Mùa xuân - Nhà báo & đại tiệc SEA Games!

Thứ tư, 22/01/2020 08:00 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) Mùa Xuân là mùa lễ hội với sự an lành và nhiều niềm vui bất tận, hoài bão và mơ ước, cháy bỏng khát khao hướng về tương lai tốt đẹp. Mùa Xuân cũng là mùa của nhiều hoạt động thể thao “Khỏe để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân”.

Trước thềm 2020, Đại tiệc SEA Games - 30 tại Philippines diễn ra hoành tráng, từ ngày 30 tháng 11 đến ngày 11 tháng 12 năm 2019. Còn không ít chuyện để bàn về các khâu chuẩn bị, cái được và chưa được của SEA Games - 30. Trước ngày khai mạc, truyền thông và mạng xã hội chê trách về sự chưa chu đáo của chủ nhà, đến mức Tổng thống Philippines sau khi bay về từ Hàn Quốc đã lên truyền hình xin lỗi và hứa sẽ điều tra đến nơi đến chốn, nếu những người có trách nhiệm của Philippines “thiếu chu đáo”. Tuy vậy, báo chí truyền thông không thể không khen ngợi lễ khai mạc và bế mạc SEA Games - 30 diễn ra ấn tượng, an toàn, đúng tinh thần ngày Hội thể thao lớn nhất của đại gia đình các quốc gia ASEAN.

Đội ngũ hùng hậu các nhà báo đến dự và truyền thông về SEA Games - 30, với khoảng gần 6.000 nhà báo, đại diện cho 1.500 cơ quan báo chí trong và ngoài khu vực. Gần 100 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Việt Nam đủ 4 loại hình báo chí đã tới Philippines tác nghiệp, truyền hình trực tiếp các cuộc thi đấu thể thao có vận động viên Việt Nam tham gia. Phóng viên Việt Nam cả ở trong và ngoài SEA Games - 30, ở Philippines và ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, các đô thị lớn kết nối, phối hợp nhịp nhàng, chuyển về những thông tin chuẩn xác, nhanh nhất, kể cả những mẩu chuyện bên lề, chiều sâu cống hiến - tâm hồn và những trái tim cao thượng, khao khát chiến thắng.

SeaGames-1574939000-6572-1574939301_1200x0

Trung tâm báo chí SEA Games - 30 đặt tại tòa cao ốc Thương mại Manila, trang bị 30 dàn máy tính hiện đại; các màn hình lớn; kết nối mạng tốc độ siêu tốc; phim trường dàn dựng chương trình truyền hình hiện đại; 10 dàn máy photocopy mới; phòng ăn, phòng trà, các dãy ghế massage tự động thư giãn, giúp phóng viên tranh thủ chợp mắt, do thời gian làm việc liên tục. Mỗi ngày có 2 buổi họp báo, cung cấp các tài liệu về SEA Games - 30 và các kỳ SEA Games trước đó.

Các sân vận động bóng đá, nhà thi đấu, trung tâm thể thao… ở cách xa nhau. Dân số thủ đô Manila 12 triệu người, nếu kể cả du khách thế giới đổ về tham quan SEA Games bao gồm vận động viên, cổ động viên, đội ngũ báo chí truyền thông, lưu lượng cư dân và khách vãng lai trong thành phố không dưới 15 triệu người. Do vậy, kẹt xe, kẹt đường, xe cộ di chuyển khó khăn, nhà báo cơ động để tác nghiệp rất khó khăn, đòi hỏi sự khôn ngoan, linh hoạt, chủ động phương tiện, nơi ăn nghỉ.

Các cuộc thi đấu của hai đội tuyển bóng đá nữ và bóng đá nam - U22 Việt Nam, những đội bóng mạnh hàng đầu khu vực tranh ngôi vương, được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ nước nhà, đòi hỏi các phóng viên Việt Nam tác nghiệp nhanh, cập nhật thông tin chuẩn xác. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển U22 quốc gia, ông Park Hang Seo đề nghị gặp riêng các phóng viên Việt Nam. Trong bầu không khí chân thành, cởi mở, chia sẻ thuận lợi và khó khăn, chiến lược gia người Hàn Quốc Park Hang Seo cảm ơn các nhà báo, ông tha thiết đề nghị:

- Các nhà báo giúp đội bóng bí mật ý đồ chiến thuật - dự kiến bố trí đội hình ra sân, ít nhất là cho đến trước khi tiếng còi khai cuộc trận đấu đó được cất lên.

Ông Park Hang Seo tâm sự:

- Tôi biết anh chị em phóng viên có quan hệ quen thân với cầu thủ. Đó là điều hết sức bình thường. Nhà báo cần khai thác thông tin từ cầu thủ để tìm cái mới của thông tin, cạnh tranh với đồng nghiệp. Đó cũng là điều bình thường. Nhưng nguy hại là làm lộ thông tin. Hôm qua đây, sau khi toàn đội họp kín, bàn về chiến thuật, đối sách “hạ” đối phương. Ngay sau đó, báo chí đã thông tin trúng phóc, làm lộ hết các “phép màu” mà huấn luyện viên trưởng và từng cầu thủ chuẩn bị đối sách. Vậy là nguy, là gay go rồi.

images1538398_1

Ông Park Hang Seo nhẹ nhàng, lịch sự nêu tiếp ý kiến của mình:

- Anh em nhà báo là người Việt Nam, tôi cũng là người Việt Nam (cười), nếu để lộ hết ý đồ, chiến thuật trận đánh cho người ngoài biết thì làm sao đội tuyển của chúng ta đánh bại được đối thủ, mang về chiến thắng cho hàng triệu người hâm mộ đang chờ đợi nơi quê nhà.

Ông Park Hang Seo, nở nụ cười tự tin:

  - Tôi yêu và cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, cổ động cho đội bóng. Chúng ta khao khát chiến thắng, vì màu cờ sắc áo, tất cả chúng ta đều là những “Chiến binh Sao vàng”, chúc cho đội bóng của chúng ta bất bại, không bỏ cuộc, chỉ có một con đường là chiến thắng, đánh bại mọi đối thủ, bằng ý chí và khát vọng, sức mạnh Việt Nam!

Và sau cuộc gặp gỡ riêng giữa huấn luyện trưởng Park Hang Seo, các nhà báo Việt Nam đã rất vui, “bí mật” … các thông tin của đội tuyển, từ đội tuyển!

BTV Nguyễn Hồng Nhung - Ban Thể thao Đài THVN đang tác nghiệp tại SVĐ New Clark City.

BTV Nguyễn Hồng Nhung - Ban Thể thao Đài THVN đang tác nghiệp tại SVĐ New Clark City.

Nhân bàn chuyện “Nhà báo và Đại tiệc SEA Games”, trong tác nghiệp của báo chí, còn có một vài hạt sạn không đáng có, thể hiện kỹ năng tác nghiệp thiếu nhuần nhuyễn, văn hóa giao tiếp chưa cao, bông đùa không đúng lúc, đúng chỗ. Trong số các hạt sạn đó là chuyện bình luận viên “Chương trình bình luận bóng đá” trên truyền hình trước và sau mỗi trận cầu “đinh”, có ý nghĩa sống còn với đội tuyển bóng đá, cung cách của người dẫn chương trình - bình luận viên - cần sự cẩn trọng, tránh sự “lỡ miệng”, nhất là khi đánh giá sai sót của một cầu thủ nào đó. Sự không cẩn trọng - vạ miệng làm khổ mình, tổn thương người - vô tình gây phản cảm đối với cầu thủ và cả với người hâm mộ. Khi đã “lỡ miệng”, dù cho sau đó có đưa ra lời xin lỗi thì việc cũng đã xảy ra rồi, khó lòng lấy lại được uy tín và sự tin cậy của công chúng, như ban đầu. 

MC của báo điện tử Zing Đoàn Ngọc Nhi cũng để lại nhiều ấn tượng.

MC của báo điện tử Zing Đoàn Ngọc Nhi cũng để lại nhiều ấn tượng.

SEA Games - 30 đã kết thúc. Đoàn thể thao Việt Nam gặt hái nhiều thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu đề ra số huy chương giành được, đem lại niềm tự hào và kiêu hãnh, nhiều cung bậc cảm xúc của triệu triệu trái tim người hâm mộ!

SEA Games - 31, Thủ đô Hà Nội đăng cai tổ chức. Một nước Việt Nam thân thiện, mến khách hứa hẹn mùa thu hoạch bội thu với nhiều thành công rực rỡ, ở tất cả các bộ môn thể thao được thi đấu. Và trách nhiệm, nghĩa vụ, yêu cầu tác nghiệp của đội ngũ báo chí - truyền thông nước chủ nhà đòi hỏi rất cao, về mọi phương diện.

Phạm Quốc Toàn

Tin khác

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

Điều tra làm rõ vụ phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì

(CLO) Mặc dù tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy theo đúng quy định, nhưng phóng viên Thời báo VTV và VnExpress bất ngờ bị nhóm 3 đối tượng cản trở, hành hung.

Nghề báo
Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

Đoàn công tác Hội Nhà báo Indonesia tham quan mô hình hoạt động của Báo Lao Động

(CLO) Ngày 23/4 tại Hà Nội, Báo Lao Động đã có buổi tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Indonesia gồm 5 thành viên do ông Sihono – Giám đốc báo chí Pancasila Hội Nhà báo Indonesia, vùng Yogyakarta làm Trưởng đoàn.

Nghề báo
65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

65 tác phẩm vào vòng chung khảo Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn năm 2024

(CLO) Trên cơ sở kết quả chấm của Ban sơ khảo và tờ trình của Hội Nhà báo tỉnh, ngày 23/4, Hội đồng Giải Báo chí tỉnh Lạng Sơn lần thứ IV năm 2024 đã công nhận kết quả chấm của Ban giám khảo vòng sơ khảo đối với các tác phẩm, đồng ý đưa 65 tác phẩm có kết quả tốt vào chấm vòng chung khảo.

Nghề báo
Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

Báo Lao động Thủ đô tổ chức giao lưu trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”

(CLO) Ngày 23/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và pháp luật lao động”.

Nghề báo
Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

Các cơ quan báo chí cùng nhau chia sẻ những cách làm hay về chuyển đổi số

(CLO) Chiều 23/4 đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị thuộc khối thi cơ quan báo chí, bao gồm: Báo Sài Gòn Giải Phóng, HTV, VOH, Báo Người lao động, Báo Pháp luật TP.HCM, Báo Phụ nữ TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Khoa học Phổ thông.

Nghề báo