Hội Nhà báo Thái Lan tới thăm và làm việc với UBND tỉnh Hà Nam

Thứ sáu, 16/08/2019 21:45 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 16/8, Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan do ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan làm trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc với UBND tỉnh Hà Nam, đồng thời đoàn cũng đã tới thăm, trao đổi về nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam.

Buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Buổi làm việc giữa lãnh đạo UBND tỉnh Hà Nam với Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Tham dự buổi đón tiếp đoàn có các đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Trần Đức Thuần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao đổi với ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trao đổi với ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Khẳng định Việt Nam - Thái Lan với mối quan hệ ngoại giao có bề dày hơn 40 năm, trong nhiều năm qua 2 bên đã không ngừng phát triển trên mọi lĩnh vực, trong đó nổi bật là về chính trị - an ninh – kinh tế - thương mại, đồng chí Nguyễn Xuân Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cho biết trong thời gian qua Hội Nhà báo Thái Lan và Hội Nhà báo Việt Nam luôn có mối quan hệ thân tình và gắn bó, hai bên đã có hợp tác chặt chẽ trong cung cấp thông tin một cách toàn diện về đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của hai đất nước Việt Nam và Thái Lan trong quá trình đổi mới.

Giới thiệu khái quát về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm gần đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Hà Nam là một tỉnh có nền kinh tế phát triển khá so với các tỉnh đồng bằng sông Hồng, với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 11%/ năm. Hiện Hà Nam đang tập trung phát triển một số lĩnh vực trọng tâm như du lịch, công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ cao và y tế.

Mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới là tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp - dịch vụ, nâng cao mức sống của người dân. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn chuyến thăm và làm việc tại Hà Nam lần này, đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan sẽ tuyên truyền quảng bá những tiềm năng lợi thế của tỉnh để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp Thái Lan đầu tư vào Hà Nam trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng quà lưu niệm cho ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam tặng quà lưu niệm cho ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Cảm ơn tình cảm sâu sắc và sự đón tiếp thịnh tình, chu đáo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên trong đoàn, ông Mongkol Bangprapa nhấn mạnh mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo Thái Lan từ lâu là mối quan hệ thân thiết, đoàn kết và gắn bó.

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh: PV

Ông Mongkol Bangprapa, Chủ tịch Liên đoàn báo chí Thái Lan, Chủ tịch Hội Nhà báo Thái Lan tặng quà lưu niệm cho đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam. Ảnh: PV

Ông Mongkol Bangprapa cho biết mình và các thành viên trong đoàn đã đến Việt Nam nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên được tới thăm tỉnh Hà Nam. Ông Mongkol Bangprapa khẳng định rằng những kiến thức và kinh nghiệm từ cuộc trao đổi, cũng như những trải nghiệm thực tế tại Hà Nam sẽ là những thông tin hữu ích, thiết thực giúp cho đoàn có thể hiểu hơn về văn hoá, du lịch và kinh tế của tỉnh Hà Nam, cũng như cách tiếp cận thông tin của các nhà báo, những người làm báo mỗi quốc gia. Qua báo chí truyền thông sẽ thông tin hiệu quả về mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan nói chung và tỉnh Hà Nam nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cùng lãnh đạo các đơn vị chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan. Ảnh: PV

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hà Nam, Hội Nhà báo Thái Lan đã đến thăm Báo Hà Nam, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam xung quanh những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm như: hoạt động đặc thù của hội, hội viên, cơ chế chính sách cho hoạt động Hội.

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan trao đổi nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tại trụ sở Báo Hà Nam. Ảnh: PV

Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan trao đổi nghiệp vụ báo chí với Hội Nhà báo tỉnh Hà Nam tại trụ sở Báo Hà Nam. Ảnh: PV

Phía Hội Nhà báo Thái Lan đặc biệt quan tâm đến những vấn đề: số lượng báo phát hành, nội dung đề cập trên báo Hà Nam. Kinh phí cho hoạt động báo chí của tờ báo, phương thức phát hành…

Không khí trong buổi trao đổi nghiệp vụ báo chí giữa hai đơn vị diễn ra sôi nổi. Ảnh: PV

Không khí trong buổi trao đổi nghiệp vụ báo chí giữa hai đơn vị diễn ra sôi nổi. Ảnh: PV

Các thành viên trong Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan nghiên cứu báo in Hà Nam. Ảnh: PV

Các thành viên trong Đoàn đại biểu Hội Nhà báo Thái Lan nghiên cứu báo in Hà Nam. Ảnh: PV

Cùng với đó, hai bên đã thống nhất một số nội dung như: Tăng cường giao lưu nhân dân, ngoại giao nhân dân, hợp tác thực hiện đào tạo nghiệp vụ báo chí, nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp của các nhà báo, cố gắng tiếp cận nhanh với việc đào tạo báo chí đa phương tiện để bắt kịp xu hướng phát triển báo chí hiện đại.

P.V

Tin khác

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

Lan tỏa tinh thần đổi mới, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh

(NB&CL) Thời gian qua, hoạt động công tác hội đã có nhiều những đổi mới thiết thực, đúng, trúng với những chuyển biến thời cuộc và hoạt động thực tiễn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương hướng về cơ sở, các cấp Hội ở nhiều địa phương đã tập trung triển khai nhiều nội dung, ý tưởng đổi mới sáng tạo, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

Công tác hội
Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

Trao tặng ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn DK1 Vùng 2 Hải quân

(CLO) Ngày 17/4, đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam đã trao hàng nghìn ấn phẩm báo Xuân cho cán bộ chiến sĩ các nhà giàn DK1 thuộc Vùng 2 Hải quân, đơn vị đang đóng quân tại Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công tác hội
Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí cho cán bộ Agribank khu vực phía Nam

(CLO) Lớp bồi dưỡng đã trang bị cho các học viên những kỹ năng, kiến thức quan trọng về quá trình làm việc trong công tác truyền thông. Tham gia lớp bồi dưỡng, các học viên đã rất tích cực học tập, có nhiều bài thực hành đạt chất lượng cao.

Công tác hội
Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai tập huấn kỹ năng khai thác thông tin về đồng bào dân tộc thiểu số

(CLO) Chiều 13/4, tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí chủ đề “Kỹ năng khai thác thông tin để phát triển câu chuyện về đồng bào dân tộc thiểu số”.

Công tác hội
Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Đồng chí Lê Quốc Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(CLO) Ngày 12/4, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các nhà báo đã đến dâng hoa, thắp hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Công tác hội