Khai trương VNVC Thủ Đức – Bà con ngoại thành không còn đi chích ngừa xa

(CLO) Sáng 10/6/2020, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng dành cho Trẻ em và Người lớn VNVC đã đưa vào hoạt động trung tâm chích ngừa thứ 6 tại TP.HCM, và là trung tâm thứ 26 trên cả nước. Với diện tích lên đến 1.000m2, gần 30 phòng khám và phòng chích, VNVC Thủ Đức có thể phục vụ hàng ngàn lượt khách mỗi ngày.

Liên tiếp đưa vào hoạt động hàng loạt trung tâm chích ngừa vắc xin ở các địa phương, đặc biệt là ở các vùng ngoại thành, các vùng “lõm” về chích ngừa dịch vụ, VNVC đã nhanh chóng đáp ứng kịp thời nhu cầu chích ngừa các loại vắc xin thiết yếu cho cả trẻ em và người lớn đang tăng cao trước tình hình dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm.

Empty

Tăng cường chích ngừa cho trẻ em và người lớn phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong mùa cao điểm dịch bệnh

Theo Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế, mặc dù hiện nay các dịch bệnh lưu hành trong nước như sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng… đang được kiểm soát chặt chẽ, số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng tình hình dịch bệnh tại nhiều quốc gia trên thế giới và trong khu vực vẫn đang diễn biến phức tạp, số ca mắc và tử vong liên tục gia tăng. Tính đến nay, đại dịch Covid-19 đã lây lan hơn 7 triệu người, cướp đi mạng sống hơn 400 ngàn người (trong đó lên đến 80% trường hợp là người lớn, người có bệnh mãn tính, người chưa được chích ngừa vắc xin…) và khiến 117 triệu trẻ em gặp nguy hiểm do việc chích ngừa bị gián đoạn, có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm đe dọa sức khỏe và tính mạng như cúm, sởi, bạch hầu, viêm phổi…

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, thời tiết nước ta đang bước vào mùa hè, là thời điểm thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển, bùng phát thành dịch trong cộng đồng như cúm, sởi, thủy đậu, tiêu chảy do vi rút Rota, viêm não Nhật Bản, viêm màng não do não mô cầu khuẩn… Các bệnh này đều có tốc độ lây lan nhanh, tỷ lệ tử vong cao, nếu may mắn sống sót người bệnh phải chịu nhiều di chứng về sức khỏe lẫn tinh thần.

Các chuyên gia khuyến cáo: Trong lúc chờ vắc xin phòng Covid-19 và trong khi mùa cao điểm dịch bệnh đang tới, người dân cần chủ động chích các loại vắc xin có sẵn để ngừa các bệnh truyền nhiễm kể trên. Không chỉ trẻ em mới cần chích ngừa vắc xin, người lớn, người có sức khỏe kém, người có bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, huyết áp, bệnh phổi mạn tính...) càng cần thiết chích vắc xin để phòng bệnh cho bản thân, bảo vệ trẻ em, gia đình và cộng đồng. Các vắc xin được khuyến khích chích trong thời điểm dịch bệnh hiện nay như vắc xin phòng bệnh cúm, phế cầu, sởi – quai bị - rubella, thủy đậu, ho gà – uốn ván – bạch hầu, vắc xin phòng bệnh do não mô cầu khuẩn…

Rất đông khách hàng đã đưa con nhỏ, người thân đến chích ngừa tại VNVC Thủ Đức ngay trong ngày khai trương.

Rất đông khách hàng đã đưa con nhỏ, người thân đến chích ngừa tại VNVC Thủ Đức ngay trong ngày khai trương.

Bà con ngoại thành không còn phải đi chích ngừa xa, được trải nghiệm dịch vụ chích ngừa cao cấp, giá bình ổn ngay tại VNVC Thủ Đức

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân Thủ Đức khi phải di chuyển xa, kẹt xe, mệt mỏi, đưa con nhỏ, cha mẹ, ông bà đến các trung tâm VNVC ở nội thành để được chích vắc xin đầy đủ, đúng lịch, Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC đã nhanh chóng đưa VNVC Thủ Đức đi vào hoạt động, giúp bà con ngoại thành bình đẳng về vắc xin và dịch vụ chích ngừa cao cấp với các nơi, đồng thời giảm tải lượng khách hàng cho các trung tâm VNVC trong thành phố.

Đồng bộ với tất cả các trung tâm khác trên toàn hệ thống, VNVC Thủ Đức được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, tiện nghi cao cấp: Không gian sang trọng với sảnh chờ rộng rãi, phòng khám, phòng chích ngừa hiện đại, khu vui chơi dành cho trẻ em sinh động, phòng chờ sau khi chích ngừa, phòng pha sữa, phòng cho bé bú, phòng thay tã cho bé… và rất nhiều tiện ích miễn phí kèm theo như wifi, nước uống sạch, khăn giấy ướt, bỉm tã cho bé…

Điểm sáng nổi bật của VNVC Thủ Đức cũng như Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC chính là việc luôn nỗ lực mang tới cho người dân đầy đủ các loại vắc xin, từ các loại đang được quan tâm nhiều hiện nay như: Vắc xin phòng bệnh cúm, sởi, thủy đậu…, đến các loại vắc xin thường xuyên khan hiếm như: Vắc xin 5 trong 1 Pentaxim, 6 trong 1 Infanrix Hexa, Hexaxim… Đặc biệt, VNVC là nơi có đầu tiên các loại vắc xin thế hệ mới nhất từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới như: Imojev phòng viêm não Nhật Bản, Prevenar 13 phòng các bệnh do phế cầu khuẩn, Menactra phòng Viêm màng não mô cầu ACYW, Boostrix phòng phòng bạch hầu – ho gà – uốn ván… Các vắc xin sử dụng tại VNVC có chất lượng tốt, nguồn gốc rõ ràng, được nhập khẩu chính hãng và bảo quản bằng hệ thống kho lạnh đạt chuẩn GSP theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng vắc xin theo đúng quy định.

VNVC cam kết bình ổn giá vắc xin trong cả thời điểm khan hiếm hay dịch bệnh

Giá vắc xin tại VNVC bình ổn trong toàn hệ thống trên toàn quốc, mang lại cơ hội chích ngừa phòng bệnh cho tất cả người dân. VNVC còn là đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam thực hiện chính sách Mua Gói vắc xin trả góp không lãi suất trong 6 tháng giúp chia sẻ gánh nặng tài chính, để khách hàng không phải chi trả 1 lần mà ngay lập tức có cơ hội trải nghiệm nhiều quyền lợi ưu đãi hấp dẫn và đặc biệt của các Gói vắc xin ngay khi tham gia dịch vụ.

Khách hàng tham gia Gói vắc xin tại VNVC sẽ luôn có đầy đủ các loại vắc xin, không lo khan hiếm hay tăng giá vắc xin, được tận hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt và dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp.

Khách hàng tham gia Gói vắc xin tại VNVC sẽ luôn có đầy đủ các loại vắc xin, không lo khan hiếm hay tăng giá vắc xin, được tận hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt và dịch vụ chăm sóc khách hàng cao cấp.

VNVC áp dụng linh hoạt nhiều dịch vụ chích ngừa: Chích lẻ, chích theo yêu cầu, mua đặt giữ vắc xin theo yêu cầu... Đặc biệt, dịch vụ chích ngừa trọn gói với rất nhiều gói vắc xin dành cho trẻ em, trẻ tiền học đường, tuổi vị thành niên, người trưởng thành, phụ nữ chuẩn bị mang thai giúp khách hàng có sự lựa chọn phù hợp nhất. Bên cạnh đó, VNVC còn có dịch vụ chích ngừa lưu động theo yêu cầu đối với các nhóm khách hàng, cơ quan, doanh nghiệp, giúp thuận tiện và tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng.

VNVC luôn hướng tới sự thuận tiện cho khách hàng, làm việc xuyên trưa không nghỉ, kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngày lễ, hỗ trợ đăng ký chích ngừa tiện lợi, nhanh chóng và tiết kiệm qua Tổng đài 028 7300 6595 hoặc đăng ký đặt lịch chích ngừa tại website www.vnvc.vn , fanpage trungtamtiemchungvnvc...

VNVC thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nỗ lực để là điểm đến an toàn cho tất cả các khách hàng đến chích ngừa phòng bệnh.

VNVC thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nỗ lực để là điểm đến an toàn cho tất cả các khách hàng đến chích ngừa phòng bệnh.

PV

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: