Lịch sử 95 năm của Đảng "thức giấc" trong không gian số

Triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" nằm trong chuỗi sự kiện của Triển lãm Thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc", một chương trình lớn nhằm tôn vinh những bước phát triển vượt bậc của Việt Nam trên mọi lĩnh vực.

image.png
Lấy cảm hứng từ thành Cổ Loa, triển lãm được thiết kế theo hình xoắn ốc.

Không gian tương tác sống động với hơn 150 hiện vật quý giá

Không còn là những hiện vật trưng bày sau lớp kính bảo vệ hay dòng mô tả khô khan trên bảng thông tin, triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" mang đến một không gian lịch sử có thể tương tác - nơi người xem tự mình bước đi, quan sát, lắng nghe và cảm nhận như đang hiện diện trực tiếp giữa những cột mốc vàng son của Đảng.

Trên nền tảng công nghệ Unity 6.0 và WebGL, triển lãm cho phép trải nghiệm 3D trên mọi thiết bị có kết nối internet, từ máy tính cá nhân đến điện thoại di động, giúp người xem hoà mình giữa không gian lịch sử như đang tham gia một hành trình khám phá sống động.

Triển lãm bao gồm ba mảng nội dung chính. Phần đầu tiên tái hiện chặng đường 95 năm soi sáng của lá cờ Đảng – từ những ngày đầu thành lập cho đến vai trò lãnh đạo toàn diện đất nước hôm nay. Phần thứ hai khắc họa chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ - những người đã góp phần định hình con đường cách mạng Việt Nam bằng tư tưởng, đạo đức và bản lĩnh chính trị. Phần thứ ba đưa người xem đi qua các kỳ Đại hội Đảng – nơi quyết sách lịch sử được định hình, phản ánh tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước.

3d2.jpeg
Các bạn trẻ trải nghiệm công nghệ 3D tại triển lãm. (Ảnh: Minh Phương)

Theo ông Nguyễn Hoàng Nhật, Phó Trưởng Ban Nhân Dân điện tử, Báo Nhân Dân, điều làm nên sự đột phá của triển lãm này không chỉ nằm ở hình thức thể hiện, mà còn ở giá trị nội dung được truyền tải.

Hơn 150 hiện vật và tư liệu quý giá - bao gồm cả các bảo vật quốc gia như bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xác máy bay B52 bị bắn rơi tại Hà Nội, hay các số báo Nhân Dân, Cứu Quốc, Cờ Giải Phóng… - đã được số hóa bằng công nghệ quét 3D độ chính xác cao. Mỗi hiện vật đều có thể xoay đa góc, phóng to từng chi tiết, giúp người xem không chỉ nhìn thấy mà còn có thể “nghiên cứu” ngay trong môi trường số.

Lần đầu tiên, những tư liệu từng được lưu giữ cẩn trọng trong kho lưu trữ hay bảo tàng đã vượt qua giới hạn không gian và thời gian, đến được với mọi tầng lớp nhân dân, từ thành thị đến nông thôn, từ vùng sâu vùng xa đến cộng đồng kiều bào ở nước ngoài.

Đây không chỉ là một bước tiến về công nghệ, mà còn là minh chứng cho tư duy đổi mới trong cách tiếp cận lịch sử, nơi công nghệ trở thành cầu nối đưa quá khứ đến gần hơn với hiện tại và tương lai.

Kết nối lịch sử - công nghệ - cộng đồng

Trong vai trò đơn vị chủ trì tổ chức, Báo Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải thông tin, mà còn khẳng định vai trò tiên phong trong việc kể lại câu chuyện của Đảng bằng một ngôn ngữ mới mẻ và hấp dẫn hơn.

3d1.jpeg
Đông đảo các bạn trẻ trải nghiệm tại phiên trình diễn tại sân khấu thực cảnh Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Minh Phương)

Ông Nguyễn Hoàng Nhật cho biết, triển lãm "95 năm Cờ Đảng soi đường" là thành quả của sự kết hợp giữa tinh thần chính luận vững vàng và công nghệ hiện đại, giữa lòng yêu nước sâu sắc và khát vọng chuyển mình mạnh mẽ của một đất nước đang vươn lên trong thời đại số.

Dự án được thực hiện với sự tham gia của các đơn vị công nghệ Việt Nam như eWings và Athena CM by VCCorp - những người không chỉ xây dựng sản phẩm công nghệ, mà còn đặt vào đó tâm huyết, niềm tự hào dân tộc và tinh thần sáng tạo không ngừng. Đây không đơn thuần là một triển lãm ảo, mà là một sản phẩm văn hóa – giáo dục có chiều sâu, một lời mời gọi thế hệ trẻ khám phá lịch sử bằng chính ngôn ngữ và công cụ của thời đại mình.

Trong không khí đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, triển lãm số "95 năm Cờ Đảng soi đường" không chỉ là sự kiện truyền thông, mà còn là một biểu tượng cho tầm nhìn hiện đại: lịch sử có thể tiếp tục sống mãi, khi được kể lại bằng trái tim, bằng công nghệ, và bằng niềm tự hào Việt Nam.

Xem thêm

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh

(CLO) Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo về việc kéo dài thời gian đăng, phát, tiếp nhận tác phẩm dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ IX - năm 2026, đồng thời điều chỉnh thời gian chấm giải.

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

Báo chí địa phương Đức dùng AI để tìm lại độc giả trẻ

(CLO) Mới đây, mạng lưới truyền thông địa phương IPPEN.MEDIA và hiệp hội các nhà xuất bản báo địa phương DRIVE local e.V. của Đức đã tổ chức Ngày Báo chí Địa phương đầu tiên tại Đức, với sự tham gia của hơn 100 tờ báo tiếng Đức. Sự kiện đặt ra một bài toán quen thuộc, rằng làm thế nào để báo chí địa phương tiếp tục thu hút độc giả trong thời đại TikTok, YouTube và trí tuệ nhân tạo (AI)?

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

Thông tư Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử

(CLO) Ngày 6/8/2026, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư số 23/2026/TT-BVHTTDL quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sản xuất tác phẩm báo chí in, báo chí điện tử và in báo chí in, đăng tải báo chí điện tử. Báo Nhà báo và Công luận trân trọng giới thiệu Toàn văn Thông tư 23.

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

Không chỉ phản ánh văn hóa, báo chí đang góp phần định nghĩa văn hóa

(CLO) Nếu trước đây sức hấp dẫn của một quốc gia chủ yếu được tạo nên từ các biểu tượng văn hóa và truyền thống, thì trong kỷ nguyên số, yếu tố quyết định lại là năng lực sản xuất và lan tỏa các sản phẩm của công nghiệp văn hóa. Sự chuyển dịch đó cũng đặt báo chí vào một vai trò mới: không còn chỉ là kênh truyền tải thông tin mà trở thành tác nhân trực tiếp tham gia sản xuất, phân phối và tái định nghĩa văn hóa.

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

Khi báo chí trở thành 'người giải mã' di sản

(CLO) Ca trù, hát Xoan, Bài chòi hay những phong tục, tập quán từng được nhìn nhận như những khái niệm hàn lâm đang được báo chí chuyển ngữ thành những câu chuyện gần gũi với công chúng. Bằng Megastory, E-magazine, Podcast và nhiều hình thức kể chuyện hiện đại, cùng những tác phẩm đi sâu vào đời sống của các nghệ nhân, báo chí không chỉ đưa di sản đến gần hơn với người đọc mà còn khơi dậy cảm xúc, giúp các giá trị văn hóa truyền thống tiếp tục được lan tỏa và tiếp nối trong đời sống đương đại.

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

Cách hãng tin Nam Phi chinh phục độc giả để tạo doanh thu

(CLO) Trong bối cảnh doanh thu quảng cáo ngày càng bấp bênh, nhiều tòa soạn trên thế giới đã lựa chọn dựng "tường phí", chỉ cho phép người đọc trả tiền mới được xem nội dung. Nhưng Daily Maverick - một hãng tin điều tra của Nam Phi - lại đi theo hướng ngược lại.

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

Đưa truyền hình trở thành công cụ chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa

(NB&CL) Việc Đài Truyền hình Việt Nam định vị VTV8 trở thành Kênh Truyền hình Quốc gia về Văn hóa, Di sản, Lịch sử và Du lịch, theo nhà báo Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), không chỉ là sự thay đổi về tên gọi mà là bước chuyển nhằm đưa VTV8 trở thành công cụ chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa và quảng bá hình ảnh quốc gia.

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Đồng chí Hồ Thị Kim Thoan giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật

Chiều 4-8, tại trụ sở cơ quan, VKSND tối cao đã tổ chức Lễ công bố, trao Quyết định của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm Phó Tổng Biên tập Báo Bảo vệ pháp luật. Đồng chí Trần Hải Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Trưởng Ban chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành Kiểm sát nhân dân dự, chỉ đạo và trao các quyết định tại buổi Lễ.

Cỡ chữ bài viết: