Không phải “gà đẻ trứng vàng” năm 2023 nhưng Việt Nam được kỳ vọng lớn năm 2024

(CLO) Dù không nằm trong danh sách “gà đẻ trứng vàng” trong năm 2023 nhưng bước sang 2024, Việt Nam là một trong những thị trường được chuyên gia thế giới đặt nhiều kỳ vọng.

Chứng khoán Việt Nam không nằm trong Top tăng trưởng mạnh nhất

Thị trường châu Á chứng kiến ​​một năm đầy biến động vào năm 2023, với lạm phát, lãi suất tăng và sự phục hồi chậm chạp của Trung Quốc đã kéo mức tăng trưởng năm ngoái đi xuống.

Nikkei 225 của Nhật Bản dẫn đầu khu vực về hiệu suất thị trường vào năm 2023 và đạt được khoảng 28% vào năm ngoái, theo dữ liệu từ Refinitiv. Chứng khoán Nhật Bản được hỗ trợ nhờ kết quả kinh doanh cải thiện, cũng như sự lạc quan ngày càng tăng rằng Ngân hàng Nhật Bản cuối cùng có thể chấm dứt chính sách tiền tệ cực kỳ nới lỏng sau nhiều thập kỷ lãi suất gần bằng 0.

Đứng sau Nikkei 225 là các chỉ số: Taiex của Đài Loan (tăng 26,83%), Nifty 50 của Ấn Độ (tăng 20,03%), Kospi của Hàn Quốc (19,3%), BSE Sensex của Ấn Độ (18,74%). VN-Index và HNX-Index không nằm trong danh sách các chỉ số chứng khoán tăng mạnh nhất thị trường châu Á trong năm 2023.

Mặt khác, Hang Seng của Hồng Kông là chỉ số hoạt động kém nhất trong khu vực, đã có 4 năm sụt giảm liên tiếp sau khi mất gần 14% vào năm 2023.

khong phai ga de trung vang nam 2023 nhung viet nam duoc ky vong lon nam 2024 hinh 1

Chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh nhất châu Á trong năm 2023. Ảnh: Getty Images

Làm nổi bật sự phục hồi chậm chạp của Trung Quốc còn là hiệu suất của CSI 300, thước đo các công ty lớn nhất niêm yết ở Thượng Hải và Thâm Quyến, là thị trường chứng khoán hoạt động kém thứ ba ở châu Á, mất 11,38% vào năm ngoái.

Peggy Mak, giám đốc nghiên cứu của PhilipCapital, nói với CNBC rằng quá trình sau mở cửa trở lại của Trung Quốc rất “ảm đạm” do suy thoái bất động sản và các vấn đề nợ của chính quyền địa phương, làm ảnh hưởng đến chi tiêu cũng như làm giảm nhu cầu và đầu tư trong lĩnh vực sản xuất.

Mặc dù vậy, triển vọng của châu Á vẫn tươi sáng, theo các nhà phân tích từ Pinebridge Investments.

Họ nhận thấy động lực tăng trưởng mạnh mẽ tiếp tục từ châu Á, cũng như “triển vọng tương đối hứa hẹn”, mà họ cho rằng sẽ mang lại tiềm năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư cổ phiếu chọn lọc vào năm 2024.

Không thể bỏ qua hai nền kinh tế lớn nhất châu Á. Trong khi Trung Quốc yêu cầu sự tập trung đầu tư kiên nhẫn, dành riêng cho từng công ty khi nền kinh tế dần ổn định, thì Ấn Độ đang vượt lên dẫn đầu trên nhiều lĩnh vực.

Quan điểm của họ được hỗ trợ bởi Quỹ Tiền tệ Quốc tế, dự kiến ​​tốc độ tăng trưởng là 4,6% vào năm 2023 và 4,2% vào năm 2024 đối với châu Á, so với dự báo tăng trưởng toàn cầu là 3% vào năm 2023 và 2,9% vào năm 2024. Điều này là theo Krishna Srinivasan, Giám đốc IMF khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Michael Strobaek, giám đốc đầu tư tại Lombard Odier, cho biết quan điểm của mình trong thị trường năm 2024 của mình: “Có rất nhiều điều bất ngờ vào năm 2023, từ sự phục hồi kém hiệu quả sau Covid của Trung Quốc đến sức mạnh của nền kinh tế Mỹ, lời hứa về trí tuệ nhân tạo và một cuộc suy thoái toàn cầu không thể hiện rõ”.

Sau năm 2023, đây là những gì các nhà đầu tư đang tìm kiếm vào năm 2024.

Tỷ giá thấp hơn

Việc cắt giảm lãi suất sẽ là vấn đề trọng tâm trong tâm trí các nhà đầu tư.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã vạch ra lộ trình cắt giảm lãi suất, với cái gọi là “biểu đồ chấm” ngụ ý lãi suất sẽ bị cắt giảm 75 điểm cơ bản vào năm 2024 và 100 điểm cơ bản vào năm 2025.

Các ngân hàng trung ương ở châu Á và trên thế giới có xu hướng đi theo sự dẫn dắt của Fed.

Việc tăng lãi suất ở các nền kinh tế lớn ở châu Á hầu như đã dừng lại, mặc dù các ngân hàng như Ngân hàng Dự trữ Australia vẫn cảnh báo rằng họ sẵn sàng thực hiện các hành động tiếp theo để kiềm chế lạm phát.

Các ngân hàng trung ương ở Đông Nam Á phần lớn đã giữ lãi suất ổn định và không còn tăng lãi suất mạnh mẽ nữa, mặc dù các ngân hàng như ngân hàng trung ương Philippines vẫn có quan điểm diều hâu.

Ngoại lệ duy nhất là Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), nơi các nhà đầu tư sẽ theo dõi xem liệu ngân hàng trung ương có thoát khỏi chính sách lãi suất âm hay không.

Lạm phát toàn phần ở Nhật Bản cao hơn mục tiêu 2% của BOJ trong hơn 19 tháng và sẽ chứng kiến ​​mức tăng 5% trong các cuộc đàm phán về lương mùa xuân do Liên đoàn Công đoàn Nhật Bản hướng dẫn. Homin Lee, chiến lược gia vĩ mô cấp cao tại Lombard Odier, cho biết những điều kiện này hỗ trợ cho việc bình thường hóa chính sách.

Lee kỳ vọng BOJ sẽ tăng lãi suất lên 0% vào năm 2024 (từ mức âm 0,1% hiện tại) cũng như “dần dần chấm dứt” mức trần 1% của ngân hàng đối với trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm.

“Tâm” tăng trưởng Đài Loan, Việt Nam và Singapore

Khi lạm phát giảm và lãi suất giảm, các ngành tăng trưởng sẽ ở đâu?

Hebe Chen, nhà phân tích thị trường tại IG International, cho biết năm 2024 có thể chứng kiến ​​tỷ lệ lạm phát bình thường hóa và tăng trưởng kinh tế chậm lại, điều này sẽ có lợi cho lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản. Theo Hebe Chen, nói rộng ra, điều này sẽ mang lại lợi ích cho ngành năng lượng và hàng hóa, cũng như các ngành thúc đẩy cuộc cách mạng AI.

Cụ thể hơn, Hebe Chen lạc quan về quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) và công nghệ ở châu Á.

Khi lãi suất giảm, REIT sẽ cung cấp nhiều lựa chọn cấp vốn hơn và cho phép mua lại tài sản hoặc tái chế tài sản - trong đó REIT thoái vốn tài sản và sử dụng tiền để tái đầu tư. Điều đó cuối cùng sẽ đẩy lợi nhuận thực tế cao hơn cho các nhà đầu tư REIT.

khong phai ga de trung vang nam 2023 nhung viet nam duoc ky vong lon nam 2024 hinh 2

Tiềm năng phát triển trong chu kỳ công nghệ toàn cầu đang hình thành và Đài Loan, Việt Nam và Singapore. Ảnh minh họa

Ngoài ra, Chen cho biết tiềm năng phát triển trong chu kỳ công nghệ toàn cầu đang hình thành và Đài Loan, Việt Nam và Singapore có thể vượt trội hơn nhờ sự tập trung cao hơn vào các cơ sở sản xuất và R&D.

Đó là bởi vì Việt Nam, Singapore và Malaysia – những trung tâm sản xuất thường được khai thác để giảm thiểu sự phụ thuộc vào Trung Quốc – hiện đang sản xuất cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Như vậy, họ có thể không còn dễ bị tổn thương trước sự suy thoái của Trung Quốc. Chen kỳ vọng vào một “sự thay đổi tiềm năng” đối với chứng khoán Trung Quốc vào năm 2024, mặc dù chúng hoạt động kém hiệu quả vào năm 2023.

Bà cho biết, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới có thể sẽ phục hồi khiêm tốn, được hỗ trợ bởi các biện pháp từ chính phủ trung ương và triển vọng xuất khẩu được cải thiện, đồng thời cho biết thêm sự phục hồi công nghệ toàn cầu có thể sẽ góp phần cải thiện xuất khẩu của Trung Quốc.

Địa chính trị và bầu cử

Sự biến động địa chính trị cũng sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Chen cho biết, các cuộc bầu cử ở Đài Loan, Ấn Độ và Mỹ sẵn sàng mang lại “những thay đổi đáng kể về khía cạnh kinh tế và ngoại giao của khu vực châu Á-Thái Bình Dương (APAC)”.

Chen nói: “Sự bất ổn và lo lắng ngày càng gia tăng, không thể tránh khỏi được thúc đẩy bởi bối cảnh quốc tế đang phát triển nhanh chóng và điểm quan trọng trong quan hệ Trung-Mỹ, sẽ không giúp các nhà đầu tư toàn cầu dễ dàng tìm thấy niềm an ủi”.

Mak từ PhilipCapital cho biết cuộc bầu cử ở Đài Loan sẽ là sự kiện địa chính trị đáng theo dõi, đồng thời nói rằng “cách Trung Quốc phản ứng với kết quả bầu cử, đặc biệt nếu đảng Tiến bộ Dân chủ ủng hộ độc lập giữ quyền kiểm soát, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ nồng ấm gần đây với châu Âu, đối tác thương mại quan trọng”.

Cuộc bầu cử Mỹ năm tới cũng sẽ là tâm điểm.

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: