Huế: Người dân không nên hoang mang, lo lắng, hãy tin vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh

(CLO) Ngày 8/3, Bộ Y tế đã công bố tại Thừa Thiên Huế có 1 ca nhiễm COVID - 19 đó là bệnh nhân nữ sinh năm 1954, người Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ London về Việt Nam cùng với ca nhiễm COVID - 19 số 17 của Việt Nam.
Ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp chỉ đạo đạo cách ly bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và những người liên quan.

Ông Phan Ngọc Thọ, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế họp chỉ đạo đạo cách ly bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 và những người liên quan.

Đây là ca nhiễm COVID - 19 đầu tiên tại Thừa Thiên Huế và là ca bệnh thứ 30 của Việt Nam. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông cáo báo chí để người dân nắm rõ về tình hình dịch bệnh, chủ động phòng tránh, không hoang mang, dao động và tin tưởng vào khả năng kiểm soát dịch của tỉnh.  

Sau khi nhận thông tin trường hợp N.H.N (bệnh nhân thứ 17 dương tính Covid-19) đi trên chuyến bay từ Anh về Hà Nội, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp xử lý, điều tra số lượng hành khách có liên quan với các bệnh nhân, đã và đang có mặt tại Thừa Thiên Huế cụ thể như sau:

Những người tiếp xúc gần gồm 2 du khách người Anh, một nam một nữ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/03/2020 trên chuyến bay VN0054 đến sân bay Nội Bài cùng với ca nhiễm Covid-19 thứ 17 của Việt Nam.

Hai du khách này đến Huế trên chuyến bay VN1547, đến Huế lúc 17h15 ngày 6/3/2020, sau đó về lưu trú tại khách sạn Moonlight, đường Phạm Ngũ Lão, thành phố Huế.

Trong quá trình lưu trú, theo thông tin từ 2 du khách và kết quả xác minh của các cơ quan chức năng, tối ngày 6/3/2020, sau khi nhận phòng tại khách sạn, 2 du khách đi từ khách sạn đến nhà hàng Elegant (đường Võ Thị Sáu) để ăn tối, sau đó về khách sạn nghỉ.

Từ sáng 7/3/2020, theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, 2 du khách tự cách ly tại khách sạn.

Nữ bệnh nhân người Anh đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện TW Huế, cơ sở 2.

Nữ bệnh nhân người Anh đã cách ly, điều trị tại Bệnh viện TW Huế, cơ sở 2.

Kết quả bước đầu xét nghiệm ngày 7/3/2020 của Bệnh viện Trung Ương Huế cho thấy nghi nhiễm SARS-CoV-2 đối với nữ du khách. Vào ngày 8/3/2020 tỉnh tiếp tục gửi 2 mẫu xét nghiệm đến Viện Pasteur Nha Trang, kết quả xét nghiệm dương tính đối với du khách nữ (bệnh nhân thứ 30 của Việt Nam), âm tính đối với du khách nam.

Về công tác cách ly, hai du khách này đã được cách ly tại khách sạn từ sáng ngày 7/3/2020 và đến 22h30 cùng ngày 7/3/2020 được chuyển đến cách ly và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2.

Đối với những người trên cùng chuyến bay VN0054 hiện đang có mặt tại Huế gồm có: 8 người (2 người tại khách sạn Gold, 4 người tại khu du lịch Làng Hành Hương, 2 người tại khu du lịch Vedana).

Những người trên cùng chuyến bay VN1547 ngày 6/3/2020 từ Hà Nội về Huế cùng với 2 du khách người Anh:

Những người có tiếp xúc gần với du khách người Anh nhiễm Covid-19 trên chuyến bay VN1547 gồm có 15 người (6 người ở hạng C và 9 người ở 2 hàng ghế liền kề).

Trong đó có 8 người đang ở Thừa Thiên Huế gồm: 2 người lưu trú tại khách sạn Moonlight (hạng C); 4 người lưu trú tại khu du lịch Làng Hành Hương (hạng C); 2 người ở nhà riêng (1 người tại An Đông, 1 người tại Tây Lộc).

Có 7 người không còn ở Thừa Thiên Huế, gồm: 3 người đến Huế làm việc và quay trở lại Hà Nội vào ngày 7/3/2020; 4 người đã thuê xe riêng ra Quảng Trị (không ghé Huế).

Những người khác tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 30, gồm có 9 người: 3 lễ tân, 3 nhân viên khách sạn, 1 đầu bếp, 1 lái xe, 1 hướng dẫn viên.

Như vậy hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 1 trường hợp dương tính Covid 19 và có 26 người tiếp xúc gần với các người nhiễm bệnh.

Hiện nay toàn bộ số người liên quan đều được áp dụng biện pháp cách ly tại nhà hoặc nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế. Riêng 1 đầu bếp và 1 nhân viên khách sạn có biểu hiện sốt đang được cách ly theo dõi y tế tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đối với bộ phận phục vụ ở sân bay Phú Bài, Cảng hàng không Phú Bài đã tiến hành cách ly theo chỉ đạo của Cục hàng không. Đã thực hiện lấy mẫu và gửi xét nghiệm 16 mẫu (bao gồm 2 mẫu của 2 du khách người Anh, và 14 mẫu bệnh phẩm của 14 người tiếp xúc gần trên 2 chuyến bay), hiện nay đang tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm đối với các người còn lại.

Khách sạn mà du khách người Anh lưu trú tại Huế đang được cơ quan chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Khách sạn mà du khách người Anh lưu trú tại Huế đang được cơ quan chức năng phun thuốc tiêu độc khử trùng.

Tổ chức phong tỏa khách sạn Moonlight và nhà hàng Elegant. Tất các địa điểm có khách lưu trú và các khu vực có liên quan đến lộ trình của bệnh nhân thứ 30 đều được xử lý tiêu độc, khử trùng theo quy định.

Tiếp tục rà soát thông tin toàn bộ hành khách đi trên chuyến bay VN1547 từ Hà Nội vào Huế ngày 6/3/2020 và những người có tiếp xúc với người đang được cách ly.

Theo dõi sức khỏe và giám sát chặt chẽ những người được cách ly.

Rà soát lộ trình và quá trình tiếp xúc của 25 người thuộc diện giám sát y tế.

Thông báo đến các địa phương nơi có hành khách đi trên 2 chuyến bay trên đã rời Thừa Thiên Huế đến địa phương đó cư trú để phối hợp giám sát, theo dõi.

Ban chỉ đạo đề nghị tất cả các hành khách còn lại đã đi trên chuyến bay VN1547 ngày 6/3/2020 từ Hà Nội đến Huế cần tự theo dõi tình hình sức khỏe, kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ sở y tế nơi gần nhất khi có dấu hiện bất thường.

Cái Văn Long

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: