Lộ diện những 'ông lớn' thường xuyên trúng thầu tại Móng Cái

(CLO) Nhóm 5 ông lớn 'bao thầu' trọn gói các gói thầu bằng việc thay phiên nhau trúng thầu, bỏ thầu sát giá, chất lượng thi công có vấn đề… đó là 'kịch bản' đang xảy ra tại BQL dự án Thành phố Móng Cái.

Nhóm 5 "ông lớn"

Những doanh nghiệp gồm Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Quảng An, Công ty cổ phần xây dựng Quang Thảo, Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Trí Đức, Công ty TNHH một thành viên Thái Bình Minh và Công ty cổ phần xây dựng và dịch vụ thương mại Thịnh Hưng là 5 nhà thầu quen mặt thường xuyên tham dự các cuộc đấu thầu của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố Móng Cái (BQL dự án Thành phố Móng Cái). Điều kỳ lạ là nhóm nhà thầu này thay phiên nhau trúng thầu nhưng tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách lại vào dạng “siêu thấp”.

Theo số liệu mà PV có được, thì từ tháng 6/2019 đến hết tháng 6/2020, Công ty Quảng An trúng ít nhất 8 gói thầu. Trong đó có những gói thầu mà Công ty này trúng với mật độ rất dày.

Một gói thấu do ông Nguyễn Thanh Hải - tân giám đốc ban QLDA kí quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu

Một gói thấu do ông Nguyễn Thanh Hải - tân giám đốc ban QLDA kí quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu

Chẳng hạn, ngày 8 và 9/9/2019, Quảng An trúng 2 gói thầu xây lắp công trình lần lượt có giá trị 3,53 tỷ đồng và hơn 3,76 tỷ đồng, thời gian thực hiện cùng là 60 ngày. Tiếp đến trong 2 ngày 25 và 26/9/2019 công ty này trúng liên tiếp 3 gói thầu có tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Cũng có “thành tích” trúng ít nhất 7 gói thầu trong vòng 1 năm trở lại đây, nhưng Công ty Thái Bình Minh còn gây ấn tượng hơn khi được BQL dự án Thành phố Móng Cái chỉ định thầu gói thầu số 03 xây dựng bổ sung nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn Trường THCS Hải Xuân, Thành phố Móng Cái. Giá chỉ định thầu tại gói thầu này lên tới hơn 10 tỷ đồng.

BQL dự án Thành phố Móng Cái chỉ định thầu gói thầu số 03 xây dựng bổ sung nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn Trường THCS Hải Xuân

BQL dự án Thành phố Móng Cái chỉ định thầu gói thầu số 03 xây dựng bổ sung nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn Trường THCS Hải Xuân

Còn đối với các công ty trong nhóm là Thịnh Hưng, Quang Thảo, Trí Đức thì cũng không chịu thua kém khi các doanh nghiệp này liên tiếp trúng những gói thầu, tổng vốn lên tới hàng chục tỷ đồng.

Điểm chung của nhóm nhà thầu quen mặt này là các dự án trúng thầu đều có tỷ lệ tiết kiệm siêu thấp. Cụ thể, tại gói thầu số 02 thi công xây dựng công trình dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường từ xã Hải Tiến - hồ Tràng Vinh đến trạm biên phòng Pò Hèn, xã Hải Sơn mà liên danh Trí Đức - Quang Thảo trúng thầu có giá bỏ thầu 133,036 tỷ đồng (giá gói thầu 133,154 tỷ đồng). Tỷ lệ tiết kiệm của gói này chưa đến 0,09%.

Ông Trương Công Thành - Phó Giám đốc đơn vị này chỉ “tiếp nhận” và từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan về sự việc

Ông Trương Công Thành - Phó Giám đốc đơn vị này chỉ “tiếp nhận” và từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan về sự việc

Tại gói thầu thi công xây dựng bổ sung khu nhà hiệu bộ và các phòng học bộ môn Trường THCS Hải Xuân Công ty Thái Bình Minh trúng thầu ngày 10/6/2020 có giá 10,116 tỷ đồng trong khi giá gói thầu là 10,121 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm 0,04%

Hay như gói thầu xây lắp công trình Trường mầm non phường Ninh Dương giai đoạn 2, Công ty Thái Bình Minh trúng thầu tháng 8/2019, giá bỏ thầu là 10,656 tỷ đồng, giá gói thầu là 10,667 tỷ đồng, tỷ lệ tiết kiệm là 0,1%. Tại gói thầu số 07 thi công các hạng mục giao thông, cấp nước, thoát nước dự án chỉnh trang khu dân cư km3 phường Hải Yên mà liên danh Quảng An - Quang Thảo trúng thầu với giá trị khá lớn là 62,441 tỷ đồng nhưng tỷ lệ tiết kiệm lại siêu thấp là 0,07% (giá gói thầu 62,487 tỷ đồng).

Tương tự tại gói thầu số 06 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục cấp điện dự án chỉnh trang khu dân cư km3 phường Hải Yên mà Công ty Quảng An trúng thầu với giá 50,334 tỷ đồng, giá gói thầu là 50,659 tỷ thì tỷ lệ tiết kiệm được cho là cao nhưng cũng chỉ là 0,6%.

Liệu có dấu hiệu 'quân xanh quân đỏ'?

Cũng theo tài liệu mà PV có được, nhóm này cùng một vài doanh nghiệp ruột nữa còn thay phiên nhau đấu thầu, trúng thầu, bao hết sân đối với các dự án của BQL dự án Thành phố Móng Cái.

Chẳng hạn, ngày 16/7/2019, Công ty Trí Đức trúng gói thầu số 02 xây lắp công trình xây dựng tuyến bờ kè chống sạt lở đoạn từ đình Bầu thôn 1 đến trước cửa nhà văn hóa thôn 2 xã Quảng Nghĩa thì Công ty Quang Thảo và Công ty Quảng An là 2 doanh nghiệp cũng cùng tham gia đấu thầu và… trượt. Gói thầu này có giá hơn 12,4 tỷ đồng.

Ngày 12/12/2018, Công ty Quảng An trúng gói thầu xây lắp trạm biến áp cho vùng nuôi thủy sản tập trung khu 4 phường Bình Ngọc thì 2 doanh nghiệp “quân xanh” là Công ty Quang Thảo và Thái Bình Minh trượt. Khi Công ty Thái Bình Minh trúng gói thầu hơn 31,3 tỷ đồng xây lắp và trang thiết bị công trình Trường THCS phường Bình Ngọc thì đến lượt Công ty Trí Đức và Quang Thảo trượt.

Hay như ngày 17/6/2019, Công ty Quảng An trúng gói thầu gần 7,7 tỷ đồng xây lắp công trình đường vào khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại phường Hải Yên thì Công ty Quang Thảo và Thái Bình Minh lại đóng vai trò… trượt. Ngày 21/5/2019, Công ty Trí Đức trúng gói thầu xây dựng, lắp đặt hệ thống chiếu sáng QL18 đoạn km 262+200 đến km 272 thì đến lượt Công ty Quang Thảo và Quảng An lại đồng thanh trượt!

Việc một doanh nghiệp trúng thầu, thậm chí trúng nhiều gói thầu cũng không phải là vấn đề nếu hồ sơ thầu và nhà thầu đáp ứng được tất cả các đề bài mà chủ đầu tư đưa ra?

Liên quan đến những dấu hiệu có biểu hiện tiêu cực trong việc tổ chức đấu thầu, chấm thầu tại BQL dự án Thành phố Móng Cái, ngày 23/5, PV đã liên hệ với UBND TP Móng Cái với mong muốn có thông tin khách quan về sự việc.

Tuy nhiên, mặc dù PV đã được UBND TP Móng Cái giới thiệu qua Ban QLDA để làm việc, nhưng ông Trương Công Thành - Phó Giám đốc đơn vị này chỉ “tiếp nhận” và từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan về sự việc.

Một nhà thầu đã bị phản ánh là có dấu hiệu rút ruột công trình là Công ty Thịnh Hưng khi thi công gói thầu đường lên cửa khẩu Bắc Phong Sinh qua 2 xã Quảng Đức và Pò Hèn.

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: