Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các huyện miền núi

(CLO) Trước diễn biến phức tạp của tình hình thời tiết, chiều 23/9, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại các huyện miền núi.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên đã đi kiểm tra tình hình ứng phó với thiên tai tại các huyện Mường Lát, Quan Hoá, Lang Chánh.

lanh dao tinh thanh hoa kiem tra cong tac phong chong thien tai tai cac huyen mien nui hinh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Lại Thế Nguyên kiểm tra sạt lở

Tính đến hôm nay, huyện Mường Lát đã thực hiện sơ tán 449 hộ với 2.096 khẩu của thị trấn Mường Lát và các xã: Tam Chung, Pù Nhi, Mường Chanh, Trung Lý, Nhi Sơn, Mường Lý, Quang Chiểu đến các nhà văn hóa, các điểm trường và nhà người thân.

Nhờ thực hiện kịp thời công tác di dân nên dù toàn huyện có 32 hộ bị thiệt hại về nhà ở do đợt thiên tai vừa qua, nhưng chưa có thiệt hại về người.

lanh dao tinh thanh hoa kiem tra cong tac phong chong thien tai tai cac huyen mien nui hinh 2

Đoàn công tác đã đến kiểm tra sự cố tại Trường THCS xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh

Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Lại Thế Nguyên và đoàn công tác đã đến kiểm tra sự cố tại Trường THCS xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh. Công trình bị sạt lở ta luy dương từ cơn bão số 3, tiếp đó, sau đợt mưa kéo dài đã làm sập đổ, nghiêng toàn bộ công trình, có nguy cơ sập đổ hoàn toàn, làm ảnh hưởng đến các dãy phòng học phía dưới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị trước mắt, huyện Lang Chánh, xã Lâm Phú và nhà trường phải có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong trường; đồng thời tính toán phương án xây mới hoặc di chuyển phù hợp.

lanh dao tinh thanh hoa kiem tra cong tac phong chong thien tai tai cac huyen mien nui hinh 3

Khu vực sạt lở tại thôn Khung, xã Thiết Kế

Kiểm tra tại các điểm sạt lở trên Quốc lộ 15C đoạn qua các huyện Mường Lát, Quan Hoá, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ hoan nghênh các địa phương đã phối hợp, báo cáo kịp thời với tỉnh và Sở Giao thông - Vận tải để có phương án đảm bảo an toàn giao thông, sạt đến đâu xử lý kịp thời đến đó để đảm bảo giao thông thông suốt.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến kiểm tra tình hình sạt lở; thăm hỏi, động viên các hộ dân thuộc diện di dời tại thôn Khung, xã Thiết Kế (Bá Thước).

lanh dao tinh thanh hoa kiem tra cong tac phong chong thien tai tai cac huyen mien nui hinh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Ban Công

Theo báo cáo của huyện Bá Thước, tại sườn đồi Lung Đạc thuộc thôn Khung, xã Thiết Kế đã xảy ra hiện tượng sạt trượt đất đá, các vết nứt chạy dọc theo khu vực dân cư khoảng 50m, chiều sâu dọc lên đỉnh đồi khoảng 200m. Đây là khu vực có cấu tạo địa chất rời rạc, không có độ kết dính, đất thành bùn nhão khi gặp nước mưa dẫn đến nguy cơ cao xảy ra sạt trượt, ước tính khối lượng đất nguy cơ sạt trượt khoảng 150.000 m3, ảnh hưởng đến nhà ở của 7 hộ gia đình. Hiện nay, các hộ này đã được vận động, di dời đến nhà văn hóa thôn.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Ban Công (Bá Thước). Hiện nay, tuyến đường 521b đi qua khu vực xã Ban Công đã bị ngập sâu với chiều dài ước tính khoảng 1km. Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn yêu cầu huyện Bá Thước cắt cử lực lượng túc trực 24/24 tại khu vực đường bị ngập, tuyệt đối không để người và phương tiện lưu thông qua khu vực này. Cùng với đó, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ nguy hiểm, không tự ý lưu thông qua các tuyến đường bị cấm nhằm bảm đảm an toàn cho cả người và phương tiện giao thông.

lanh dao tinh thanh hoa kiem tra cong tac phong chong thien tai tai cac huyen mien nui hinh 5

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra tại huyện Cẩm Thủy

Tại huyện Cẩm Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã kiểm tra tình hình sạt lỡ tại thôn Quý Tiến, xã Cẩm Quý; thăm hỏi, động viên các hộ dân phải di dời do nguy cơ sạt lở đất tại thôn Quý Tiến và các hộ dân bị ngập sâu tại tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn.

Thôn Quý Tiến, xã Cẩm Quý có hai hộ dân bị sạt lở đất phải sơ tán vào nhà văn hoá thôn. Đối với tổ dân phố Tân An, thị trấn Phong Sơn có hơn 150 hộ phải sơ tán do nước sông Mã lên gần báo động 3.

lanh dao tinh thanh hoa kiem tra cong tac phong chong thien tai tai cac huyen mien nui hinh 6

Nhiều hộ dân khu phố Tân An vẫn ngập trong nước

Cũng tại huyện Cẩm Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác vận hành Nhà máy Thủy điện Cẩm Thủy 1. Qua kiểm tra đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các ngành, địa phương và Ban Giám đốc Nhà máy thuỷ điện Cẩm Thủy 1 thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn cho công trình và khu vực hạ du.

Hà Anh

Xem thêm

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

Khương Đình quyết liệt xử lý nhà “siêu mỏng, siêu méo”, kiến tạo diện mạo mới cho tuyến Vành đai 2,5

(CLO) Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các công trình “siêu mỏng, siêu méo” phát sinh sau giải phóng mặt bằng, phường Khương Đình đang triển khai một cách tiếp cận toàn diện hơn: chỉnh trang không gian đô thị, hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý xây dựng và xây dựng diện mạo kiến trúc đồng bộ cho tuyến đường Vành đai 2,5, đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp

Sáng 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

Ninh Bình: Thống nhất các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026

(CLO) Ngày 18/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến đối với các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Ông Trần Huy Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo 'gỡ vướng' về tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

(CLO) Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng giao Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ vướng mắc phát sinh thực tế để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy định về hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh tại Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, đảm bảo đúng quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn triển khai thực hiện, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật.

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

(CLO) Sáng 18/6, diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Minh Hoài.

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

Chỉ đầu tư nâng cấp cao tốc khi xác định rõ hiệu quả và khả năng thu hồi vốn

(CLO) Về đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc lưu ý trong quá trình nghiên cứu cần tính toán, đánh giá đầy đủ hiệu quả đầu tư, hạch toán kinh tế xã hội, chỉ đầu tư khi dự án có hiệu quả cụ thể và phải xác định được khả năng thu hồi vốn.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng

(CLO) Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, trong đó có tổng mức đầu tư, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu rà soát kỹ lưỡng đơn giá, định mức, chi phí; làm rõ chi phí tăng do điều chỉnh khối lượng, tăng do thay đổi định mức, đơn giá… bảo đảm tính đúng, tính đủ, phù hợp với quy định và điều kiện của Việt Nam; kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư…

Cỡ chữ bài viết: