Kỳ vọng phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm rõ những vấn đề “nóng” nhất

(CLO) “Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 nhóm vấn đề công thương, tài nguyên và môi trường để chất vấn là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đây là những vấn đề nóng nhất, được cử tri quan tâm nhất”, PGS.TS Bùi Thị An nhìn nhận.

Hôm nay (ngày 16/3), sẽ diễn ra Phiên chất vấn đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XV. Trong Phiên chất vấn lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 2 nhóm vấn đề chất vấn, gồm lĩnh vực công thương và lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đây là lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khoá XV tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Nhà Quốc hội và kết nối trực tuyến đến 62 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các đại biểu Quốc hội sẽ đăng ký chất vấn và tranh luận thông qua App Quốc hội trên thiết bị cá nhân của của mỗi đại biểu. Việc ứng dụng công nghệ thông tin cũng được triển khai tối đa để phục vụ công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch như hiển thị danh sách đại biểu tham gia chất vấn, hiện thị nhận dạng nhanh các câu hỏi chất vấn; triển khai hệ thống hội nghị truyền hình tại 62 tỉnh/thành phố và đảm bảo kết nối cho các đại biểu Quốc hội đang thực hiện cách ly y tế vẫn tham gia được phiên chất vấn…

ky vong phien chat van cua uy ban thuong vu quoc hoi se lam ro nhung van de nong nhat hinh 1

PGS.TS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa XIII).

Xung quanh vấn đề này, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Bùi Thị An (Đại biểu Quốc hội khóa XIII) cho rằng: Việc ứng dụng công nghệ thông tin để tất cả các đại biểu Quốc hội đều có thể tham gia phiên chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lần này được cử tri đánh giá rất cao về công tác chuẩn bị. Như vậy, số lượng đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn sẽ đông hơn, đa dạng về chuyên môn.

“Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn 2 nhóm vấn đề công thương, tài nguyên và môi trường để chất vấn là hoàn toàn phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đây là những vấn đề nóng nhất, được cử tri quan tâm nhất”, PGS.TS Bùi Thị An nhìn nhận.

Theo đại biểu Quốc hội khóa XIII Bùi Thị An: “Thứ nhất, liên quan đến vấn đề giá – nó gắn liền với cuộc sống của người dân. Giá xăng, dầu tăng tác động đến giá nhiều mặt hàng khác cũng tăng theo; ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân… Mà Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân, cho nên vấn đề nào ảnh hưởng thiết thực đến cuộc sống của người dân thì cần phải giải quyết ngay. Đây chính là vấn đề thuộc nhóm lĩnh vực công thương sẽ được chất vấn và trả lời chất vấn trong ngày hôm nay.

Vấn đề thứ 2 là môi trường - nó ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Ba trụ cột quan trọng là kinh tế, xã hội và môi trường cần phải hài hòa. Mục tiêu của Đảng, Nhà nước, Quốc hội là lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu phấn đấu của tất cả các ngành, mà trong đó chất lượng của môi trường vô cùng quan trọng. Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước từng nhiều lần khẳng định “chúng ta không đánh đổi kinh tế lấy môi trường”. Vì thế, dù đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay thì cũng rất cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường. Tôi cho rằng, việc kiểm soát hoạt động xả thải của các nhà máy; xử lý chất thải công nghiệp sẽ là vấn đề “nóng” tại phiên chất vấn lần này”.

ky vong phien chat van cua uy ban thuong vu quoc hoi se lam ro nhung van de nong nhat hinh 2

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, đại biểu Quốc hội khóa XV Nguyễn Thị Kim Anh cũng nhìn nhận: Hoạt động chất vấn là một trong những hoạt động giám sát của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, là công cụ hữu hiệu để giúp hoạt động của Chính phủ được tốt hơn. Thông qua hoạt động giám sát, các Tư lệnh ngành cũng sẽ biết được các vấn đề còn tồn tại trong công việc của mình, để từ đó có giải pháp, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện triển khai các công việc đó trong giai đoạn tiếp theo.

“Phiên chất vấn diễn ra lần này với chủ đề rất nóng, cử tri và xã hội rất quan tâm. Tại Phiên chất vấn, không chỉ các tư lệnh ngành mà các thành viên Chính phủ sẽ tham gia giải trình các vấn đề về đất đai, môi trường, xăng dầu, lưu thông hàng hóa, xử lý rác thải… Qua đó các Bộ, ngành và thành viên Chính phủ sẽ kịp thời điều chỉnh các vấn đề đang còn tồn tại, hạn chế, các vấn đề mà cử tri bức xúc; đưa các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong từng lĩnh vực”, bà Nguyễn Thị Kim Anh nêu quan điểm.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Kim Anh tin tưởng: “Với tinh thần chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, tôi kỳ vọng rằng phiên chất vấn sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được mong đợi của cử tri cả nước”.

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

Cộng đồng người Việt Nam tại Nga là cầu nối vững chắc, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(CLO) Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong trong việc tăng cường giao lưu nhân dân, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học- công nghệ và giáo dục giữa hai nước; là cầu nối vững chắc góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Cỡ chữ bài viết: