Mẩn ngứa, chóng mặt nhiều năm vì nhiễm ấu trùng giun sán từ thú cưng

(CLO) Mẩn ngứa, nổi mề đay, đau đầu, chóng mặt hay buồn nôn kéo dài có thể là dấu hiệu của nhiễm ấu trùng giun sán chó mèo. Các chuyên gia khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh từ vật nuôi và giữ gìn vệ sinh để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Nhiều năm liền, bà Hoàng Thị Kim Thoa (50 tuổi, Hà Nội) liên tục gặp các triệu chứng như nổi mẩn ngứa, buồn nôn, chóng mặt. Dù đã đi khám ở nhiều nơi, tình trạng bệnh vẫn không cải thiện. Chỉ đến khoảng 5 tháng trước, sau khi được chỉ định xét nghiệm máu, bà mới được xác định nhiễm ấu trùng giun sán chó mèo.

Điều khiến bà Thoa bất ngờ là nguồn lây lại đến từ những vật nuôi trong gia đình, dù bà luôn tắm rửa, vệ sinh cho chúng thường xuyên. Bà chia sẻ: “Có những lúc tôi ngứa dữ dội, đau nhức mắt, đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Mỗi khi bệnh tiến triển, tôi có cảm giác như mắc bệnh về thần kinh, luôn buồn bã và suy sụp.”

nested-sequence-0301-27-02-21still024.jpg
Bệnh nhân mẩn ngứa vì nhiễm giun sán chó mèo.

Theo TS.BS Trần Huy Thọ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương, phần lớn bệnh nhân đến khám vì nhiễm ấu trùng giun sán chó mèo đều có biểu hiện mẩn ngứa, nổi mề đay. Không ít trường hợp đã điều trị nhiều năm ở nhiều cơ sở y tế nhưng vẫn chưa phát hiện đúng nguyên nhân gây bệnh. Ấu trùng giun sán chó mèo di chuyển theo đường máu, gây tổn thương trên da và, có những trường hợp nặng, xâm nhập vào nhiều cơ quan nội tạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

TS.BS Trần Huy Thọ - Phó Giám đốc Bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương chia sẻ về bệnh lây nhiễm từ vật nuôi.

Tương tự con người, vật nuôi cũng có thể mang theo nhiều mầm bệnh và lây truyền sang người sống chung thông qua ba con đường chính: Tiếp xúc trực tiếp với vật nuôi; đường tiêu hóa hoặc tiếp xúc với nguồn đất nhiễm mầm bệnh trong quá trình lao động nhưng không sử dụng phương tiện bảo hộ. Trước thực tế các bệnh ký sinh trùng ngày càng diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động phòng ngừa bằng cách chăm sóc, tắm rửa và vệ sinh vật nuôi thường xuyên nhằm loại bỏ trứng giun, sán và các loại ký sinh trùng. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen rửa tay trước khi ăn, ăn chín uống sôi, tẩy giun định kỳ 6 tháng/lần. Đối với người làm nông nghiệp, việc sử dụng đầy đủ đồ bảo hộ khi tiếp xúc trực tiếp với đất là biện pháp cần thiết để hạn chế nguy cơ lây nhiễm.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: