Lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06: Một chuyến đi giàu ý nghĩa về lý luận và thực tiễn

(CLO) Hơn cả một chuyến đi! Vâng, đó không chỉ là những khoảnh khắc đáng nhớ, những kỷ niệm đẹp làm thấm đẫm thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa các thành viên trong lớp mà chuyến đi ấy còn có thêm những người bạn mới, những địa chỉ đỏ trên hành trình đi tới… Đặc biệt, chuyến đi đã gặt hái được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sáng tỏ thêm những kiến thức đã được trang bị dưới mái trường học viện.
dsc_5912.jpg
Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, hệ không tập trung, khóa học 2024 - 2026, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bên cột mốc chủ quyền biển đảo Trường Sa.

Mới đây, Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, hệ không tập trung, khóa học 2024 - 2026, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh làm trường đoàn; TS Lê Văn Toàn - Cán bộ Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ nhiệm lớp, Phó Trưởng đoàn cùng 53 học viên của lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 đã có chuyến đi nghiên cứu thực tế tại Thành phố Huế và Thành phố Đà Nẵng nhằm gắn việc học tập lý luận với nghiên cứu và tổng kết thực tiễn…

Gặp gỡ những lá chắn thép trên biển Đông

imgp4186.jpg
Lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 161 - Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân trao tặng bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm một đơn vị Hải quân nhân dân Việt Nam đang sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng biển Tổ quốc (22/1/1962) cho Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại Thành phố Đà Nẵng, Đoàn đã có buổi thăm và giao lưu với cán bộ chiến sỹ Lữ đoàn 161 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân; đồng thời nghiên cứu về chiến lược bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam và tìm hiểu thực tiễn công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam tại Lữ Đoàn.

dsc_6123.jpg
Đại tá Vũ Thái Hà - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải Quân phát biểu

Trong không khí nồng ấm, thắm tình quân dân, các cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã được nghe Đại tá Vũ Thái Hà - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải Quân giới thiệu khái quát về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải Quân; đồng thời làm rõ thêm vai trò quan trọng của biển Đông đối với Việt Nam và khu vực, cũng như lập trường kiên quyết của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo và lợi ích hợp pháp tại đây.

dsc_6118.jpg
Quang cảnh buổi gặp gỡ và giao lưu của Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Lữ Đoàn 161 Vùng 3 Hải Quân

Phát biểu tại buổi làm việc, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khẳng định, chuyến đi thực tế của lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 là một trong những cơ hội quý giá và giàu ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn khi các học viên được trực tiếp đi, được tận mắt chứng kiến, được nghe những chia sẻ từ thực tế sống động giúp các thành viên trong đoàn củng cố thêm niềm tin, khơi gợi suy nghĩ về con đường phát triển của đất nước, về cơ đồ, vận mệnh dân tộc. Đây cũng là dịp để các cán bộ, học viên hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, chủ quyền, của từng tấc đất, tấc biển mà cha ông ta để lại, và thấy rõ hơn trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

imgp4178.jpg
PGS.TS Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn công tác phát biểu.

Theo PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, nhìn ra biển lớn, nhìn ra thế giới, chúng ta càng thấy rõ vai trò và vị thế của đất nước hôm nay. Việt Nam đang phát triển, từng bước khẳng định vị thế quốc gia yêu chuộng hòa bình, có uy tín và ảnh hưởng quốc tế ngày càng cao. Qua đây, chúng ta càng nhận thức sâu sắc rằng, tất cả những thành tựu đó có được là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực của toàn dân và đặc biệt là đóng góp của Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có lực lượng Hải quân. Đồng thời, tin tưởng rằng, với nền tảng lý luận vững chắc, cùng sự phát triển của đất nước, chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

imgp4181.jpg
TS Lê Văn Toàn - Cán bộ Vụ Quản lý đào tạo, bồi dưỡng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban cán sự lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 tặng quà lưu niệm cho Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải Quân.

Trước đó, Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến thăm cán bộ chiến sỹ trên Tàu 863 thuộc Hải đội 314 của Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân - đơn vị tàu vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”. Trực tiếp dẫn Đoàn đi thăm tàu, Đại tá Nguyễn Văn Tư - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 161 vừa giới thiệu với các thành viên trong đoàn về các tính năng của con tàu, vừa sẻ chia nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

imgp4189.jpg
Cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh với các cán bộ, chiến sỹ Lữ Đoàn 161 Vùng 3 Hải Quân

Đồng thời nhấn mạnh, xuyên suốt 46 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 161 Vùng 3 Hải quân đã luôn nỗ lực, quyết tâm cao nhất, vượt mọi khó khăn, thử thách, kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, làm chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển phát triển kinh tế.

img_3386.jpg
Cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bên những lá chắn thép trên biển Đông

Dù có thời gian lưu lại không nhiều, song ít phút tiếp xúc và trò chuyện trực tiếp với các cán bộ chiến sỹ trên tàu của Lữ đoàn đã để lại trong mỗi học viên nhiều ấn tượng sâu đậm về những tấm lá chắn thép trên biển - những con người giàu trách nhiệm, luôn vững vàng về chính trị, có tinh thần học hỏi và tinh thần cảnh giác cao độ, luôn thể thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ của người lính Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Và những cứ liệu lịch sử vô cùng quý giá

Chia tay Đà Nẵng - Thành phố đáng sống, thành phố năng động bậc nhất miền Trung, Đoàn cán bộ và học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06, khóa học 2024 - 2026, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đến với Thành phố Huế - mảnh đất thơ mộng nằm bên dòng sông Hương, đã trải qua hàng trăm năm với vai trò là cố đô của Việt Nam. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với lịch sử hào hùng mà còn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp cổ kính, thanh bình của những cung điện, lăng tẩm và đền đài uy nghi. Đặc biệt, Huế còn là kho tàng văn hóa với những di sản tinh túy được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

trungt tam hue
Đồng chí Hoàng Trung Kiên - Lớp trưởng lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 trao tặng quà lưu niệm của Đoàn tới ông Hoàng Việt Trung -Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Tại đây, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế - nơi lưu giữ và phát huy những giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo của vùng đất kinh kỳ xưa. Đặc biệt các học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 đã có khoảng thời gian quý báu cùng nghiên cứu và tìm hiểu các chính sách Triều đình Huế thực thi chủ quyền liên tục tại Hoàng Sa, Trường Sa qua các châu bản, mộc bản ghi nhận các hoạt động quản lý của Nhà nước phong kiến Việt Nam đối với chủ quyền biển đảo.

Được biết, Châu bản là một loại văn bản hành chính của vương triều Nguyễn (1802 - 1945). Trên các châu bản này còn lưu lại các dấu tích bút phê của các vua triều Nguyễn bằng son đỏ. Hiện nay chỉ duy nhất triều Nguyễn có các Châu bản khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa đối với Việt Nam ta. Ngoài Việt Nam, không một quốc gia nào trên thế giới có Châu bản về vấn đề chủ quyền trên hai quần đảo này.

hue.jpg
Học viên lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại buổi thăm và làm việc với Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế.

Đáng chú ý, trong hơn 700 Châu bản được lưu giữ thì có khoảng 19 tờ Châu bản thể hiện rất cụ thể về việc triều Nguyễn thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Nội dung các tờ châu bản phản ánh quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của triều đình nhà Nguyễn trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đây là những bằng chứng sinh động cho thấy các vua triều Nguyễn luôn quan tâm đến vấn đề xác lập và thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo này thông qua việc liên tục cử người ra hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để khảo sát, cắm mốc, đo vẽ bản đồ…

Có thể nói, những kiến thức thu được từ chuyến đi thực tế là vô cùng bổ ích đã góp phần củng cố thêm cho những nền tảng lý luận mà các học viên đã được trang bị từ đó giúp chúng tôi - những học viên của lớp Cao cấp lý luận chính trị K75.B06 hiểu sâu sắc hơn về các vấn đề đã được học trong đó có vấn đề xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, cùng với đó thấy được trách nhiệm của mình trên từng vị trí công tác đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ chủ quyền quốc gia trong tình hình mới.

Xem thêm

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

Bắt đầu 6 ngày lọc ảo toàn quốc, điểm chuẩn có thể xuất hiện từ 9/8

(CLO) Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các trường đại học bước vào giai đoạn "lọc ảo" tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc. Sau 6 ngày xử lý dữ liệu, điểm chuẩn và danh sách trúng tuyển đợt 1 sẽ được chốt, nhiều trường có thể công bố kết quả ngay từ tối 9/8 nếu hoàn tất sớm.

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

Áp lực học tập và hồi chuông báo động về sức khỏe tâm thần học đường

(CLO) Áp lực thành tích, kỳ vọng từ gia đình và nỗi sợ thất bại đang trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai nhiều học sinh. Không ít em rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm, thậm chí nảy sinh ý nghĩ tiêu cực khi không đạt được kết quả như mong muốn. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không được phát hiện và hỗ trợ kịp thời, những tổn thương tâm lý này có thể để lại hậu quả lâu dài đối với sức khỏe và tương lai của trẻ.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam: Sẵn sàng cho năm học mới 2026-2027

Từ năm học 2026–2027, Việt Nam sẽ sử dụng một bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo Quyết định 3588/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 26/12/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống làm bộ SGK dùng chung, tiến tới mục tiêu miễn phí sách giáo khoa cho học sinh vào năm 2030. Dự kiến đến trước ngày 15/8/2026, tất cả học sinh cả nước sẽ có đầy đủ SGK các môn học, sách bài tập theo nhu cầu.

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

Đề xuất thi tuyển hiệu trưởng thay vì chỉ bổ nhiệm

(CLO) Việc sắp xếp, tinh gọn mạng lưới trường học trên cả nước đang bước vào giai đoạn nước rút, song nhiều chuyên gia cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở việc hợp nhất đầu mối mà là lựa chọn người đứng đầu đủ năng lực quản trị.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị: Tự chủ để bứt phá, hướng tới chuẩn chất lượng cao

Bước sang năm thứ ba thực hiện cơ chế tự chủ tài chính 100% chi thường xuyên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công - Nông nghiệp Quảng Trị đang biến áp lực thành động lực đổi mới. Kiên định với mục tiêu xây dựng trường cao đẳng chất lượng cao, nhà trường đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới quản trị, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm giáo dục nghề nghiệp uy tín, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Lễ kí kết thoả thuận giữa Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam

Ngày 29/2026, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam đã kí kết Thỏa thuận hợp tác về phối hợp rà soát, đánh giá chuyên môn và hoàn thiện sách điện tử, sách số, học liệu số, qua đó góp phần xây dựng hệ sinh thái học liệu số chất lượng, hiện đại và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục.

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Một bộ sách giáo khoa chung cho cả nước: Từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả

Từ năm học 2026-2027, học sinh cả nước sẽ chính thức học theo một bộ sách giáo khoa thống nhất. Nhiều ý kiến cho rằng việc này tạo thuận lợi cho công tác giảng dạy, tập huấn giáo viên, sinh hoạt chuyên môn và từng bước hình thành cơ chế sử dụng sách giáo khoa tiết kiệm, hiệu quả.

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

Thi tốt nghiệp THPT trên máy tính: Thí sinh làm bài trong mạng nội bộ, không kết nối Internet

(CLO) Đề thi được truyền qua kênh bảo mật của Ban Cơ yếu Chính phủ, thí sinh làm bài trên mạng LAN nội bộ, không kết nối Internet. Đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Đề án tổ chức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính giai đoạn 2026-2036 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) trình Thủ tướng Chính phủ, nhằm hiện đại hóa kỳ thi nhưng vẫn bảo đảm an toàn, công bằng và độ tin cậy.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

Kỳ thi tốt nghiệp THPT và nghịch lý “đỗ gần hết vẫn phải thi”

(NB&CL) Bộ Giáo dục và Đào tạo ví kỳ thi tốt nghiệp THPT như khâu kiểm tra cuối cùng của một dây chuyền sản xuất: Dù 99% sản phẩm đạt chuẩn vẫn không thể bỏ qua bước đánh giá đầu ra. Theo các chuyên gia, giá trị của kỳ thi không nằm ở việc tạo ra tỷ lệ trượt cao, mà ở khả năng xác lập một chuẩn chung để đánh giá chất lượng giáo dục phổ thông trên toàn quốc.

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Từ buồng lái máy xúc đến căn bếp học đường: Những cánh cửa nghề nghiệp mở ra từ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị

Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và năng lực nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp đang trở thành con đường ngắn nhất đưa người học đến việc làm bền vững. Nắm bắt xu thế đó, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Quảng Trị không ngừng mở rộng các ngành đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn, giúp người học vững tay nghề, tự tin lập nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội.

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

Thi trên máy tính chỉ là bề nổi, ngân hàng đề mới là 'chìa khóa'

(CLO) Kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn cần được duy trì như một kỳ đánh giá chuẩn đầu ra trên phạm vi quốc gia. Tuy nhiên, sau những vụ gian lận và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng khảo thí, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho rằng đã đến lúc tiếp tục chuẩn hóa đề thi, ứng dụng công nghệ và từng bước triển khai thi trên máy tính nhằm nâng cao độ tin cậy của kết quả.

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

MIMC 2026 khép lại: Việt Nam giành 21 huy chương, Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp tới 8 học sinh giành huy chương

Trong 24 thành viên Đội tuyển Việt Nam tham dự Kỳ thi Toán học Quốc tế MIMC 2026, Trường Tiểu học, THCS và THPT Ngôi Sao Hoàng Mai đóng góp 8 học sinh. Toàn bộ học sinh của trường đều giành huy chương cá nhân, đồng thời góp mặt trong nhiều đội đạt giải cao ở nội dung nhóm và đồng đội.

Cỡ chữ bài viết: