NATO tập trận hạt nhân trong căng thẳng với Nga

(CLO) Hôm thứ Hai (17/10), NATO đã bắt đầu một loạt các cuộc tập trận chuẩn bị hạt nhân hàng năm, không lâu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ám chỉ rằng ông có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để bảo vệ các lãnh thổ mà nước này vừa sáp nhập từ Ukraine.

Dẫu vậy, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu nhấn mạnh rằng các cuộc tập trận là một "hoạt động huấn luyện thường xuyên, định kỳ" đã được lên kế hoạch trước khi Nga tấn công Ukraine. Một thông cáo báo chí của NATO nêu rõ rằng các cuộc tập trận "không liên quan đến bất kỳ sự kiện thế giới hiện tại nào".

nato tap tran hat nhan trong cang thang voi nga hinh 1

Máy bay ném bom B-52 sẽ tham gia vào cuộc tập trận của NATO. Ảnh: DPA

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết: “Nó sẽ phát đi một tín hiệu sai lầm nếu giờ đây chúng tôi đột ngột hủy bỏ một cuộc tập trận đã được lên kế hoạch từ lâu chỉ vì cuộc chiến ở Ukraine”. Ông nói thêm rằng nhóm 30 quốc gia thành viên này sẽ "cảnh giác".

Các cuộc tập trận, kéo dài đến ngày 30 tháng 10, chủ yếu diễn ra ở Bỉ, Vương quốc Anh và Biển Bắc. Chúng có sự tham gia của các máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong tổng số 60 máy bay tham gia các chuyến bay huấn luyện.

Liên minh cho biết trong một thông cáo báo chí, trong số các máy bay tham gia cuộc tập trận còn có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 và thứ 5, cũng như máy bay giám sát và máy bay tiếp dầu.

Trong khi đó, Nga sẽ tổ chức các cuộc tập trận hạt nhân hàng năm của riêng mình, mang tên "Grom" (Sấm sét), được tiến hành thường xuyên vào cuối tháng 10. Tháng trước, Putin nói rằng "đất nước của chúng tôi cũng có nhiều phương tiện hủy diệt khác nhau" và sẽ sử dụng "tất cả các phương tiện cần thiết để bảo vệ nước Nga".

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết, Nga sẽ phải đối mặt với "hậu quả nghiêm trọng" nếu nước này tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân vào Ukraine. Song ông nói rằng các tình huống để NATO sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn còn "rất xa". NATO bao gồm 3 cường quốc hạt nhân là Mỹ, Anh và Pháp.

Hoàng Hải (theo AP, AFP, Reuters)

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: