Nam điều dưỡng bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dương tính với Covid-19

Thứ sáu, 07/05/2021 18:26 PM - 0 Trả lời

(CLO) Khi bàn giao ca trực, nam điều dưỡng có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.N (BN 2.982). Đây là thông tin được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP. Đà Nẵng xác nhận chiều nay 7/5.

Cụ thể, bệnh nhân Đ.P. (nam, 28 tuổi, đường Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê), là nhân viên điều dưỡng tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng.

Từ ngày 23/4 đến 2/5 bệnh nhân chỉ đi làm tại bệnh viện sau đó về phòng trọ tại đường Phạm Văn Nghị, chỉ tiếp xúc với đồng nghiệp cơ quan.

Ngày 3/5, trong lúc bàn giao ca trực có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.N (BN 2.982). Bệnh nhân được cách ly ngay tại bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính ngày 3/5.

Sau đó bệnh nhân được đưa đi cách ly tại Khu Ký túc xá Phía Tây (quận Liên Chiểu), ở cùng phòng với đồng nghiệp cùng khoa là N.V.T và 1 bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu cùng BN 2.982.

Nam điều dưỡng bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dương tính với Covid-19. Ảnh: TL

Nam điều dưỡng bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng dương tính với Covid-19. Ảnh: TL

Kết quả xét nghiệm ngày 7/5 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Đà Nẵng dương tính với Covid-19. 

Thêm một trường hợp tại liên quan đến quán bar New Phương Đông là bệnh nhân N.T.T.D (nữ, 30 tuổi, thuê nhà tại An Nhơn 7, Sơn Trà), là nhân viên Công ty TNHH Quốc tế AMIDA – Thẩm mỹ viện Quốc tế AMIDA.

Ngày 15/4 bệnh nhân đi máy bay vào TP. HCM và ở đến ngày 28/4. Chiều 28/4, từ HCM đi máy bay ra Đà Nẵng cùng một người bạn, đi xe grab về chung cư Fhome (16 Lý Thường Kiệt).

Tại đây bệnh nhân gặp nhiều người. Sau đó đi chợ Thanh Khê. Tối cùng ngày đi xe riêng vào Quảng Ngãi. Tại đây bệnh nhân đi hát karoke, vào nhà nghỉ.

Ngày 29/4 bệnh nhân đi đám cưới, trưa về lại Đà Nẵng. Những ngày tiếp theo bệnh nhân di chuyển nhiều nơi trên địa bàn.

Ngày 30/4 đi vào thị trấn Đông Phú (Quế Sơn, Quảng Nam), hôm sau đi làm căn cước công dân. Sau khi ra lại Đà Nẵng, bệnh nhân tới làm việc và họp với hầu hết nhân viên trong công ty.

Ngày 06/5 bệnh nhân cùng một người nữa đến khám tại Bệnh viện Gia đình Đà Nẵng và được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho kết quả dương tính.

Ban Chỉ đạo cho biết thêm, người bạn đi cùng khai báo bệnh nhân có đến quán bar New Phương Đông.

PV

Tin khác

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

Cảnh giác cao độ với cúm gia cầm nhưng không hoang mang, gây hại cho ngành chăn nuôi!

(NB&CL) Sau khi ghi nhận trường hợp một bệnh nhân bị tử vong do cúm gia cầm, nhiều người đã cẩn trọng khi không sử dụng thực phẩm như trứng, thịt gia cầm trong khi đó cũng có người chủ quan vẫn ăn tiết canh, trứng sống. Chuyên gia cho rằng, những phản ứng như trên đều không phù hợp.

Sức khỏe
Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

Khối ngành sức khỏe đua nhau tuyển sinh bằng điểm học bạ: Ưu tiên chất lượng hay số lượng?

(CLO) Việc các trường mở rộng hình thức tuyển sinh, mở rộng chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển học bạ cho thấy vấn đề tuyển sinh ở nhiều trường ngày càng cạnh tranh, khó hút thí sinh.

Sức khỏe
Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

Điều dưỡng Bạch Mai cứu sống người ngừng tim: Tầm quan trọng của cấp cứu ngoại viện!

(CLO) Theo các chuyên gia, việc cấp cứu ngoại viện hết sức quan trọng, nếu nhiều người dân có kỹ năng thì cơ hội cứu sống người bệnh khỏi nguy cấp rất cao.

Sức khỏe
Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

Vụ tấn công website của Viện Tim TP HCM không gây rò rỉ thông tin người bệnh

(CLO) Ngày 27/3, Sở Y tế TP HCM đã thông tin làm rõ về việc webiste lấy số khám bệnh của Viện Tim TP HCM bị tấn công mạng, gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự cho người bệnh.

Sức khỏe
TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

TP HCM sẽ phát triển 3 Trung tâm cấp cứu 115 và các trạm cấp cứu hàng không, đường thủy

(CLO) Đây là nội dung nằm trong Đề án “Phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại TP HCM theo hướng chuyên nghiệp giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo” vừa được UBND TP HCM phê duyệt.

Sức khỏe