Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh phong tỏa đối với các "tàu chở dầu bị trừng phạt" đến và đi từ quốc gia Nam Mỹ.
Sáng sớm ngày 20/12, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem xác nhận: "Tuần duyên Mỹ với sự hỗ trợ từ Bộ Quốc phòng sáng sớm 20/12 đã bắt một tàu chở dầu vừa rời cảng tại Venezuela".
In a pre-dawn action early this morning on Dec. 20, the US Coast Guard with the support of the Department of War apprehended an oil tanker that was last docked in Venezuela.
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 20, 2025
The United States will continue to pursue the illicit movement of sanctioned oil that is used to fund… pic.twitter.com/nSZ4mi6axc
Video được Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Kristi Noem chia sẻ.
Bài đăng của bà trên mạng xã hội X kèm video cho thấy một trực thăng quân sự bay lơ lửng ngay phía trên một tàu chở dầu lớn, dường như đang chuẩn bị cho binh sĩ đổ bộ xuống boong để kiểm soát con tàu.
Bà Noem tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục truy quét hoạt động vận chuyển dầu trái phép: "Chúng tôi sẽ tìm ra và ngăn chặn những con tàu như vậy".
Con tàu bị bắt mang cờ Panama và đang vận chuyển dầu từ Venezuela trên vùng biển Caribe. Bà Noem chưa tiết lộ thông tin định danh của tàu cũng như việc nó có nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ hay không.
Về phía Venezuela, Phó Tổng thống Delcy Rodriguez gọi đây là hành vi "trộm cắp và bắt cóc" và cảnh báo: "Những hành động này sẽ không thể không bị trừng phạt. Những kẻ thực hiện hành động nghiêm trọng này sẽ phải trả lời trước công lý và lịch sử về hành vi tội ác của mình".
Phát biểu trong một sự kiện truyền hình cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez khẳng định: "Chúng tôi đang tiến hành cuộc chiến chống lại những lời dối trá, hành vi thao túng, can thiệp, đe dọa quân sự và chiến tranh tâm lý. Những điều đó sẽ không làm chúng tôi khiếp sợ", dù không trực tiếp đề cập đến vụ việc.
Động thái này nằm trong bối cảnh Mỹ liên tục gia tăng sức ép lên chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro. Ngày 10/12, Mỹ cũng đã bắt một tàu chở dầu khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động vận chuyển dầu bị trừng phạt từ Venezuela sang Iran.
Thời gian gần đây, Mỹ đã điều động một lực lượng quân sự lớn đến khu vực với lý do chống ma túy, bao gồm nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford, nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và hơn 15.000 binh sĩ. Ông Maduro cho rằng động thái này thể hiện ý định thay đổi chế độ và "cướp đất đai, khoáng sản" của Venezuela.