Nam Định: Hơn 6.000 lượt người khám bệnh trong 6 ngày nghỉ Tết

Công tác y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định được đảm bảo, nhất là trên 3 lĩnh vực: Phòng chống dịch bệnh; An toàn vệ sinh thực phẩm; Khám, chữa bệnh. Đáng ghi nhận là không có vụ ngộ độc thực phẩm.

Trong 6 ngày nghỉ Tết, các đơn vị y tế chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; trọng tâm là tăng cường kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Tổ chức lực lượng thường trực sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp trong công tác điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả khi có sự cố an toàn thực phẩm xảy ra tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm và các điểm vui chơi, lễ hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh khác mùa đông - xuân.

nam dinh hon 6000 luot nguoi kham benh trong 6 ngay nghi tet hinh 1

Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viên Đa khoa Hải Hậu xây dựng các phương án phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngay từ đầu năm 2025.

Để đảm bảo công tác y tế trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết và dịp lễ hội Xuân Ất Tỵ 2025, Sở Y tế đã thành lập 3 Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo y tế của các đơn vị; đồng thời ban hành các công văn về việc tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa, bệnh. 100% các đơn vị xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác y tế đảm bảo đón Tết Nguyên Đán năm 2025; phân công lãnh đạo và nhân viên đơn vị trực 24/24 giờ theo quy định.

Tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, theo dõi, giám sát diễn biến dịch bệnh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức thực hiện ứng trực 24/24 giờ; bảo đảm đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, ô xy y tế; chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm trong dịp Tết;...

Liên quan đến các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào chiều mùng 2 Tết, đại diện Sở Y tế tỉnh Nam Định cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành y tế đã huy động các nguồn lực để kịp thời cấp cứu, xử trí các nạn nhân bị tai nạn: Trung tâm cấp cứu 115 và Trung tâm cấp cứu An Lạc đã huy động phương tiện, nhân lực để đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh (1 ca), Bệnh viện Nhi tỉnh (1 ca) và đưa các nạn nhân bị tử vong đến Nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã huy động nguồn lực, trang thiết bị, thuốc tốt nhất cấp cứu và xử trí kịp thời cho người bệnh. Đến nay, trường hợp người bệnh N.N.Q, sinh năm 1991, sau khi được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã ổn định, xuất viện. Trường hợp người bệnh N.N.D, sinh năm 2018 được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi đã dần ổn định, tiến triển tốt và được chuyển lên Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp tục theo dõi và điều trị.

Xem thêm

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

Tuổi 35 trở thành mốc khuyến nghị sinh đủ 2 con

(CLO) Mốc 35 tuổi không phải “hạn cuối” để phụ nữ sinh con, càng không phải quy định buộc mỗi gia đình phải sinh hai con trước độ tuổi này. Theo chuyên gia, đây là thông điệp vận động nhằm giúp các cặp vợ chồng chủ động kế hoạch sinh sản trong bối cảnh mức sinh thấp và tuổi kết hôn, sinh con có xu hướng muộn hơn.

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

Cảnh giác 'cò' và 'thần dược' lừa người bệnh ngay trong bệnh viện trung ương

(CLO) Từ mạo danh “người quen bác sĩ”, “cò” dẫn mối khám bệnh tại chỗ đến lập trang mạng mạo danh để thu phí trái phép, các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người bệnh đang biến tướng ngày càng tinh vi. Bệnh viện Bạch Mai đã siết chặt an ninh, công bố đường dây nóng và hướng dẫn người dân nhận diện các bẫy lừa đảo để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: