Nga trở thành quốc gia "có thu nhập cao"
(CLO) Theo bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (WB), Nga đã thăng hạng từ mức “trung bình cao” lên mức “cao” nhờ sức mạnh tăng trưởng kinh tế.
“Hoạt động kinh tế ở Nga bị ảnh hưởng bởi sự gia tăng lớn trong hoạt động liên quan đến quân sự vào năm 2023, trong khi tăng trưởng cũng được thúc đẩy nhờ sự phục hồi trong thương mại (+6,8%), lĩnh vực tài chính (+8,7%) và xây dựng (+6,6%)”, theo một bài đăng trên blog của Ngân hàng Thế giới.
Ngân hàng cho biết thêm: “Những yếu tố này đã dẫn đến sự gia tăng cả GDP thực tế (3,6%) và danh nghĩa (10,9%), đồng thời GNI Atlas bình quân đầu người của Nga tăng 11,2%.

Người dân tham gia một lễ hội ở Moskva, Nga, ngày 26/2/2023. (Ảnh: THX/ TTXVN)
Kinh tế Nga tăng trưởng ấn tượng bất chấp hứng chịu hàng nghìn lệnh trừng phạt của Mỹ và các đồng minh sau xung đột với Ukraine.
Để được coi là có thu nhập cao, một quốc gia phải có GNI trên 14.005 USD, tăng từ mức 13.845 USD của năm tài chính trước đó. Việc điều chỉnh dựa trên mức trung bình có trọng số của các chỉ số giảm phát GDP của Trung Quốc, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Khu vực đồng Euro.
Việc phân loại thu nhập được cho là phản ánh mức độ phát triển của một quốc gia, sử dụng GNI làm “chỉ số sẵn có rộng rãi về năng lực kinh tế”.
Số liệu của Ngân hàng Thế giới cũng cho thấy xu hướng phát triển ở Nam Á, Mỹ Latinh và Caribe, trong khi Trung Đông và Bắc Phi vào năm 2023 trở nên tồi tệ hơn so với năm 1987. Ngược lại, châu Âu và Trung Á từ chỗ có 71% tỷ lệ dân số có thu nhập cao năm 1987 xuống còn 69% trong năm tài chính vừa qua.
Mới đây, hãng thông tấn TASS dẫn công bố của Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat) xác nhận, tăng trưởng GDP của Nga trong quý I-2024 đạt 5,4%. Trong đó, đóng góp chính vào tăng trưởng GDP là các ngành thương mại bán buôn và bán lẻ, ngành chế biến, xây dựng, khách sạn và nhà hàng.
Trước đó, Tân Hoa xã dẫn báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cho hay, kinh tế Nga được dự đoán sẽ đạt mức tăng trưởng 3,2% trong năm 2024, cao hơn tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế phát triển khác như Mỹ (2,7%), Anh (0,5%), Đức (0,2%), Pháp (0,7%).
Khánh Vy (Theo RT)