Nga thiết quân luật ở các lãnh thổ được sáp nhập từ Ukraine

(CLO) Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư (19/10) đã ký một đạo luật nhằm thiết quân luật ở 4 khu vực của Ukraine mà nước này đã sáp nhập, cùng với một lệnh riêng áp đặt các hạn chế đối với việc di chuyển trong và ngoài 8 khu vực của Nga tiếp giáp với Ukraine.

Các khu vực bị thiết quân luật là Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Luhansk. Nga không kiểm soát toàn bộ các khu vực đó và đang phải chịu nhiều sức ép trên chiến trường ở Kherson sau khi lực lượng Ukraine tấn công giành lại lãnh thổ. Các nhà lãnh đạo phía Nga ở khu vực này đang bắt đầu đẩy mạnh việc sơ tán người dân.

nga thiet quan luat o cac lanh tho duoc sap nhap tu ukraine hinh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin cho biết ông sẽ trình bày chính sách trong cuộc họp theo lịch trình của Hội đồng An ninh Nga. Lệnh thiết quân luật sẽ có hiệu lực tại các khu vực này vào thứ Năm, nghị định của ông nêu rõ điều đó.

“Về vấn đề này, tôi xin nhắc các bạn rằng ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, cũng như ở các khu vực Kherson và Zaporizhzhia, thiết quân luật đã có hiệu lực trước khi gia nhập Nga… Bây giờ chúng ta cần chính thức hóa nó trong khuôn khổ luật pháp của Nga”, ông Putin nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Tuyên bố thiết quân luật của ông Putin cho phép thành lập các lực lượng phòng vệ dân sự; khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm; hạn chế đi lại và tụ tập công cộng; kiểm duyệt chặt chẽ hơn; và các quyền lực thực thi pháp luật rộng lớn hơn ở Kherson và các vùng sáp nhập khác ở Donetsk, Luhansk và Zaporizhzhia.

Ông Putin cũng đã đặt các khu vực gần Ukraine nhất trong tình trạng báo động trung bình, bao gồm Crimea, Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Kursk, Rostov. Các nhà lãnh đạo địa phương được ủy quyền tổ chức phòng thủ lãnh thổ, đảm bảo trật tự và an toàn công cộng, bảo vệ an toàn các phương tiện giao thông, thông tin liên lạc và năng lượng, đồng thời sử dụng các nguồn lực này để giúp đáp ứng nhu cầu của quân đội Nga.

Theo các hãng tin Nga, thống đốc vùng Kherson bị chiếm đóng, Vladimir Saldo, xác nhận rằng ông sẽ giao quyền lực cho quân đội. Nhưng nhiều người đứng đầu khu vực bị chiếm đóng cho biết, họ không có kế hoạch thực hiện bất kỳ thay đổi ngay lập tức nào.

Về phía Ukraine, cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết trên Twitter: "Điều này không thay đổi bất cứ điều gì đối với Ukraine: Chúng tôi tiếp tục giải phóng các vùng lãnh thổ của chúng tôi".

Huy Hoàng (theo TASS, Reuters, AP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: