Lãnh đạo TP.HCM: Có cơ chế mới, quan trọng là phải làm ra “sản phẩm”

(CLO) Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách mới chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả, tạo ra kết quả cụ thể, tháo gỡ điểm nghẽn và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Đẩy nhanh hạ tầng, phân cấp phải đi cùng nguồn lực

Phát biểu tại Kỳ họp thứ tư HĐND TP.HCM khóa XI, kỳ họp chuyên đề ngày 27/8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết phát triển hạ tầng đồng bộ là một trong những đột phá chiến lược của thành phố trong thời gian tới.

Theo ông, trong bối cảnh không gian phát triển được mở rộng, TP.HCM có mối liên kết ngày càng chặt chẽ với các địa phương trong vùng. Vì vậy, phát triển giao thông liên vùng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa tạo kết nối, vừa mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông trọng điểm, qua đó giải quyết những vấn đề tồn tại như ùn tắc, ngập nước và môi trường. Một số tuyến được ông đề cập gồm Vành đai 2, Vành đai 3, Quốc lộ 13, Quốc lộ 22, Quốc lộ 1A và các tuyến kết nối liên vùng.

clo_br_hcm.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu chỉ đạo.

Dù nguồn lực còn khó khăn, ông Nguyễn Văn Được cho biết UBND thành phố sẽ cố gắng cân đối, bổ sung vốn để đẩy nhanh những dự án quan trọng đã có chủ trương. Các sở, ngành cần phối hợp với HĐND thành phố tháo gỡ vướng mắc, nhất là về vốn và tổ chức thực hiện, để hạn chế tình trạng dự án được quyết định nhưng triển khai chậm.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, hoàn thiện hệ thống giao thông không chỉ nhằm giải quyết bài toán đi lại mà còn tạo nền tảng để thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng một đô thị có tầm vóc quốc tế.

Bên cạnh hạ tầng, ông Nguyễn Văn Được đặc biệt lưu ý việc triển khai các cơ chế, chính sách mới mà Trung ương trao cho thành phố, trong đó có Luật Phát triển đô thị.

Theo ông, thành phố hiện đã có thêm nhiều cơ sở pháp lý để chủ động hơn trong quản lý và phát triển. Tuy nhiên, có cơ chế mới mới chỉ là điều kiện ban đầu, điều quan trọng là phải tổ chức thực hiện hiệu quả.

“Vấn đề còn lại là phải dám làm, làm có hiệu quả, đưa ra sản phẩm gì”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Từ đó, ông yêu cầu các xã, phường chủ động đề xuất những nội dung cần phân cấp, nhưng phải xây dựng thành đề án cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, nguồn lực, cơ chế thực hiện và kết quả đầu ra.

clo_br_1787804060477-254409835294636708-2035281868226370589-a07620bf48be97dc3fd077fbe6672329.jpg
Toàn cảnh kỳ họp.

“Phân cấp phải đi đôi với nguồn lực, rồi khả năng thực thi như thế nào”, ông Nguyễn Văn Được nói.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, không thể giao thêm nhiệm vụ cho cơ sở nhưng không bố trí đủ con người, kinh phí và các điều kiện cần thiết. Phân cấp cũng không đồng nghĩa với việc cấp trên giảm việc một cách đơn giản, bởi khi nhận thêm thẩm quyền, xã, phường đồng thời phải gánh thêm trách nhiệm và khối lượng công việc.

Do đó, các sở, ngành khi xây dựng chính sách cần đánh giá đầy đủ tác động, nguồn lực và khả năng thực thi. Các địa phương cũng phải chủ động đề xuất cơ chế tài chính phù hợp, trong đó làm rõ những nguồn thu có thể được để lại và nguồn lực cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị chính quyền cơ sở tham gia sâu hơn ngay từ quá trình xây dựng quy hoạch, đề án và chính sách. Theo ông, xã, phường là nơi nắm rõ nhất nhu cầu của người dân, tình hình địa bàn cũng như những khó khăn có thể phát sinh khi triển khai.

“Không ai khác hiểu địa bàn bằng chính quyền cơ sở”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ông cũng yêu cầu những đề xuất của cơ sở phải cụ thể, làm rõ chính sách giải quyết vấn đề gì, cần nguồn lực nào, cơ quan nào thực hiện và kết quả dự kiến ra sao. Có như vậy, các chủ trương mới có thể chuyển thành sản phẩm thực tế thay vì chỉ dừng ở việc nêu kiến nghị.

Từ ban hành chính sách đến tạo ra kết quả

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh: “Nếu việc ban hành chính sách là bước mở đầu thì chất lượng tổ chức thực hiện mới là thước đo cuối cùng của hiệu quả chính sách”.

Theo ông Võ Văn Minh, tinh thần này phải được xác định là yêu cầu xuyên suốt sau kỳ họp, nhất là khi TP.HCM đang đứng trước khối lượng lớn nhiệm vụ thể chế hóa và đưa các cơ chế, chính sách mới vào cuộc sống.

ong-minh.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Một kết quả quan trọng của kỳ họp là HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết quy định một số nội dung về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật để tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục chủ động cụ thể hóa các cơ chế, chính sách và thẩm quyền được luật giao.

Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng sau khi nghị quyết được thông qua, nhiệm vụ không chỉ là triển khai ngay những nội dung vừa được quyết định mà còn phải chuẩn bị có chất lượng các chính sách tiếp theo để cụ thể hóa Luật Phát triển đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 24/8/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Theo ông, thành phố đã có cơ sở chính trị và pháp lý tương đối rõ để triển khai luật. Vấn đề trọng tâm hiện nay là làm sao để các cơ chế mới thực sự phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất và không phát sinh thêm những thủ tục, tầng nấc trung gian không cần thiết.

Đó cũng là bước chuyển từ “có cơ chế” sang “sử dụng được cơ chế”, từ ban hành chính sách sang tạo ra kết quả phát triển cụ thể.

Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố tiếp tục rà soát đầy đủ các nội dung thuộc thẩm quyền địa phương, chủ động chuẩn bị chính sách theo lộ trình phù hợp, ưu tiên những vấn đề cấp thiết, có tính nền tảng, có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và khơi thông nguồn lực.

Quá trình xây dựng chính sách phải coi trọng đánh giá tác động, khả năng cân đối nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện. Với những vấn đề mới, phức tạp, tác động lớn đến ngân sách, môi trường đầu tư cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, cần nghiên cứu thận trọng, lấy ý kiến đầy đủ và làm rõ điều kiện thực hiện trước khi trình HĐND thành phố xem xét.

Ông Võ Văn Minh nhấn mạnh thành phố không nên chạy theo số lượng chính sách mà phải chú trọng chất lượng và giá trị thực tế mà chính sách tạo ra.

Một yêu cầu quan trọng khác được Chủ tịch HĐND TP.HCM đặt ra là tăng cường giám sát sau khi nghị quyết được ban hành. HĐND không chỉ quan tâm chính sách đã được thông qua hay chưa mà phải theo dõi chính sách đó đi vào cuộc sống đến đâu, tháo gỡ được vấn đề gì, nguồn lực nào được khơi thông và người dân, doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào.

Các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu và từng đại biểu HĐND thành phố cần theo dõi sát tiến độ, kết quả và tác động thực tế của các nghị quyết; kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập hoặc quy định không còn phù hợp để kiến nghị điều chỉnh.

Đối với nhóm nghị quyết về đầu tư công, hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị, ông Võ Văn Minh yêu cầu UBND thành phố tập trung tổ chức thực hiện từ khâu chuẩn bị đầu tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí vốn đến tiến độ thi công. Thành phố đồng thời phải kiểm soát chặt tổng mức đầu tư, hạn chế tình trạng điều chỉnh kéo dài, tăng chi phí và làm giảm hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với các nghị quyết liên quan đến đất đai và quỹ đất dự kiến thanh toán các dự án BT, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị tiếp tục rà soát đầy đủ điều kiện pháp lý, hiện trạng tài sản và phương án khai thác từng khu đất, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định và không để thất thoát tài sản Nhà nước.

Đối với Quỹ Phát triển đất thành phố, cần hoàn thiện cơ chế vận hành và phương án sử dụng vốn để nâng cao khả năng tạo quỹ đất, hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng và chuẩn bị nguồn lực cho các dự án phát triển.

Với các chính sách trong lĩnh vực y tế, dân số, thanh niên, văn hóa, môi trường, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ông Võ Văn Minh yêu cầu triển khai theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, thuận lợi trong tiếp cận và bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Sau kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM đề nghị UBND thành phố khẩn trương tổ chức triển khai các nghị quyết, xác định rõ tiến độ và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh.

Các Ban HĐND thành phố cần xây dựng chương trình giám sát phù hợp, tập trung vào những chính sách mới, các dự án sử dụng nguồn lực lớn và những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

Xem thêm

Sửa Luật Đất đai: Bảng giá đất không thể ‘đóng băng’ 3 năm, cẩn trọng với dữ liệu giao dịch ảo

Sửa Luật Đất đai: Bảng giá đất không thể ‘đóng băng’ 3 năm, cẩn trọng với dữ liệu giao dịch ảo

(CLO) Đồng tình mở rộng áp dụng bảng giá đất để chuẩn hóa định giá, song các đại biểu Quốc hội cho rằng bảng giá này không thể áp dụng rập khuôn trong suốt chu kỳ. Luật cần thiết lập cơ chế rà soát, điều chỉnh linh hoạt khi thực tế biến động, đồng thời kiểm soát chặt dữ liệu đầu vào để bảo đảm giá đất luôn bám sát thị trường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Chấm dứt tình trạng 'tự chủ nửa vời' tại các bệnh viện

(CLO) Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện: Chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế.

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

Làm rõ tiền đặt cọc, bảo vệ người mua nhà hình thành trong tương lai

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị làm rõ việc đặt cọc, kiểm soát các khoản thu có tính chất huy động vốn trước thời điểm được phép, đồng thời hoàn thiện cơ chế bảo vệ khách hàng khi chuyển nhượng dự án bất động sản.

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

Xuất khẩu lâm sản phấn đấu vượt mốc 20 tỷ USD vào năm 2030

(CLO) Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 5,0% - 5,5%/năm; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt trên 20 tỷ USD vào năm 2030; giá trị tiêu thụ lâm sản thị trường trong nước đạt 6 đến 7 tỷ USD vào năm 2030.

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

Hà Nội lấy ý kiến người dân về phương án điều chỉnh địa giới với Phú Thọ

(CLO) Từ ngày 22 đến 25/10, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình về chủ trương điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố và tỉnh Phú Thọ. Phương án dự kiến chuyển 4.006,38ha diện tích tự nhiên từ Phú Thọ về Hà Nội, liên quan đến ba xã, phường của Phú Thọ và hai xã thuộc Hà Nội.

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

Cắt giảm và đơn giản hóa 9 điều kiện kinh doanh bất động sản

(CLO) Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) đề xuất cắt giảm 4/12 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 9/31 điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng thời, phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định việc chuyển nhượng dự án bất động sản tại địa phương.

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

Kiểm soát chặt đối tượng hưởng chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi

(CLO) Thẩm tra dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đề nghị kiểm soát chặt chẽ, minh bạch các đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên về nhà ở, ngăn chặn đầu cơ, trục lợi; đồng thời hoàn thiện cơ chế phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp.

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

Đại biểu Quốc hội trăn trở ‘giá nhà xa tầm tay’, đề xuất luật hóa tỷ lệ điều tiết giá trị đất tăng thêm

(CLO) Nhằm giải quyết tình trạng đầu cơ, giữ đất chờ tăng giá, đại biểu Tạ Thị Yên kiến nghị cần quy định ngay trong Luật Đất đai nguyên tắc hoặc mức sàn tỷ lệ điều tiết đối với phần giá trị đất tăng thêm do quy hoạch và hạ tầng của Nhà nước mang lại, thay vì giao phó hoàn toàn cho văn bản dưới luật.

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

Sửa Luật Đất đai: Cảnh báo rủi ro pháp lý từ quy hoạch cấp xã và ‘lỗ hổng’ trong tỷ lệ bồi thường

(CLO) Góp ý cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro pháp lý từ việc thiếu cơ chế kiểm soát quy hoạch cấp xã. Đặc biệt, quy định giao Ủy ban nhân dân quyết định "tỷ lệ bồi thường" có thể trở thành một "lỗ hổng" lớn tác động trực tiếp đến quyền lợi người dân, cần được khẩn trương tháo gỡ.

Cỡ chữ bài viết: