Huyện Nam Đàn đề xuất chuyển đổi 491,46 ha rừng đặc dụng sang rừng sản xuất

(CLO) Đây là diện tích chủ yếu là bạch đàn, keo mà nhân dân đã bỏ giống, phân bón, chăm sóc nay cây đã đến tuổi thu hoạch và một số diện tích rừng thông do công nhân khai thác nhựa lâu năm.

UBND huyện Nam Đàn (Nghệ An) vừa tiếp tục có văn bản số 272/UBND-NN, ngày 10/8/2022 gửi Ủy ban Nhân  dân tỉnh Nghệ An và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An về việc đề xuất, kiến nghị một số nội dung liên quan khai thác rừng đặc dụng tại huyện Nam Đàn.

Bài liên quan

Nghệ An: Bỏ công và của trồng rừng nguyên liệu nhưng không được khai thác, hàng chục hộ dân cầu cứu

Nhiều cơ quan có kiến nghị, đề xuất

Vụ người dân trồng rừng nguyên liệu nhưng không được khai thác: Đừng để ‘quýt làm, cam chịu’!

Vụ dân trồng rừng nhưng không được khai thác: Huyện đối thoại với dân

huyen nam dan de xuat chuyen doi 49146 ha rung dac dung sang rung san xuat hinh 1

Huyện Nam Đàn (Nghệ An) tiếp tục đề xuất cấp có thẩm quyền cho chuyển đổi diện tích rừng đặc dụng sang rừng sản xuất.

Theo đó, ngày 02/8/2022, UBND huyện Nam Đàn nhận được Tờ trình số 165/TTr-RĐD của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn về việc “Báo cáo và xin ý kiến tháo gỡ một số nội dung vướng mắc trong công tác QLBVR tại Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn”. Vấn đề này, UBND huyện Nam Đàn có ý kiến như sau:

Năm 2007, thực hiện chủ trương giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp theo Nghị định số: 163/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ. UBND huyện Nam Đàn đã thành lập Ban chỉ đạo giao đất lâm nghiệp đối với tất cả các xã có rừng. Từ đó đến nay các hộ dân mua cây giống keo, bạch đàn, đầu tư phân bón tổ chức sản xuất và đã thu hoạch quay vòng từ 1 đến 2 chu kỳ.

Ngày 07/6/2010, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 803/QĐ TTg về việc phê duyệt Dự án quy hoạch rừng đặc dụng gắn với di tích lịch sử tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010-2020, nâng tổng diện tích rừng đặc dụng huyện Nam Đàn từ 628,3 ha lên 3.069,4 ha, tăng thêm 2.441,1 ha. Bao gồm: Rừng phòng hộ chuyển sang đặc dụng: 1.763,7 ha; Rừng sản xuất chuyển sang đặc dụng: 409,3 ha; Đất hoang đồi mới quy hoạch bổ sung chuyển sang đặc dụng: 239,4 ha; Đất vườn thuộc những di tích nằm trong khu dân cư chuyển sang đặc dụng: 28,7 ha.

Năm 2014, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 về việc điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Nghệ An đã phê duyệt tăng thêm 2.441,1 ha rừng đặc dụng trên địa bàn huyện Nam Đàn.

Do một số diện tích đất của các hộ dân được giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp theo Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 16/11/1999 của Chính phủ nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng, quá trình lập hồ sơ đưa vào quy hoạch rừng đặc dụng đơn vị quản lý rừng và UBND xã không làm rõ với hộ dân, nên nhân dân tổ chức trồng keo, bạch đàn đến nay đã đến kỳ thu hoạch nhưng không được khai thác. Người dân đã nhiều lần làm đơn, kiến nghị qua các kỳ họp hội đồng nhân dân huyện, các cơ quan báo chí đã phản ánh nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền cấp huyện.

Ngày 30/9/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Nam Đàn đã có Báo cáo số 2720/BC-UBND gửi Chi cục Kiểm Lâm Nghệ An về việc báo cáo kết quả rà soát, điều chỉnh bổ sung cơ cấu 3 loại rừng để tích hợp quy hoạch tỉnh và quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn huyện Nam Đàn, trong đó đã đề xuất kiến nghị cấp trên chuyển một số diện tích rừng đặc dụng (những vùng không liên quan đến di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia) sang rừng sản xuất tại các xã: Nam Thanh, Nam Hưng, Nam Kim, Nam Thái và Thị Trấn, nhưng do vướng vào Luật Quy hoạch nên đến nay chưa được cấp trên phê duyệt.

huyen nam dan de xuat chuyen doi 49146 ha rung dac dung sang rung san xuat hinh 2

Chiều 30/6, huyện Nam Đàn và xã Nam Thanh đối thoại với người dân xóm 9 về việc họ trồng rừng nhưng không được khai thác...

Vì vậy UBND huyện Nam Đàn tiếp tục đề xuất UBND tỉnh, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An như sau: Tiếp tục xem xét đề xuất cấp có thẩm quyền cho chuyển đổi diện tích rừng đặc dụng sang rừng sản xuất với diện tích 491,46 ha tại các xã: Nam Thanh (Khoảnh 2; TK1012; diện tích: 212,68 ha); Nam Hưng (Khoảnh 2; TK1010, diện tích: 154,5 ha), Nam Kim (Khoảnh 1: Lô 1 - lô 6; TK1020, diện tích: 83,78 ha), Nam Thái (TK1016A, diện tích: 11,1 ha), Thị Trấn (TK1016B, diện tích: 29,4 ha). Những diện tích này chủ yếu là bạch đàn, keo mà dân nhân đã bỏ giống, phân bón, chăm sóc nay cây đã đến tuổi thu hoạch và một số diện tích rừng thông do công nhân khai thác nhựa lâu năm. Đây là nguyện vọng rất chính đáng của người dân.

Trước mắt khi chưa có chủ trương của cấp thẩm quyền về chuyển đất rừng đặc dụng sang đất rừng sản xuất như đề xuất của huyện, đề nghị sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo các cơ quan liên quan, Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Đàn cùng địa phương khảo sát cụ thể để có phương án xử lý dứt điểm các đơn thư, ý kiến đề xuất của các hộ dân xã Nam Thanh về việc xin thu hoạch diện tích keo đến kỳ thu hoạch (Diện tích đất thuộc Ban quản lý Rừng đặc dụng Nam Đàn quản lý).

Như Báo Nhà báo & Công luận đã liên tục phản ánh trước đó, hàng chục hộ dân ở xóm 9, xã Nam Thanh, Nam Đàn, Nghệ An bỏ tiền của, công sức ra nhận đất và trồng hàng chục ha cây keo lai, kể từ năm 2007 và đã thu hoạch vụ đầu. Thế nhưng đến khi khai thác lứa 2, họ bất ngờ lại không được thu hoạch nữa, vì số rừng trồng này đã trở thành rừng đặc dụng.

Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin./.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: