Huyện Đồng Phú (Bình Phước): 16 năm chưa giải quyết xong việc thu hồi đất cấp sai đối tượng

(CLO) Không xử lý dứt điểm việc thu hồi đất cấp sai đối tượng của UBND huyện Đồng Phú (Bình Phước) đã làm phát sinh nhiều hệ lụy, như nguy cơ thất thoát tài sản Nhà nước, đơn thư khiếu nại, tranh chấp và mất an ninh trật tự địa phương.

Vừa qua, Báo Nhà báo & Công luận nhận được đơn thư của bà Phạm Thị Ly (ngụ tại KP. Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) phản ánh về công tác thu hồi các lô đất cấp sai đối tượng tại Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú.

Theo đó, ngày 01/09/2003, ông Đinh Võ Nhĩ (nguyên cán bộ công tác tại UBND huyện Đồng Phú, nghỉ hưu năm 2000) được UBND huyện Đồng Phú cấp 01 lô đất tọa lạc tại lô A2-51 thuộc Trung tâm hành chính huyện với diện tích 299,52m2. Đến năm 2005, ông Đinh Võ Nhĩ chuyển nhượng lô đất này cho 2 người con gái là Đinh Thị Thu Hiền và Đinh Thị Kim Lành, mỗi người được 149,76m2. Ngay sau khi nhận chuyển nhượng từ cha, 2 cô con gái làm hồ sơ thủ tục và được UBND huyện Đồng Phú cấp Giấy CNQSDĐ vào ngày 20/07/2005.         

huyen dong phu binh phuoc 16 nam chua giai quyet xong viec thu hoi dat cap sai doi tuong hinh 1

Lô đất cấp sai đối tượng tại Trung tâm Hành chính UBND huyện Đồng Phú .

Đến năm 2015, 2 cô con gái chuyển nhượng diện tích đất trên cho ông Phạm Công Đồng và bà Phạm Thị Ly. Sau công chứng 2 hợp đồng chuyển nhượng, gia đình bà Phạm Thị Ly đi đăng ký quyền sử dụng đất thì mới biết 02 Giấy CNQSDĐ trên được cấp, giao sai đối tượng và thuộc diện phải thu hồi đất...

Về vấn đề nêu trên, trong văn bản trả lời Báo Nhà báo và Công luận, UBND huyện Đồng Phú cho biết: 

huyen dong phu binh phuoc 16 nam chua giai quyet xong viec thu hoi dat cap sai doi tuong hinh 2

Công văn số 933/BC-TNMT do ông Nguyễn Tiến Ngận-Phó phòng TNMT huyện Đồng Phú ký và trả lời những nội dung PV đặt ra.

Đối với nội dung thông tin về kết quả triển khai công tác thu hồi các lô đất mà UBND huyện Đồng Phú đã cấp sai đối tượng cũng như kết quả xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến việc cấp sai đối tượng: Thực hiện Thông báo số 349/TB-UBND ngày 04/12/2006 của UBND tỉnh Bình Phước và Nghị quyết Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Phú tại Thông báo số 133/TB-HU ngày 05/12/2006, UBND huyện Đồng Phú đã ban hành các quyết định thu hồi 14 lô đất mặt tiền đường ĐT 741.

Qua vận động, đến thời điểm hiện tại đã có 12/14 trường hợp chấp hành giao trả đất và Giấy CNQSDĐ. Còn 2 trường hợp chưa chấp hành giao trả đất và Giấy CNQSDĐ, trong đó có trường hợp của ông Đinh Võ Nhĩ (sau này là trường hợp của bà Đinh Thị Thu Hiền và bà Đinh Thị Kim Lành). Việc xử lý trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước; Huyện ủy, UBND huyện Đồng Phú chỉ đạo và thực hiện theo quy định - Văn bản cho biết.

Lý giải về việc lô đất cấp sai đối tượng đến nay vẫn chưa thể thu hồi, theo ông Nguyễn Tiến Ngận - Phó phòng TNMT huyện Đồng Phú: Lô đất cấp sai đối tượng cho ông Đinh Võ Nhĩ chưa thể thu hồi được là do ông Đinh Võ Nhĩ đã chuyển quyền sử dụng đất cho bà Đinh Thị Thu Hiền và bà Đinh Thị Kim Lành theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành trước khi UBND tỉnh Bình Phước có Thông báo số 349/ TB-UBND và UBND huyện Đồng Phú có Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 05/12/2006.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Ngận, sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực: Căn cứ Khoản 5 Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định: “Nhà nước không thu hồi Giấy CNQSDĐ đã cấp trái pháp luật trong các trường hợp quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 106 của Luật Đất đai nếu người được cấp Giấy CNQSDĐ đã thực hiện thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đã được giải quyết theo quy định của pháp luật”.

Đối với trường hợp của bà Phạm Thị Ly - người có liên quan đến lô đất 299,52m2 cấp sai đối tượng cho ông Đinh Võ Nhĩ - nguyên lãnh đạo huyện Đồng Phú. Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, sau khi xác định giao sai đối tượng, ngày 04/12/2006 UBND tỉnh Bình Phước đã có thông báo số 349/TB- UBND về việc thu hồi những lô đất cấp sai nói trên. UBND tỉnh Bình phước, UBND huyện Đồng Phú đã có những văn bản, quyết định thể hiện rõ quyết tâm thu hồi đất nhằm thực hiện nghiêm kỷ cương pháp luật. Nhưng đến nay đã hơn 16 năm (kể từ ngày UBND tỉnh có thông báo số 349/TB- UBND ngày 04/12/2006); UBND huyện Đồng Phú vẫn chưa có quyết định nào có thể triển khai để thu hồi lô đất này theo quy định của luật.

Ngoài ra, Quyết định 2895/QĐ-UBND ngày 05/12/2006 của UBND huyện Đồng Phú về việc thu hồi lô đất cấp sai cho ông Đinh Võ Nhĩ chưa phát hành đến người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan đã được thu hồi do “sai nội dung”. Về vấn đề này, ông Nguyễn Tiến Ngận, cho biết do ông Đinh Võ Nhĩ đã chuyển quyền sử dụng đất cho bà Đinh Thị Thu Hiền và bà Đinh Thị Kim Lành đúng theo quy định của Luật Đất đai 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành trước khi UBND tỉnh Bình Phước có Thông báo số 349/TB-UBND ngày 04/12/2006 và Ban Thường vụ Huyện ủy có Thông báo số 133/TB-HU ngày 05/12/2006. Vì vậy, căn cứ Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì không thể ban hành Quyết định thu hồi đất của bà Đinh Thị Thu Hiền và bà Đinh Thị Kim Lành mà phải tổ chức tuyên truyền, vận động để tiến hành thu hồi đất và Giấy CNQSDĐ.

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Khuất Đại Nam

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: