Kỹ thuật "nội soi tuyến giáp" của Việt Nam khiến thế giới phải đổ xô đến học

(CLO) Nhắc đến kỹ thuật nội soi của ngành Y tế không thể không nhắc đến thương hiệu Dr Lương với thành tựu "nội soi tuyến giáp".

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương là người đầu tiên áp dụng thành công phẫu thuật nội soi vào phẫu thuật tuyến giáp với kỹ thuật đơn giản, nhanh, an toàn, hiệu quả, rẻ hơn nhiều so với các kỹ thuật khác trên thế giới.

Phương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp đã được vinh danh là một trong 10 thành tựu y tế lớn nhất trong thời gian vừa qua.

PGS Lương thứ 2 từ trái sang và cộng sự đã thực hiện hàng chục nghìn ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp kỹ thuật “Dr Lương

PGS Lương thứ 2 từ trái sang và cộng sự đã thực hiện hàng chục nghìn ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp kỹ thuật “Dr Lương" - (ảnh nguồn internet).

Bác sĩ Trần Ngọc Lương đã chuyển giao kỹ thuật nội soi cho nhiều bệnh viện tuyến cơ sở trong nước và đã có 300 giáo sư, bác sĩ từ các nước như Singapore, Malaysia, Thaisland, Indonesia, Philippines, India, Australia, Pakistan, Saudi - Arabia, Portugal, Thổ Nhĩ Kỳ ... đến bệnh viện nội tiết trung ương để học kỹ thuật này.

Đã có 30 lần đi thuyết trình, giảng bài và mổ thị phạm phẫu thuật nội soi tuyến giáp ở các nước trong khu vực, châu Á và trên thế giới kể cả các nước phát triển như Singapore, Australia, Portural, Malaysia...

Bác sĩ cũng là người đầu tiên phẫu thuật tuyến cận giáp trạng ở bệnh u cận giáp trạng, cường cận giáp tiến phát và sau suy thận tại Việt Nam.

Được biết, tính đột phá trong phương pháp mổ của bác sĩ Lương là sử dụng đường nách, ngực với những vết rạch nhỏ trên da. Các vết này kích thước từ 0,5 - 1cm (như hạt lạc) và có thể biến mất sau vài tháng.

Phương pháp này áp dụng cho tất cả các bệnh lý khác nhau của tuyến giáp như: Bướu nhân, bệnh Basedow, ung thư tuyến giáp. Sự ưu việt của kỹ thuật là có thể mổ được những bướu lớn mà không cần phải cắt bất cứ cơ cổ trước nào.

Không chỉ vậy, kỹ thuật mổ “Dr Lương” còn có chi phí rất thấp, do bác sĩ Lương đã sáng tạo những đường mổ riêng với những dụng cụ nội soi ổ bụng thông thường, giá thành rẻ. Tính riêng bệnh lý tuyến giáp, chỉ mổ trong vòng 30-40 phút, chi phí chỉ khoảng 400USD”.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Ngọc Lương là chuyên gia đầu ngành phẫu thuật nội tiết điều trị bệnh lý tuyến giáp. Ông là người đầu tiên nghiên cứu, áp dụng thành công phương pháp phẫu thuật nội soi vào mổ mở tuyến giáp truyền thống để điều trị các bệnh thường gặp, phức tạp trong tuyến giáp an toàn và hiệu quả về kinh tế. 

Phương pháp phẫu thuật nội soi điều trị các bệnh lý tuyến giáp của Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Ngọc Lương là đề tài đạt loại xuất sắc của Chương trình khoa học cấp Nhà nước KC10-15; mở ra hướng điều trị hiệu quả mới được đánh giá cao, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của y học nước nhà trong khu vực và trên thế giới. Phương pháp này đã được y học thế giới đặt tên “Công nghệ phẫu thuật nội soi Dr Lương”. Bộ Y tế đã tôn vinh đây là một trong 10 thành tựu y học Việt Nam lớn nhất trong thời gian qua.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thầy thuốc Nhân dân Trần Ngọc Lương được trao giải Nhất - Giải thưởng Nhân tài đất Việt năm 2014; được Tổ chức kỷ lục Việt Nam trao chứng nhận là “Người có công trình nghiên cứu khoa học về kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp được ứng dụng, chuyển giao, đào tạo trong nước và nước ngoài nhiều nhất”. Đến nay, hơn 300 Giáo sư, Tiến sỹ từ hơn 20 quốc gia trên thế giới đã tới học công nghệ phẫu thuật nội soi “Dr Lương”.

Trinh Phúc

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: