Đây là bước cuối cùng trên con đường trở thành ứng cử viên, nhưng con đường trở thành thành viên chính thức thường mất nhiều năm.
Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel. Ảnh: AFP
Các nguyên thủ quốc gia và chính phủ của 27 thành viên EU đã đồng ý tại một hội nghị thượng đỉnh ở Brussels hôm thứ Năm để trao tư cách ứng cử viên chính thức cho Bosnia, khi nước này tìm cách gia nhập khối.
Vào ngày 15/12, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo: "Bosnia & Herzegovina hôm nay được cấp tư cách quốc gia ứng viên. Một tín hiệu mạnh mẽ gửi đến người dân, đồng thời là kỳ vọng rõ ràng với giới chức nước này trong thực hiện cải cách".
Các ứng cử viên khác của EU hiện bao gồm Albania, Moldova, Bắc Macedonia, Montenegro, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.
Cũng trong ngày thứ Năm, Kosovo đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên ứng cử viên.
Trở thành một ứng cử viên không nhất thiết có nghĩa là quốc gia đó sẽ sớm trở thành thành viên. Con đường trở thành thành viên là một quá trình dài đầy rào cản, vì các ứng cử viên cần thực hiện một số thay đổi về kinh tế và chính trị phù hợp với các quy tắc của EU.
Việc trở thành quốc gia thành viên EU sẽ là một yêu cầu khó khăn vì "các cải cách do Ủy ban châu Âu đề ra và 14 cải cách quan trọng đã được thống nhất vào năm 2019 phải được hoàn thành trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu", một nhà ngoại giao giấu tên cho biết. Các yêu cầu của EU bao gồm cải cách hiến pháp và tư pháp, cũng như cuộc chiến chống tham nhũng.
Bộ trưởng châu Âu của Séc Mikulas Bek cho biết hôm thứ Ba rằng bằng cách trao tư cách ứng cử viên cho Bosnia, các quốc gia thành viên đã "gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về cam kết mở rộng EU". CH Séc hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của khối.
Quá trình mở rộng của EU gần như bị đóng băng trong nhiều năm. Quốc gia cuối cùng được cấp tư cách thành viên trong liên minh là Croatia, gia nhập vào năm 2013.
Mai Vân (theo AFP, DW)