Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Sỹ Đoàn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Khương Đình, nhấn mạnh lễ hội là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử, văn hóa của vùng đất Khương Hạ – nơi gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của Kinh thành Thăng Long xưa. Trải qua nhiều thời kỳ, địa danh này được ghi dấu trong sử sách, văn bia, thần phả với nhiều giá trị văn hóa đặc sắc.
Đình Khương Hạ (còn gọi là đình Gừng) là nơi thờ các vị Thủy tổ, Thế tổ của 12 dòng họ đầu tiên khai phá, lập làng, đồng thời tôn vinh Đức Thành hoàng Lê Dương Vệ – vị dũng sĩ có công theo vua Lê chống giặc ngoại xâm.
Theo lãnh đạo địa phương, người dân Khương Hạ cũng góp phần vào chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu 1789 của nghĩa quân Tây Sơn, để lại dấu ấn lịch sử hào hùng còn được lưu truyền đến ngày nay.
Với những giá trị tiêu biểu, năm 1993, Đình Khương Hạ được Nhà nước xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia. Lễ hội truyền thống của đình được tổ chức hằng năm từ ngày 11 đến 13 tháng Hai âm lịch. Đặc biệt, cứ ba năm một lần vào các năm Tý, Ngọ, Mão, Dậu, địa phương tổ chức lễ Trọng nhằm tri ân tiền nhân và cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Theo ông Nguyễn Sỹ Đoàn, việc tổ chức lễ hội không chỉ nhằm gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.
Lãnh đạo phường Khương Đình cũng ghi nhận, biểu dương sự chủ động, trách nhiệm của Ban tổ chức, Ban quản lý di tích cùng các đoàn thể, tổ dân phố, dòng họ và nhân dân địa phương đã chung tay chuẩn bị chu đáo, đảm bảo lễ hội diễn ra trang nghiêm, an toàn, giàu bản sắc.
Nhân dịp này, chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố Hà Nội và các sở, ngành trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích, phát triển văn hóa địa phương.
Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như lễ tế truyền thống, dâng hương Thành hoàng; lễ tế của Lão ông, lễ dâng hương của Lão bà; lễ tạ, tế thần yên vị; chương trình văn nghệ quần chúng với hát quan họ bên hồ đình...
Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, lễ hội không chỉ là một sinh hoạt văn hóa truyền thống mà còn là không gian kết nối cộng đồng, nơi những giá trị và ký ức làng quê được gìn giữ, lan tỏa giữa phố phường đông đúc.