), thông tin về hoạt động khai thác đất trái phép diễn ra trên địa bàn xã Yên Bồng, ông Lê Anh Thương, Trưởng phòng TN&MT huyện Lạc Thủy cho biết, huyện đã nắm được thông tin và đã cho đo đạc diện tích vi phạm. Hiện đã lập biên bản vi phạm hành chính và đang đề xuất cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt.

Để tránh thất thoát tài nguyên, đảm bảo an ninh trật tự địa phương trong công tác giám sát, quản lý tài nguyên trên địa bàn. Huyện Lạc Thủy cũng như cơ quan chuyên môn tỉnh Hòa Bình cần sớm có biện pháp ngăn chặn, xử lý nhóm đối tượng khai thác đất trái phép tại xã Yên Bồng và vùng lân cận.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Đại – Phú Thắng

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: