Huyện Sốp Cộp (Sơn La): Quái nữ vùng biên mang danh công chức huyện

(NB&CL) Lợi dụng danh nghĩa và vị trí mình đang công tác tại Khối Đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, cộng thêm cái “mác” có quan hệ với nhiều lãnh đạo trong tỉnh cùng với tài ăn nói lưu loát nên Đào Thị Quy (sinh năm 1977, trú tại bản Hua Mường, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La) đã lợi dụng sự cả tin của ít nhất 20 người để chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Rúng động một vùng quê

Nắm bắt được tâm lý nhẹ dạ cả tin của những người dân đang sinh sống tại các huyện vùng núi tỉnh Sơn La, Đào Thị Quy nảy lòng tham và tìm cách chiếm đoạt tài sản của họ.

Quy đã lên phương án tiếp cận người dân một cách “bài bản”, dễ dàng tạo được sự tin tưởng từ nơi người giao dịch khi giới thiệu mình là cán bộ kế toán của Khối Đoàn thể và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, lại có “mối quan hệ với rất nhiều lãnh đạo các cấp trong tỉnh”. Để đánh bóng” vẻ bề ngoài của mình, Quy còn thường ăn mặc chải chuốt, đeo rất nhiều đồ trang sức đắt tiền, đi một bước là có “xế hộp” hạng sang đưa đón…

Nạn nhân của nữ quái vùng biên Đào Thị Quy lo lắng về số tiền đã chuyển cho Quy không biết đến bao giờ mới thu hồi lại được.

Trong đơn tố cáo gửi báo Nhà báo & Công luận, bà Bùi Thị Thu Hà (trú tại số 156, tổ 10, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) cho biết: Vì nghĩ rằng bà Quy là cán bộ công chức nhà nước nên từ ngày 29/5/2017 đến ngày 29/8/2017, tổng số tiền mà bà đã chuyển vào các số tài khoản khác nhau cho bà Đào Thị Quy đã lên đến con số 23 tỷ đồng (số tiền này một phần nhỏ là của vợ chồng bà tích góp, phần lớn còn lại bà đã đi vay mượn). Khi vay tiền, bà Quy nói là để chạy chức, chạy quyền và đầu tư làm ăn, buôn bán bất động sản cùng với bà Đặng Thị Tuyết Nhung (Bà Nhung công tác tại Công an huyện Sốp Cộp, mang quân hàm Trung úy hiện tại đang bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra – PV). Đến hẹn, bà Quy không thanh toán đầy đủ số tiền đã vay mượn theo những gì cam kết trước đó, nên bà Hà làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Quy lên các cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu giải quyết.

Cùng hoàn cảnh với bà Hà, có bà Trần Thùy Dung (trú tại tổ 9, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã). Bà Dung cho biết: Trong quá trình làm ăn với bà Đào Thị Quy (Bà Dung bán bảo hiểm và bà Quy là khách hàng - PV), từ chỗ quen biết, bà Quy đã đặt vấn đề vay mượn tiền của bà Dung. Vì nghĩ rằng bà Quy là cán bộ công chức nhà nước có uy tín nên bà Dung đã chuyển khoản cho bà Quy nhiều lần vào các số tài khoản khác nhau do bà Quy cung cấp. Đến nay tổng số tiền mà bà Dung đã chuyển lên đến 20 tỷ đồng. Tương tự như trường hợp của bà Hà, bà Dung, còn có thêm các nạn nhân khác như bà Nguyễn Thị Hiền (11 tỷ 850 triệu), bà Lường Thị Lý và bà Chu Thị Thanh Kim Huệ (14 tỷ), Nguyễn Văn Luận (4,5 tỷ), Nguyễn Thị Thứ (1 tỷ), Phạm Thị Hằng (700 triệu ), và một nạn nhân khác (4 tỷ).

Khi Đào Thị Quy tuyên bố vỡ nợ và bị bắt sau đó, có gần 20 nạn nhân đã gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo của bà Quy lên các cơ quan có thẩm quyền, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Hành vi vi phạm không được ngăn chặn kịp thời?

PV Báo Nhà báo & Công luận đã có mặt tại trụ sở Huyện ủy huyện Sốp Cộp để nắm bắt thông tin. Ông Nguyễn Văn Cương - Chánh Văn phòng Huyện ủy cho biết: “Bà Đào Thị Quy là cán bộ thuộc biên chế của Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện. Sau khi sự việc nói trên xảy ra, chúng tôi đã ra Quyết định số 389–QĐ/HU ngày 13/10/2017 tạm đình chỉ công tác đối với công chức Đào Thị Quy để phục vụ công tác điều tra”. Tiếp đó, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Sốp Cộp đã ra quyết định số 74 – QĐ/UBKTHU ngày 22/10/2017 về việc đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với Đào Thị Quy. Liên quan đến vụ việc này, Huyện ủy Sốp Cộp cũng đã có báo cáo gửi Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La.

Ngoài ra, ông Cương cho biết thêm: Trước đó, ngày 21/9/2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sốp Cộp đã có Báo cáo số 129–BC/BTGHU “Tình hình tưtưởng, tâmtrạng xã hội tháng 9/2017”. Báo cáo nêu: “Trong tháng trên địa bàn huyện nổi lên dư luận liên quan đến việc đồng chí Đào Thị Quy – Kế toán khối Đoàn thểTrung tâmBồi dưỡng Chính trịhuyện đãhuy động sốtiền lớn của một sốcánbộ, công chức vànhândântrênđịa bànhai huyện Sông MãSốp Cộp đến nay không cókhảnăng thanh toán”.

Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Sốp Cộp, nơi bà Đào Thị Quy công tác trước khi bị bắt!

Ở vụ án này, có một vấn đề đáng suy nghĩ: Theo báo cáo của Công an huyện Sốp Cộp, ngày 06/9/2017,  bà Quy đã đến Công an huyện trình bày trước đó có vay nợ với số tiền lớn; từ tháng 12/2016 đến nay, vay của 18 người với tổng số tiền 55 tỷ 800 triệu đồng. Sự việc này cho thấy đơn của người dân tố cáo hành vi Quy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản không có khả năng thanh toán là rõ ràng, có căn cứ. Đáng tiếc, phải hơn 1 tháng sau, ngày 19/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Sơn La mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam? Như vậy, trong thời gian hơn một (01) tháng sống ngoài vòng pháp luật, Đào Thị Quy còn dụ dỗ thêm bao nhiêu nạn nhân chuyển tiền cho Quy và những người có liên quan đến Quy?

Báo Nhà báo & Công luận sẽ tiếp tục nói về những người có liên quan đến Đào Thị Quy trong bài viết tiếp theo.

Đắc Nguyên            

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: