Hưng Yên: Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo lạm thu, vi phạm quy định về quản lý tài chính?

(CLO) Qua nhiều năm học, Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo (TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đã chỉ đạo giáo viên hợp đồng cùng nhân viên y tế thu nhiều khoản thu của phụ huynh học sinh, sau đó sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau nhưng đều không thông qua sổ sách kế toán; có biểu hiện của việc thu, chi không minh bạch. Sự việc diễn ra khiến nhiều giáo viên, cán bộ trong nhà trường bức xúc nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng vẫn làm rõ.

Trường THCS An Tảo, TP Hưng Yên. Ảnh: Quốc Trần 

Trường THCS An Tảo nằm trên địa bàn phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; năm học 2013-2014, trường mới chính thức đi vào giảng dạy. Tháng 3/2018, Trường THCS An Tảo vinh dự được công nhận là trường đạt chuẩn Quốc gia. Tuy nhiên, Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo là bà Nguyễn Thị Kim Tuyến bị nhiều giáo viên, cán bộ trong nhà trường tố cáo về vi phạm quy định về quản lý tài chính kế toán.

Theo đơn thư của bà Nguyễn Thị Thu Hương – cán bộ kế toán trường THCS An Tảo gửi đến Báo điện tử Congluan.vn phản ánh những khoản thu từ phụ huynh học sinh qua nhiều năm học như: tiền sổ liên lạc điện tử, đồng phục học sinh, bảo hiểm thân thể, tiền vệ sinh, quỹ cha mẹ học sinh, xã hội hóa giáo dục...Cụ thể bà Tuyến chỉ đạo bà Nguyễn Diệu Linh, giáo viên hợp đồng; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, nhân viên y tế; bà Phạm Thị Huệ, cán bộ  văn thư kiêm thủ quỹ  thu lại tiền từ  giáo viên chủ nhiệm các lớp sau đó nộp trực tiếp  cho Hiệu trưởng để chi, tiêu mà không qua sổ sách kế toán...

Làm việc với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Trong nhiều năm qua từ thời điểm Trường THCS An Tảo thành lập đến nay thì từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2017 – 2018, tôi là kế toán nhà trường nhưng Hiệu trưởng chỉ đạo chỉ thu một số khoản nằm trong quy định, còn lại nhiều khoản nằm ngoài quy định tức là những khoản thu phải thỏa thuận với phụ huynh học sinh thì tôi không nắm được vì không thông qua sổ sách kế toán. Bà Tuyến đã chỉ đạo chị Hạnh là nhân viên y tế, chị Linh là giáo viên hợp đồng, chị Huệ là cán bộ văn thư kiểm thủ quỹ tiến hành thu nhiều khoản tiền từ giáo viên chủ nhiệm lớp sau đó nộp lại trực tiếp cho hiệu trưởng để thu, chi. Sự việc này các giáo viên chủ nhiệm là những người rõ nhất bởi giáo viên chủ nhiệm thu tiền của phụ huynh học sinh sau đó nộp lại cho các chị kia để nộp lại Hiệu trưởng...”. Bà Hương cho biết.

Đơn thư bà Nguyễn Thị Thu Hương gửi báo điện tử Congluan.vn tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Tuyến trù dập cán bộ và vi phạm quy định về quản lý tài chính kế toán. Ảnh: Quốc Trần

Từ năm học 2013-2014, Trường THCS An Tảo đã triển khai may đồng phục học sinh tới toàn thể phụ huynh học sinh trong nhà trường. Theo nhiều cán bộ, giáo viên trong trường THCS An Tảo cho biết, việc may đồng phục học sinh được triển khai, sau đó phụ huynh sẽ đóng tiền cho giáo viên chủ nhiệm. Số tiền này sẽ được nộp lại cho một nhân viên y tế trong trường là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh để nộp lại cho bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng. Bà Tuyến đã tiến hành làm hợp đồng với các nhà may để tiến hành may đồng phục học sinh và sự việc này không qua sổ sách kế toán.

Theo tài liệu, hồ sơ phóng viên thu thập được thì trong các năm học 2015-2016 và 2016-2017, số tiền mà một số giáo viên chủ nhiệm thu của phụ huynh để may đồng phục cho học sinh đều do bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh là nhân viên y tế của nhà trường thu lại từ giáo viên chủ nhiệm, tất cả những lần giao nhận tiền từ giáo viên chủ nhiệm lớp và bà Hạnh đều có ký xác nhận của cả hai bên.

Bên cạnh đó cán bộ, giáo viên Trường THCS An Tảo còn cho biết thêm, khi có đơn thư tố cáo về nội dung này thì bà Tuyến đã tiến hành bàn bạc, nhờ vả nhiều phụ huynh học sinh để hợp thức hóa việc thu tiền.... Qua trao đổi với một chi hội trưởng hội phụ huynh của một lớp (xin được giấu tên), khi được phóng viên hỏi về việc qua các năm nhà trường có triển khai may đồng phục học sinh thì ai là người đứng ra ký hợp đồng, cơ sở hoặc công ty may đo đấy là đơn vị nào? vị phụ huynh này cho biết: “Nhà trường có triển khai may đồng phục, chúng tôi có lập ra ban đại diện phụ huynh của lớp thu tiền của phụ huynh để tiến hành may đồng phục học sinh cho các cháu. Bây giờ tôi cũng không nhớ là đơn vị nào may, chỉ nhớ là có may....”.

Lời nói của vị hội trưởng hội phụ huynh trên lại mâu thuẫn hoàn toàn so với những gì phóng viên thu thập được, không hề có vị đại diện phụ huynh nào đứng ra thu tiền của phụ huynh các lớp. Số tiền này được phụ huynh nộp trực tiếp cho giáo viên chủ nhiệm và nhân viên y tế thu lại từ giáo viên chủ nhiệm. Việc may đồng phục học sinh nếu thực hiện sẽ được ký hợp đồng cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh nhưng người đại diện lại không hề biết đơn vị nào thực hiện may đo cho con em mình?

Một tài liệu chứng minh việc nhận nhiều khoản tiền từ giáo viên chủ nhiệm của bà Linh, bà Hạnh và bà Huệ. Ảnh: Quốc Trần 

Tương tự như với khoản thu đồng phục học sinh, các khoản thu khác gồm: bảo hiểm thân thể - bà Tuyến cũng chỉ đạo bà Nguyễn Thị Diệu Linh – giáo viên hợp đồng thu tiền từ các giáo viên chủ nhiệm mà không thông qua Ban giám hiệu nhà trường, không thông qua sổ sách kế toán; sổ liên lạc điện tử - bà Tuyến chỉ đạo bà Phạm Thị Huệ là nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ thu tiền từ các giáo viên chủ nhiệm và không thông qua Ban giám hiệu, sổ sách kế toán, không ghi vào sổ sách thu chi. Bà Tuyến sau đó tự liên hệ với Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel để tiến hành làm việc. Tất cả những lần thu tiền từ các giáo viên chủ nhiệm của bà Nguyễn Thị Diệu Linh, bà Phạm Thị Huệ đều có chữ ký xác nhận.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, phóng viên còn thu thập được một số nội dung liên quan đến việc bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo thực hiện thu nhiều khoản thu thiếu minh bạch như: Trong một Biên bản họp phụ huynh học sinh lớp 8B năm học 2013-2014, tại Phần III – Thông báo các khoản thu đã thể hiện cụ thể: tiền học phí – 486.000 đồng/9 tháng; khuyến học – 30.000 đồng; chữ thập đỏ - 20.000 đồng; quỹ đội – 15.000 đồng; vệ sinh – 50.000 đồng; điện – 60.000 đồng; nước – 50.000 đồng; gửi xe – 80.000 đồng; xã hội hóa giáo dục – 300.000 đồng; quỹ phụ huynh – 250.000 đồng; bảo hiểm y tế - 290.000 đồng; bảo hiểm thân thể - 100.000 đồng, may đồng phục: áo cộc tay – 80.000 đồng, dài tay – 90.000 đồng, áo rét – 130.000 đồng. Nếu nhìn vào những khoản thu được liệt kê trên thì phụ huynh học sinh cũng không biết đâu là khoản thu theo quy định, khoản nào là tự nguyện.

Một biên bản họp phụ huynh ghi chồng chéo các khoản thu thể hiện sự thiếu minh bạch trong việc thực hiện các khoản thu của Trường THCS An Tảo. Ảnh: Quốc Trần 

Qua nhiều năm học, các khoản thu từ phụ huynh học sinh, xã hội hóa bà Nguyễn Thị Kim Tuyến không thông qua sổ sách kế toán nhà trường. Các khoản thu bà Tuyến chỉ đạo được giáo viên chủ nhiệm giao nộp cho một giáo viên hợp đồng, một nhân viên y tế, cán bộ văn thư kiêm thủ quỹ thì việc chi, tiêu liệu có đúng theo quy định? Với chức danh là một kế toán trong nhà trường, bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết: “Việc không thông qua sổ sách kế toán nhà trường trong thu, chi nhiều khoản của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến theo tôi thấy là vi phạm quy định về quản lý tài chính kế toán. Qua nhiều cuộc họp, chúng tôi đều được cấp trên chỉ đạo là các khoản thu, chi như tôi nêu trong đơn là phải qua sổ sách kế toán...”.

Để làm rõ những nội dung trên, phóng viên đã liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo, TP Hưng Yên. Trong buổi làm việc, sau khi xem xong nội dung đơn thư của bà Nguyễn Thị Thu Hương, bà Tuyến cho rằng mọi khoản thu, chi của nhà trường đều thông qua sổ sách kế toán và đúng quy định. Bà Tuyến cho biết: “Sự việc chị Hương có đơn thư thì đã được Ủy Ban kiểm tra Thành ủy Thành phố làm rõ rồi, không có vấn đề gì cả, những nội dung tố cáo ấy là không đúng. Các em có thể lên Thành ủy làm việc. Khoản thu liên quan đến đồng phục học sinh, bảo hiểm thân thể là do cha mẹ phụ huynh học sinh họ tự làm việc với các đơn vị...”.

Trong buổi làm việc phóng viên có đề nghị bà Tuyến mời bà Nguyễn Thị Thu Hương và một số giáo viên lên để làm rõ những nội dung tố cáo; tiếp cận một số văn bản liên quan đến triển khai các khoản thu hằng năm tới phụ huynh học sinh thì bà Tuyến thẳng thừng từ chối. Điều đặc biệt là khi được hỏi về các khoản thu năm học vừa qua tại trường THCS An Tảo, bà Tuyến lại không hề nắm được và cho rằng phóng viên hỏi gấp quá nên "không nhớ"?

Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo đọc nội dung đơn thư của bà Nguyễn Thị Thu Hương. 

Phóng viên đã tiếp tục liên hệ với Thành ủy TP Hưng Yên và được giới thiệu sang UBKT Thành ủy TP để làm việc với ông Dương Công Nhiệm – Chủ Nhiệm UBKT Thành ủy TP, ông Bùi Văn Tâm – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP. Trong buổi làm việc, ông Bùi Văn Tâm cho biết: “Sau khi nhận được đơn thư của chị Hương tố cáo bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo; bà Tuyến là cán bộ do Thành ủy TP quản lý. Do vậy, Thành ủy TP đã chỉ đạo lập đoàn thanh kiểm tra làm rõ sự việc và tôi được cử làm trưởng đoàn. Nội dung tố cáo tập trung cần giải quyết liên quan đến tài chính và sau quá trình xác minh chúng tôi đã có thông báo kết luận vụ việc...”.

Ông Tâm cho phóng viên xem một Thông báo kết luận của UBKT Thành ủy TP Hưng Yên (không cho sao chụp - PV) trong đó có 4 nội dung khiếu nại, tố cáo được giải quyết bao gồm: thu, chi tiền đồng phục học sinh; thu, chi tiền vệ sinh; thu, chi tiền dạy thêm học thêm; thu, chi tiền bảo hiểm thân thể. Trong thông báo này chỉ nêu sơ qua về quá trình xác minh, kiểm tra và kết luận việc tố cáo của bà Nguyễn Thị Thu Hương là chưa có cơ sở. 

Tuy nhiên, khi phóng viên hỏi về quá trình xác minh có làm rõ những khoản thu, chi qua các năm học hay không? Thì ông Dương Công Nhiệm cho biết: “UBKT Thành ủy Hưng Yên chỉ tập trung làm rõ nội dung trong đơn tố cáo chứ không thực hiện làm rõ những nội dung ngoài đơn...”. Trong một biên bản làm việc ngày 18/7/2018 của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 79/QĐ-UBKT có ghi về thu tiền đồng phục học sinh là giáo viên chủ nhiệm không thu, chi loại tiền này. 

Khi phóng viên đưa ra những bằng chứng về việc: thu, chi tiền đồng phục học sinh; tiền bảo hiểm thân thể; tiền vệ sinh... đều do giáo viên chủ nhiệm các lớp thu, sau đó được nhân viên y tế, giáo viên hợp đồng ký nhận tiền. Số tiền này được nộp lại cho hiệu trưởng để tiến hành chi, tiêu mà không qua sổ sách kế toán. Ngoài ra, còn rất nhiều khoản thu như: Quỹ xã hội hóa giáo dục, Quỹ cha mẹ học sinh... với con số hàng trăm triệu đồng hằng năm bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng công bố thu, chi với phụ huynh học sinh qua các cuộc họp (có văn bản) nhưng đều không qua sổ sách kế toán. Lúc này, ông Bùi Văn Tâm thanh minh: “Trong những buổi làm việc giáo viên không cung cấp tài liệu, hồ sơ thì chúng tôi biết làm sao được. Chúng tôi không phải cơ quan cảnh sát điều tra nên cũng khó. Khi làm việc có biên bản họ đã ký vào đây rồi...”.

Làm việc với các giáo viên của Trường THCS An Tảo, một giáo viên (giấu tên) cho biết: “Quá trình thanh kiểm tra của UBKT Thành ủy TP Hưng Yên có nhiều điểm chưa thuyết phục. Việc thu, chi liên quan đến tài chính nếu đưa ra ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều. Trong buổi làm việc với UBKT Thành ủy TP Hưng Yên họ gọi tất cả giáo viên, nhân viên trong nhà trường lên để làm việc và có lập biên bản làm việc. Ngồi đông như thế, người nọ người kia chúng tôi sao dám nói...” vị giáo viên này cho biết.

Thiết nghĩ, đã đến lúc các nhà quản lý giáo dục, Thành ủy, UBND TP. Hưng Yên cần xử lý dứt điểm những khiếu nại tố cáo có căn cứ của giáo viên Trường THCS An Tảo, đồng thời  tăng cường thanh kiểm tra, giám sát đối với các khoản thu không đưa vào sổ sách…. . Nhưng quan trọng hơn là, trong khi chờ sự trung thực, tự giác của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến - Hiệu trưởng Trường THCS An Tảo, các cơ quan chức năng cần thiết phải có “gậy pháp lý” đủ mạnh để xử lý nghiêm các sai phạm, đặc biệt là phải có chế tài xử lý người đứng đầu nhà trường một cách quyết liệt hơn nữa, chứ không phải theo kiểu “sai thì sửa”, hay “ nhắc nhở rút kinh nghiệm” là xong. 

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

UDIC cam kết không chậm tiến độ dự án UDIC TOWER tại ô đất B2 Yên Hòa

(CLO) Sau phản ánh của Báo Nhà báo và Công luận về tình trạng khu đất B2 tại Khu đô thị mới Yên Hòa nhiều năm chưa triển khai xây dựng, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC khẳng định dự án UDIC TOWER không chậm tiến độ do mới được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 2/2025. Doanh nghiệp cũng cam kết đang tích cực hoàn thiện các thủ tục để sớm khởi công công trình.

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

Thanh tra tỉnh Lào Cai “tuýt còi” Ban QLDA Bảo Thắng: Sai dự toán, chậm tiến độ, để “lọt” sổ tiền thuế

(NB&CL) Công tác chuẩn bị đầu tư thiếu sát sao, thi công chậm tiến độ, lập dự toán sai định mức dẫn đến kiến nghị giảm trừ hơn 8,8 tỷ đồng và “quên” nộp thuế hàng trăm triệu đồng là những sai phạm vừa được Thanh tra tỉnh Lào Cai chỉ rõ tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Bảo Thắng.

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

Lạng Sơn: Dấu hỏi về tiến độ sau hàng loạt sai phạm được chỉ rõ tại dự án Khách sạn, Sân golf Hoàng Đồng

(CLO) Kéo dài suốt từ năm 2004 đến nay và trải qua 8 lần điều chỉnh chủ trương đầu tư, Dự án Khách sạn và Sân golf Hoàng Đồng (Lạng Sơn) vẫn là một công trường dang dở. Sự chậm trễ kéo dài này không chỉ lãng phí nguồn lực đất đai mà còn đặt ra yêu cầu bức thiết về việc làm rõ trách nhiệm quản lý và giải pháp khơi thông dòng mạch đầu tư.

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

Hà Nội: Dự án UDIC Tower hơn 20 năm 'đắp chiếu' trên khu đất vàng B2 Yên Hòa

(CLO) Được Hà Nội cho thuê từ năm 2004 để xây dựng trụ sở văn phòng các đơn vị thành viên, nhưng sau hơn 20 năm, ô đất B2 rộng hơn 5.000m² tại Khu đô thị mới Yên Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) vẫn chỉ là khu đất quây tôn kín, bỏ hoang giữa khu vực có giá trị thương mại cao bậc nhất Thủ đô. 

“Mắc kẹt” giữa khu dân cư - vì sao đất của dân chưa thể chuyển đổi?

Đắk Mar (Quảng Ngãi): Cần giải quyết dứt điểm phản ánh của người dân trong cấp GCN quyền sử dụng đất

(CLO) Theo phản ánh của người dân, dù cùng nằm trong quy hoạch đất ở và có hạ tầng tương đồng, nhưng một số hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất của người dân không được chính quyền xã Đắk Mar phê duyệt, trong khi nhiều gia đình đã được cấp giấy chứng nhận (GCN) quyền sử dụng đất.

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

Dấu hiệu hình sự trong cổ phần hóa tại Công ty Cà phê Gia Lai?

(NB&CL) Nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình cổ phần hóa và quản lý sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai. Đáng chú ý, những sai phạm trong việc xác định giá trị doanh nghiệp đã làm thất thoát vốn nhà nước hơn 26,7 tỷ đồng, buộc cơ quan thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định.

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

Tây Ninh: Hàng loạt sai phạm trong công tác khai thác khoáng sản, truy thu hơn chục tỷ đồng

(NB&CL) Công tác quản lý, cấp phép và khai thác khoáng sản tại tỉnh Tây Ninh thời gian qua đang bộc lộ nhiều lỗ hổng lớn. Từ việc chênh lệch hàng trăm ngàn khối khoáng sản trong kê khai, khai thác vượt công suất, cho đến việc các doanh nghiệp “né” hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đã được cơ quan chức năng chỉ rõ.

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

TP. Đà Nẵng: Hàng loạt dự án tại xã Bến Giằng bị “thổi” khối lượng

(NB&CL) Công tác đầu tư xây dựng cơ bản luôn là “điểm nóng” trong quản lý ngân sách nhà nước, đặc biệt là tại các dự án cơ sở hạ tầng vùng cao. Mới đây, qua quá trình thanh tra 15 dự án tại xã Bến Giằng, Thanh tra TP. Đà Nẵng đã chỉ ra sự lỏng lẻo trong quản lý, từ việc lập dự toán sai, thi công không đúng thiết kế, cho đến những dấu hỏi lớn về tính minh bạch của hóa đơn chứng từ.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Nhà đầu tư kiến nghị tiếp tục xét xử để sớm làm rõ quyền lợi các bên

(CLO) Sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự giữa Công ty TNHH Đầu tư BT Phú Yên – Gia Lai và UBND tỉnh Đắk Lắk, nhà đầu tư dự án đã gửi đơn kiến nghị tới Chánh án TAND tỉnh Đắk Lắk, Viện trưởng VKSND tỉnh Đắk Lắk đề nghị xem xét, sớm đưa vụ việc trở lại quá trình giải quyết nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

Xã Chí Minh vào cuộc kiểm tra, xử lý loạt vi phạm đất đai, công trình trái phép

(CLO) Sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận về tình trạng sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích, xây dựng công trình trái phép và hàng nghìn mét vuông đất công bị sử dụng làm bãi vật liệu xây dựng tại xã Chí Minh (tỉnh Hưng Yên), chính quyền địa phương đã tổ chức kiểm tra thực tế, yêu cầu xử lý các vi phạm tồn tại kéo dài. Đáng chú ý, một hộ dân đã tự nguyện tháo dỡ công trình vi phạm sau khi được tuyên truyền, vận động.

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

Sản phẩm Gối dùng để điều trị và phòng ngừa các bệnh ở đốt sống cổ có dấu hiệu bị xâm phạm quyền sở hữu?

(CLO) Cho rằng bị doanh nghiệp khác xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Công ty Gia Thái Doctor Loan - chuyên hoạt động nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các sản phẩm hỗ trợ chăm sóc cột sống mang thương hiệu Doctor Loan/Gia Thái - đã làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của mình.

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

Chuyển đơn đến UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết

(CLO) Liên quan đến việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn do Hợp tác xã dịch vụ điện năng Nhân Phú quản lý sang ngành điện, mới đây Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã chuyển đơn của người dân đến Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên để xem xét, chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền.

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

Dự án BT Phú Yên – Gia Lai: Công trình hoàn thành 6 năm, doanh nghiệp vẫn ‘mòn mỏi’ chờ thanh toán

(CLO) Công trình nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai (đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên cũ) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ năm 2020, góp phần thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông vùng “rốn lũ”. Thế nhưng đến nay, doanh nghiệp dự án vẫn chưa được thanh toán, rơi vào cảnh khó khăn. Điều đáng chú ý, Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ đều từng kiến nghị sớm xử lý để tránh phát sinh lãi vay nhưng vụ việc vẫn kéo dài suốt nhiều năm.

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

Công ty CP Mía đường Bến Tre: Dấu hiệu trục lợi từ đất công, bỏ hoang hàng chục nghìn mét vuông

(NB&CL) Thanh tra tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai tại Khu công nghiệp An Hiệp liên quan đến Công ty CP Mía đường Bến Tre. Qua đó, kiến nghị thu hồi hơn 2,37 tỷ đồng tiền thu lợi từ việc tự ý đem đất thuê của Nhà nước đi cho thuê lại trái quy định pháp luật.

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

Hợp tác xã Sở Thượng xây dựng sai phép, cho thuê ki-ốt kinh doanh trái quy định?

(NB&CL) Dù được cấp phép với mục tiêu là văn phòng làm việc, giao dịch giới thiệu sản phẩm và kho chứa hàng, nhưng thời gian qua, Khu trưng bày thủy sản 2 thuộc dự án của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp và Thương mại tổng hợp Sở Thượng lại diễn ra hoạt động cho thuê điểm kinh doanh thủy, hải sản như một khu chợ. Đáng chú ý, dự án này từng bị xử phạt vi phạm hành chính và bị yêu cầu cưỡng chế khắc phục hậu quả do xây dựng sai nội dung giấy phép được cấp.

Cỡ chữ bài viết: