Được biết, Dự án bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Căng Bắc Mê được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác, tổng mức đầu tư giai đoạn I là trên 20 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 2/2021.
Sau hơn 1 năm triển khai, các hạng mục của dự án đã hoàn thành, đảm bảo đúng mục tiêu, yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, tiến độ và được nghiệm thu theo đúng quy định, sẵn sàng đưa vào khai thác, sử dụng.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Bùi Thị Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu cắt băng Khánh thành công trình. Ảnh: TTXVN.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Lễ khánh thành giai đoạn I công trình bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Căng Bắc Mê mở đầu cho các sự kiện của tỉnh Hà Giang tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối cách mạng, anh hùng, liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh thân mình cho dân tộc, cho đất nước, cho lý tưởng cách mạng.
Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tặng 20 suất quà tới các thương binh, bệnh binh trên địa bàn huyện Bắc Mê.
Cũng trong chiều 9/7, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Đoàn công tác đã tham gia Lễ khánh thành và trao nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy cho gia đình bà Khấu Thị Đẹp, hộ nghèo tại Bản Khén, xã Lạc Nông (Bắc Mê).
Tại đây, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ mong muốn gia đình khi có ngôi nhà mới, vững chắc sẽ yên tâm lao động, sản xuất, chủ động phát triển kinh tế để vươn lên trong cuộc sống; cùng với bà con nhân dân trong thôn đoàn kết, giúp nhau vượt qua khó khăn để xây dựng đời sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, phong tục lạc hậu…
Các đại biểu tham quan Khu trưng bày, giới thiệu về Căng Bắc Mê và công trình bảo tồn, tôn tạo Căng Bắc Mê mới hoàn thành. Ảnh: nhandanonline.vn
Căng Bắc Mê nằm trên sườn núi Rồng, bên dòng sông Gâm thuộc xã Yên Cường, huyện Bắc Mê là bằng chứng ghi dấu tội ác của thực dân Pháp. Là nơi giam cầm nhiều chiến sỹ cách mạng, là trường học cách mạng với nhiều tấm gương bất khuất về ý chí kiên cường, lạc quan, sức chiến đấu bền bỉ của những người cộng sản trong nhà tù đế quốc. Trong thời gian từ năm 1939 - 1942, thực dân Pháp đưa tù chính trị từ các nhà tù Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ, Thái Bình lên giam giữ tại Căng Bắc Mê. Lúc đông nhất, số lượng tù chính trị bị giam tại đây lên tới gần 300 người.
Qua dòng chảy của thời gian, di tích Căng Bắc Mê hiện không còn nguyên vẹn như xưa. Nơi đây chỉ còn lưu lại những dấu tích nhuốm đầy rêu phong của móng và hàng gạch xưa - bằng chứng duy nhất còn lại ghi dấu tội ác của thực dân Pháp cũng như ý chí cách mạng kiên cường, lạc quan, sức chiến đấu bền bỉ của những người Cộng sản trong nhà tù đế quốc.
Với ý nghĩa và giá trị lịch sử to lớn, ngày 21/1/1992, Căng Bắc Mê được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Bằng công nhận Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, trở thành “địa chỉ đỏ" trong công tác giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân.