Liên đoàn nhà báo Thái Lan thăm và làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam

Mở đầu buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển bày tỏ sự trân trọng đối với mối quan hệ hợp tác lâu dài và hiệu quả giữa báo chí hai nước. Ông nhấn mạnh rằng Liên đoàn Nhà báo Thái Lan là đối tác chiến lược mà VOV duy trì cơ chế họp đánh giá và đề ra kế hoạch hợp tác thường niên luân phiên tại Hà Nội và Bangkok.

Lãnh đạo VOV cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới nhân dân Thái Lan trước sự ra đi của Hoàng thái hậu Sirikit, thể hiện mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia.

untitled.png
Quang cảnh buổi làm việc giữa Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan tại Hà Nội. Ảnh: Sơn Hải

Giới thiệu về VOV, ông Hiển cho biết Đài là cơ quan báo chí đầu tiên được thành lập sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập vào năm 1945. Sau 80 năm phát triển, VOV hiện có 7 kênh phát thanh, 6 cơ quan thường trú trong nước, 13 cơ quan thường trú ở nước ngoài, trong đó văn phòng tại Bangkok là một trong những văn phòng quốc tế đầu tiên của Đài.

Kênh VOV4 hiện phát sóng bằng 13 ngôn ngữ đồng bào dân tộc, và VOV5 phát sóng 13 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Thái, nhằm phục vụ công tác thông tin đối ngoại, giúp người dân Thái Lan hiểu rõ hơn về Việt Nam và mối quan hệ giữa hai nước.

z7168272605931_01c106354b9688b38034825e8718e592.jpg
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển. Ảnh: Sơn Hải

Đại diện phía Thái Lan, ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trực thuộc Hoàng gia Thái Lan, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Đài Tiếng nói Việt Nam, bày tỏ ấn tượng trước quy mô hoạt động và sự phát triển của VOV. Ông cho biết, đây là lần thứ ba ông đến Hà Nội và luôn cảm nhận được sự gắn bó giữa báo chí hai nước.

Ông Nakorn cũng đánh giá cao chương trình phát thanh tiếng Thái của VOV, cho rằng đây là kênh thông tin hiệu quả giúp người dân Thái Lan hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, đồng thời góp phần củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, ông Nakorn đánh giá cao sự hỗ trợ của Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan liên quan đối với phóng viên Thái Lan, cũng như sự giúp đỡ từ bà Norrinee Ruangnoo, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên đoàn Nhà báo Thái Lan, đối với các phóng viên Việt Nam thường trú tại Bangkok.

z7168272605931_01c106354b9688b38034825e8718e592(1).jpg
Ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trực thuộc Hoàng gia Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Một trong những nội dung được thảo luận sôi nổi nhất tại buổi làm việc là thách thức của thời đại truyền thông số và việc ứng dụng công nghệ. Ông Ngô Minh Hiển đề xuất hai bên cần tăng cường trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, trao đổi phóng viên, biên tập viên để đồng sản xuất nội dung chuyên sâu, cũng như ứng dụng công nghệ số và AI trong sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình và báo chí.

Cùng chia sẻ về thách thức chuyển đổi số, nhà báo Phạm Trung Tuyến, Phó giám đốc VOV Giao thông, cho biết thách thức lớn nhất mà VOV Giao thông đang đối mặt là sự bùng nổ của truyền thông mới và xu hướng cá nhân hóa nội dung. Ông bày tỏ kỳ vọng hợp tác song phương sẽ giúp giải quyết bài toán làm thế nào để "đưa nội dung đại chúng mà phân phối tới được người dùng theo nhu cầu cá nhân".

Ông Đào Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch thường trực Liên Chi hội Nhà báo VOV, đã giới thiệu về vai trò của Liên Chi hội trong việc bảo vệ quyền lợi nhà báo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giúp các nhà báo có thêm cơ hội tiếp cận và ứng dụng AI trong tác nghiệp.

z7168272605931_01c106354b9688b38034825e8718e592(2).jpg
Ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan, Cố vấn cấp cao Liên đoàn nhà báo Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng Báo chí Quốc gia Thái Lan, Cố vấn cấp cao Liên đoàn nhà báo Thái Lan, cho biết các cơ quan báo chí nhà nước của Thái Lan vẫn đang trong quá trình thúc đẩy ứng dụng AI.

Ông Chavarong giới thiệu mô hình của Đài Thai PBS - một đài tư nhân rất mạnh về ứng dụng công nghệ, đặc biệt là sản xuất Podcast, và đề nghị VOV có thể liên hệ với đơn vị này thông qua Liên đoàn.

Bà Norrinee Ruangnoo, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên đoàn Nhà báo Thái Lan, bày tỏ mong muốn VOV tăng cường hỗ trợ trong việc trao đổi ngôn ngữ giữa phóng viên hai nước, để thông tin về Việt Nam đến với người dân Thái Lan được sâu rộng hơn.

z7170521132122_e4afc49d6a8395778ab058d17a278041.jpg
Bà Norrinee Ruangnoo, Phó Chủ tịch thứ nhất Liên đoàn Nhà báo Thái Lan. Ảnh: Sơn Hải

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả các thỏa thuận hợp tác, bao gồm tiếp tục trao đổi sản phẩm báo chí để phát sóng trên các kênh truyền thông của nhau, đẩy mạnh hợp tác đồng sản xuất nội dung theo các chủ đề chung, trao đổi chuyên gia kỹ thuật để hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là truyền thông mới.

z7170522683986_d6dc63bf439ca622260e955d76b15560.jpg
z7170522339314_e68463c5bae9ae61baaed3b28e204b27.jpg
z7168272605931_01c106354b9688b38034825e8718e592(3).jpg
Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trao quà lưu niệm. Ảnh: Sơn Hải

Buổi làm việc không chỉ củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa báo chí hai nước mà còn mở ra những hướng đi chiến lược, thiết thực, giúp cả VOV và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan cùng nhau vượt qua những thách thức của kỷ nguyên số.

z7170523254695_9b732f3122d0abd14a4d6a3f9b248d2e.jpg
z7170522683986_d6dc63bf439ca622260e955d76b15560(1).jpg
z7170523672212_46a6c5d978690f04697d5fb6fc682e30.jpg
z7170523859725_61107919e391cddca58910f7e2cbd0d9.jpg
Đoàn đại biểu Liên đoàn nhà báo Thái Lan tham quan Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: Sơn Hải

Xem thêm

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

Báo chí Việt Nam trước không gian phát triển mới

(NB&CL) Không gian phát triển mới của báo chí không còn là một khái niệm thuộc về tương lai. Nó đang hiện hữu trong từng thay đổi của công chúng, công nghệ, phương thức sản xuất và phân phối thông tin; trong sự xuất hiện của những nền tảng truyền thông mới, những mô hình sản phẩm mới và cả những thay đổi trong chính sách, pháp luật đối với hoạt động báo chí. Sự dịch chuyển ấy chính là cơ sở để Diễn đàn Tổng Biên tập lần thứ 8 – năm 2026 lựa chọn chủ đề “Báo chí Cách mạng Việt Nam - Cơ hội trong không gian phát triển mới”.

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

Độc giả ngày càng tin nhà báo hơn thương hiệu báo chí

(CLO) Các số liệu và thảo luận tại nhiều sáng kiến của Hiệp hội Tin tức và Truyền thông Quốc tế (INMA) cho thấy mối quan hệ giữa độc giả với từng nhà báo, người sáng tạo nội dung đang ngày càng có giá trị, trong khi sức mạnh của thương hiệu báo chí truyền thống không còn đủ để giữ chân công chúng.

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

Luật Báo chí 2025: Cơ hội mới, động lực mới cho báo chí địa phương

(CLO) Với các cơ quan báo chí địa phương, tác động của Luật Báo chí 2025 không chỉ nằm ở những quy định mới về quản lý hoạt động báo chí. Điều đáng chú ý hơn là một tư duy mới đang được đặt ra: từ “thuần quản lý hành chính” sang “đồng hành và kiến tạo phát triển” trong môi trường truyền thông số.

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

Tương lai ngành truyền thông: AI làm tin thường nhật, nhà báo tập trung tạo nội dung khác biệt

(CLO) Sau một tuần tham dự Hội nghị bàn tròn CEO của INMA tại Vail (Mỹ), với sự góp mặt của khoảng 40 lãnh đạo các tổ chức báo chí, nhiều quan điểm về tương lai ngành truyền thông đã được đưa ra, trong đó nổi bật là việc tự động hóa các công việc thường nhật và tăng đầu tư vào những nội dung tạo khác biệt.

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

Khi AI ngày càng mạnh, tòa soạn phải mạnh lên từ bên trong

(CLO) Rời xa giai đoạn thí điểm rời rạc, báo chí đang bước vào kỷ nguyên ứng dụng AI sâu vào quy trình và hạ tầng. Cuộc đua công nghệ giờ đây không thuộc về ai sở hữu nhiều công cụ hơn, mà được định đoạt bởi năng lực biến dữ liệu và tri thức tòa soạn thành sức mạnh nội tại.

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

Luật Báo chí 2025: Cơ quan báo chí được liên kết sản xuất nội dung, bổ sung nguồn thu mới

(CLO) Luật Báo chí 2025 cho phép cơ quan báo chí liên kết với cơ quan báo chí khác, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để cùng sản xuất nội dung. Luật cũng bổ sung các nguồn thu từ bán quyền đọc, nghe, xem, cấp phép khai thác, sử dụng tác phẩm báo chí; đồng thời quy định cụ thể hơn về xuất nhập khẩu sản phẩm báo chí.

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

Bản quyền báo chí giữa 'cơn lốc' sao chép và khai thác dữ liệu

(CLO) Một bài báo có thể mất nhiều ngày tác nghiệp, xác minh, biên tập nhưng chỉ cần vài phút để bị sao chép. Video bị cắt ghép, livestream lại; dữ liệu bị tự động "cào" cho các hệ thống công nghệ. Công nghệ giúp báo chí lan xa hơn, nhưng cũng khiến tài sản trí tuệ của tòa soạn dễ bị khai thác hơn bao giờ hết.

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

Tòa soạn của tương lai sẽ được điều hành bằng dữ liệu

(NB&CL) Cuộc cạnh tranh của báo chí đang thay đổi. Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách giữa các tòa soạn sẽ không còn được tạo ra bởi việc ứng dụng thêm một công nghệ mới, mà bởi năng lực quản trị, khả năng tổ chức dữ liệu và những lựa chọn chiến lược được thực hiện từ hôm nay. Khi công nghệ dần trở thành điều kiện phổ biến, dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của mỗi cơ quan báo chí.

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

Chuyên gia Lê Quốc Vinh: 'Đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí là thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin'

(CLO) “Trong một thế giới mà thông tin ngày càng dư thừa nhưng niềm tin ngày càng khan hiếm, đổi mới sáng tạo lớn nhất của báo chí có lẽ không nằm ở việc sản xuất thêm nội dung, mà ở việc thực hiện tốt hơn vai trò hạ tầng niềm tin cho phát triển” - ông Lê Quốc Vinh, Chủ tịch Le Group of Companies, nhấn mạnh khi đề xuất cách tiếp cận 'Báo chí Hạ tầng Niềm tin'.

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

VnExpress: Làm chủ dữ liệu để hiểu độc giả và tối ưu sản phẩm

(NB&CL) Với VnExpress, xây dựng năng lực dữ liệu bắt đầu từ nhu cầu trả lời những câu hỏi rất cụ thể về độc giả và sản phẩm: Vì sao pageview tăng hoặc giảm? Độc giả là ai? Họ đến và đi vì điều gì? Làm thế nào để kéo họ quay lại và tương tác? Sau nhiều năm xây dựng hệ thống riêng, dữ liệu trở thành một phần trong cách tòa soạn phân tích nội dung, hiểu độc giả và vận hành sản phẩm.

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

AI mạnh đến đâu, phụ thuộc dữ liệu đến đó

(NB&CL) AI đang đi rất nhanh từ một công nghệ được báo chí thử nghiệm sang một năng lực được tích hợp vào hoạt động tác nghiệp. Nhưng phía sau những mô hình ngôn ngữ ngày càng mạnh vẫn tồn tại một điều kiện nền tảng: AI chỉ thực sự tạo ra giá trị khi nó được cung cấp dữ liệu đủ tốt, đủ ngữ cảnh và có thể sử dụng một cách đáng tin cậy.

Cỡ chữ bài viết: