Liên hợp quốc cảnh báo trừng phạt các nhóm định cư Israel vì vi phạm đối với trẻ em

(CLO) Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres vào ngày 17/6 đã đưa ra lời cảnh báo rằng các nhóm định cư Israel có thể bị đưa vào danh sách đen toàn cầu vì những vi phạm đối với trẻ em.

Báo cáo thường niên của Liên hợp quốc về Trẻ em và Xung đột vũ trang ghi nhận trong năm 2025 đã có 38.558 "vi phạm nghiêm trọng" xảy ra trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng đến 24.174 trẻ em. Đây là con số cao kỷ lục kể từ khi cơ chế này bắt đầu hoạt động vào năm 1996.

Dữ liệu cho thấy có 14.224 trẻ em bị thiệt mạng hoặc bị thương tật, tăng 34% so với năm 2024. Riêng tại khu vực dải Gaza, Liên hợp quốc đã xác minh được 2.668 trường hợp trẻ em Palestine tử vong và 57 trường hợp khác tại vùng Bờ Tây.

Cuộc chiến tại Gaza bùng nổ từ ngày 7/10/2023 sau khi các tay súng do Hamas dẫn đầu tấn công miền nam Israel, và chiến dịch quân sự đáp trả quy mô lớn của Israel kể từ đó đã khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng.

1920px-antonio_guterres_2012.jpg
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: CC/Eric Bridiers

Mặc dù Israel vốn đã có tên trong các phụ lục của báo cáo vì các cáo buộc vi phạm, nhưng phiên bản mới nhất lần đầu tiên nhấn mạnh các nhóm định cư như một đối tượng tiềm năng sẽ bị liệt kê chính thức trong tương lai.

Trong báo cáo, ông Guterres tuyên bố: "Tôi kinh hoàng trước quy mô của các hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng và Israel, đặc biệt là việc sử dụng rộng rãi vũ khí nổ tại các khu vực đông dân cư".

Ông nói thêm rằng mình "vô cùng báo động trước sự gia tăng gây sốc của các cuộc tấn công do những người định cư Israel thực hiện, dẫn đến các vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em Palestine". Tổng thư ký LHQ khẳng định các nhóm định cư này cần phải bị đưa vào danh sách nếu số lượng vi phạm lớn này tiếp tục lặp lại trong năm 2026.

Theo báo cáo, có 9.465 vi phạm nghiêm trọng được cho là do lực lượng quân đội Israel thực hiện và 326 trường hợp do những người định cư gây ra. Các hành vi này bao gồm sát hại, gây thương tích cho trẻ em, bạo lực tình dục, cũng như các cuộc tấn công vào trường học và bệnh viện.

Bên cạnh các lực lượng của Israel, báo cáo cũng tiếp tục đưa cánh vũ trang của Hamas và các phe phái liên quan vào danh sách đen vì các hành vi sát hại, gây thương tích và bắt cóc trẻ em. Tổng cộng có 2.806 vi phạm được quy cho các nhóm vũ trang Palestine.

Ngoài khu vực Palestine và Israel, các quốc gia có mức độ vi phạm cao nhất trong năm 2025 còn bao gồm Cộng hòa Dân chủ Congo, Nigeria, Myanmar và Somalia.

Việc bị đưa vào danh sách đen của Liên hợp quốc dù không kéo theo các biện pháp trừng phạt tự động, nhưng sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín quốc tế của các bên và yêu cầu họ phải thương lượng về các kế hoạch hành động cụ thể để được đưa ra khỏi danh sách này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: