Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo trước vòng vây báo chí

Hoa hậu Đại Dương Đặng Thu Thảo trước vòng vây báo chí

(Congluan.vn) - Vừa đoạt giải, đối mặt trước sự bình phẩm khen chê nhan sắc kém xinh.

Tân hoa hậu trong vòng vây báo chí 

Cuộc thi , những người chiến thắng đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi và trách nhiệm công dân. Bởi vì, cuộc thi này ngay từ đầu được xác định mang nặng trọng trách với biển VN và môi trường biển. 

Khi thí sinh Thu Phương trả lời hớ hênh "yêu cầu Trung Quốc mở giàn khoan ra" đã gây choáng váng cho rất nhiều người theo dõi. Bởi vì từ "mở", có thể hiểu là kích hoạt cho nó hoạt động, thay vì dùng chữ di dời hay di chuyển.

Ngoài ra, nhan sắc của tân hoa hậu trong đêm đăng quang đã gây nên tranh cãi quá lớn về chuyện đẹp - xấu với các thí sinh khác. Mọi việc trở nên căng thẳng đến độ sau đêm chung kết 1 ngày, BTC phải làm ngay một buổi gặp gỡ báo chí. Chủ yếu cuộc gặp gỡ này để các thí sinh, các nhan sắc đi vào Top 7 cuộc thi được có cơ hội nói lại cho rõ. 

Vừa xuất hiện ở sảnh chờ của Trung tâm Yến tiệc và Hội nghị Adora quận 7 - TP.HCM, tân hoa hậu đã được các nhà báo vây quanh và trả lời rất nhiều câu hỏi. Vài nhà báo nhận xét hôm nay nhìn em đẹp hơn, ít ra không đến nỗi kém xinh. 

Một lần nữ, BTC Miss Vietnam Ocean 2014 tiếp tục nhấn mạnh ý nghĩa của cuộc thi: "... cuộc thi sắc đẹp gắn với ý thức xây dựng cộng đồng được tổ chức trên phạm vi toàn quốc nhằm tìm kiếm gương mặt đại diện cho Dự Án “Blue Ocean World” (Dự án bảo vệ môi trường biển và đại dương), do Công ty TNHH MTV Võ Việt Chung và Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng lập.

Thí sinh tham gia Hoa Hậu Đại Dương Việt Nam 2014 với tiêu chí hội tụ đầy đủ các yếu tố về nhan sắc, về tri thức chung và am hiểu các vấn đề về môi trường, nhất là môi trường biển. Họ sẽ đại diện cho Dự án “Blue Ocean World” trong các hoạt động bảo vệ môi trường biển Việt Nam".

NTK Võ Việt Chung hãnh diện vì sự chọn lựa của BGKdành cho Đặng Thu Thảo

Trong những ngày diễn ra cuộc thi, sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải dương 981 trái pháp lý và đạo lý tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các thí sinh Hoa hậu Đại Dương. Đại diện cho các thí sinh tham dự đêm Chung kết đã đọc thư ngỏ thể hiện lòng mong muốn được góp phần tích cực vào hoạt động bảo vệ môi trường thiên nhiên, bảo vệ hòa bình và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.

Trưởng Ban Giám Khảo – bà Nguyễn Thế Thanh – nguyên Phó giám đốc Sở Văn Hóa-Thể thao-Du lịch TP.HCM và hiện là Phó chủ tịch Hội Người Mẫu VN – cho biết thêm: “Sự khác biệt trong tiêu chí chọn lựa hoa hậu của cuộc thi này so với các cuộc thi sắc đẹp khác đó là, người được chọn phải đồng thời có sắc đẹp và có sức khỏe tốt để có thể đồng hành cùng nhiều hoạt động bảo vệ môi trường biển và quảng bá hình ảnh biển Việt Nam trong suốt thời gian tại vị. Đặc biệt, không chỉ đối với người đoạt danh hiệu hoa hậu, cuộc thi cần những người đẹp tham dự có sự quan tâm và sự hiểu biết càng nhiều càng tốt về biển Việt Nam và chủ quyền biển của Việt Nam. Phong cách quan tâm và thân thiện với mọi người xung quanh cũng là một trong các tiêu chí đặt ra cho thí sinh. Thí sinh số 23 Đặng Thu Thảo được Ban giám khảo thống nhất cao trong việc chọn trao danh hiệu Hoa hậu của cuộc thi là vì đã đáp ứng được các tiêu chí nêu trên”.

NTK Võ Việt Chung – Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi hoa hậu Đại Dương Việt Nam 2014 khẳng định: “Cuộc thi Hoa hậu Đại Dương vừa giúp chúng ta tìm được một giai nhân đẹp mặn mà. Theo con mắt của người làm nghề nhiều năm, tôi tin rằng sắc đẹp tự nhiên của Đặng Thu Thảo qua mài dũa từ những hoạt động sắp tới sẽ như viên kim cương ngày càng tỏa sáng.

Trải qua việc tập luyện và hoạt động trong suốt cuộc thi, đến thời điểm đoạt giải, các số đo của Hoa hậu Đặng Thu Thảo là một con số chuẩn trong mơ của bất cứ thiếu nữ nào. Hiện nay Đặng Thu Thảo cân nặng 52kg, cao 1m73, số đo 3 vòng 90-60-90”.

Top 7 Hoa hậu Đại Dương trong ngày ra mắt báo chí

Nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn – thành viên Ban giám khảo - nhận xét về Hoa hậu Đặng Thu Thảo: “Khi đón nhận giải thưởng cao nhất, Đặng Thu Thảo quá bất ngờ và xúc động đến không cầm được nước mắt. Cảm xúc tự nhiên khó kiểm soát đó của Thảo đã khiến cho những tấm ảnh chụp vào khoảnh khắc đặc biệt đó không thể hiện chính xác vẻ đẹp của cô. Sau đêm chung kết, tại buổi chụp hình ở Phan Thiết, chúng tôi đã nhanh chóng có được bộ ảnh không cần qua bất kỳ chỉnh sửa nào và cả 3 người đẹp thuộc top cao nhất cuộc thi thật lộng lẫy với nụ cười xinh tươi hút hồn tất cả những người có mặt”.

Nét đặc thù của là phần thi ứng xử đòi hỏi nhiều kiến thức về lịch sử - địa lý – khoa học, hơn nữa còn phải cập nhật những diễn biến nóng bỏng, phức tạp về tình hình chủ quyền biển đảo Việt Nam. Để hỗ trợ thí sinh chuẩn bị thi ứng xử đêm chung kết trong điều kiện phải liên tục di chuyển, tham gia các hoạt động xã hội, Ban tổ chức đã cung cấp cho thí sinh các gợi ý thông qua bộ câu hỏi và trả lời do Bộ Tài nguyên-Môi trường soạn thảo, lúc đầu lên tới 50 câu, sau đó rút gọn còn 20 câu. Cho dù các câu hỏi có rút gọn thế nào thì cuối cùng khi dự thi ứng xử, các thí sinh đều phải bốc thăm trực tiếp trên sân khấu đêm chung kết, không ai có thể biết trước câu hỏi của mình! Cách làm này của Ban tổ chức không chỉ nhằm hỗ trợ thí sinh trong một cuộc thi đặc thù như nêu ở trên mà còn nhằm mục đích tuyên truyền kiến thức bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền quốc gia cho các thí sinh trẻ.

Hoạt động đầu tiên của sau khi đăng quang là tham gia vào Ngày hội thiếu nhi khuyết tật diễn ra trong ngày 31/5 và 1/6/2014 tại Hòn Tằm – Nha Trang – Khánh Hòa. Hơn 200 thiếu nhi khuyết tật tham gia sự kiện này sẽ được vui chơi, khám phá ẩm thực và tận hưởng những dịch vụ của khu nghỉ dưỡng cao cấp Hòn Tằm.

  • Ngọc Minh

Xem thêm

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Tôn vinh các tác phẩm báo chí về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Sáng 15/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Thành ủy Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX – năm 2026. Giải năm nay thu hút 244 tác phẩm của 40 cơ quan báo chí, tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong tuyên truyền, lan tỏa các giá trị văn hóa Thăng Long – Hà Nội.

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

Dữ liệu, sản phẩm số và AI mở rộng không gian phát triển của báo chí

(NB&CL) Theo ông Lê Phan Anh, Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban Công nghệ Báo Nhân Dân, không gian phát triển mới của báo chí được hình thành từ ba yếu tố: dữ liệu, sản phẩm số và trí tuệ nhân tạo. Đây không phải ba hướng ứng dụng công nghệ tách rời, mà có mối quan hệ chặt chẽ, tác động đến cách tòa soạn tổ chức nguồn lực, sản xuất nội dung, tiếp cận công chúng và tạo nguồn thu. Trong đó, dữ liệu là nền tảng, sản phẩm số là phương thức tạo ra và chuyển tải giá trị thông tin, còn AI mở rộng khả năng khai thác các nguồn lực ấy.

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

Báo chí trong môi trường số: Những ranh giới pháp lý cần nhận diện

(CLO) Sự phát triển của báo chí đa nền tảng và việc ứng dụng AI khiến ranh giới pháp lý trong tác nghiệp ngày càng phức tạp. Từ nguy cơ vi phạm bản quyền, quyền riêng tư đến sai sót trong kiểm chứng thông tin, yêu cầu đặt ra là phải nâng cao năng lực pháp lý cho phóng viên và chuyển từ xử lý vi phạm sang chủ động quản trị rủi ro trong tòa soạn.

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

Báo chí cần gì để thu hút độc giả mới hiệu quả?

(CLO) Độc giả trung thành đang trở thành ưu tiên của nhiều cơ quan báo chí. Tuy nhiên, giữ chân độc giả hiện tại là chưa đủ. Các tòa soạn cần mở rộng kênh phân phối, thu hút công chúng mới và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào những nội dung khác biệt.

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

Phát hiện tin giả, tin sai sự thật, người dân có thể phản ánh qua VNeID

(CLO) Khi phát hiện thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật trên môi trường mạng, người dân có thể phản ánh, tố giác tới cơ quan có thẩm quyền thông qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VNeID. Đây là một trong những quy định đáng chú ý tại Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật.

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

Nút xuất bản không còn là điểm kết thúc của quy trình nội dung

(NB&CL) Nút xuất bản từng được xem là điểm kết thúc của một quy trình làm báo. Nhưng trong môi trường số, đó có thể chỉ là điểm bắt đầu của một vòng đời khác của tác phẩm. Một nội dung có thể được chia sẻ, cắt ghép, tách khỏi ngữ cảnh và mang theo cả tên tuổi, logo của cơ quan báo chí. Tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên, từng có nội dung bị cắt ghép nhưng vẫn giữ logo của Báo, khiến người tiếp nhận hiểu nhầm về nguồn đăng tải. Từ câu chuyện này, một vấn đề được đặt ra: trách nhiệm của tòa soạn sẽ đi đến đâu sau khi tác phẩm được xuất bản?

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

Qua những trang báo, thấy một Hà Nội ngày giải phóng

(CLO) Những tư liệu báo chí giai đoạn 1945–1954 được lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam cho thấy báo chí đã đồng hành và ghi lại từng bước của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, từ những năm tháng chiến đấu, chiến thắng Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ-ne-vơ đến 80 ngày đấu tranh và chuẩn bị tiếp quản Hà Nội.

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

Báo Nhân Dân ra mắt chương trình nghệ thuật 'Chắp cánh tuổi thơ'

(CLO) Lấy hình tượng "Trang giấy diệu kỳ" làm ngôn ngữ xuyên suốt, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức là một món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng các em nhỏ Thủ đô. Sự kết hợp giữa âm nhạc, xiếc, vũ đạo cùng dàn nghệ sĩ nổi tiếng không chỉ tạo ra một không gian tương tác bùng nổ cảm xúc, mà còn sâu xa gửi gắm thông điệp nuôi dưỡng tâm hồn và tình yêu quê hương, đất nước.

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

Tôn vinh những trang viết về Hà Nội qua cuộc thi “Hà Nội & Tôi”

(CLO) Cuộc thi viết “Hà Nội & Tôi” lần thứ II do Tạp chí Người Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại với giải Nhất thuộc về tác phẩm “Yêu một Hà Nội”. Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, sự kiện đã tôn vinh những góc nhìn mới mẻ về văn hóa, con người Hà Nội, đồng thời phát động mùa giải thứ III với chủ đề “Ký ức và ước vọng”.

Cỡ chữ bài viết: