Ngày 10/6: Ghi nhận 961 ca nhiễm COVID-19 mới

Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ

Các tỉnh ghi nhận số ca mắc nhiều có Hà Nội (181), Bắc Ninh (77), Phú Thọ (66), Yên Bái (65), Nghệ An (48), Đà Nẵng (44), Lào Cai (31), Vĩnh Phúc (31), Hải Dương (26), Quảng Ninh (24);

Sơn La (21), Thái Bình (20), Thái Nguyên (20), Bắc Giang (19), TP. Hồ Chí Minh (19), Hưng Yên (19), Nam Định (19), Tuyên Quang (17), Hải Phòng (17), Hòa Bình (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (15).

ngay 10 6 ghi nhan 961 ca nhiem covid 19 moi hinh 1

Dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 857 ca/ngày. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 10.729.681 ca nhiễm, đứng thứ 12/227 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 104/227 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 108.351 ca nhiễm).

Cũng theo Bộ Y tế, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 4.600 ca nâng tổng số ca được điều trị khỏi 9.540.598 ca.

Số bệnh nhân đang thở ô xy là 62 ca. Từ 17h30 ngày 9/6 đến 17h30 ngày 10/6 ghi nhận 1 ca tử vong. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.082 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/227 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 130/227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 25/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Tiêm vắc xin COVID-19 mũi nhắc lại rất cần thiết

Bà Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ tiêm nhắc mũi 1 (tiêm mũi 3) tại TP Hồ Chí Minh còn chưa cao, chỉ đạt khoảng 63,87%;

Tiến độ tiêm mũi 4 còn khá chậm. Tỷ lệ tiêm đối với trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đạt gần 90%; trẻ từ 5-11 tuổi mũi 1 được 33% và mũi 2 đang tiêm.

Bà Lê Hồng Nga cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã làm một khảo sát nhỏ với 2.000 người không tiêm đủ vaccine phòng COVID-19 mũi nhắc lại và ghi nhận khá nhiều nguyên nhân. Cụ thể, 15% cho biết không biết nơi tiêm, 12% không đến được điểm tiêm, 12% không đồng ý tiêm, 11% sợ phản ứng và 10% cho biết không có thời gian.

Bà Lê Hồng Nga nhận định, việc tiêm vaccine mũi nhắc lại cho người dân là cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi nước ta bước vào giai đoạn “bình thường mới”, dần dần khôi phục từng bước các hoạt động sinh hoạt xã hội và sản xuất.

Khi từng cá nhân được bảo vệ thì cộng đồng mới được bảo vệ. Theo đó, việc tiêm nhắc lại sẽ tăng cường hoặc khôi phục khả năng bảo vệ người được tiêm, do các liều tiêm cơ bản trước đây theo thời gian kháng thể sẽ giảm dần.

“Hiện tại Việt Nam, dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng có nơi trên thế giới ghi nhận những biến chủng mới, một số nước bùng dịch trở lại, vì vậy việc tiêm nhắc đầy đủ và đúng lịch vaccine giúp chúng ta kiểm soát dịch COVID-19 tốt hơn.

Với mỗi cá nhân, việc tiêm nhắc lại giúp bảo vệ tốt hơn trước diễn biến có thể chuyển nặng của dịch COVID-19”, bà Nga nhấn mạnh.

Cũng theo bà Lê Hồng Nga, thời gian tới, ngành y tế Thành phố sẽ mở chiến dịch vận động người dân tiêm chủng với thông điệp “Vaccine phòng COVID-19 - Tiêm nhắc đúng lịch - Duy trì miễn dịch”.

Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế, phòng y tế tại các địa phương lập kế hoạch tiêm chủng;

Trong đó lên danh sách, lịch tiêm, các địa điểm tiêm tiêm chủng, lịch hoạt động của các địa điểm để thông báo rộng rãi, công khai đến người dân.

Xem thêm

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

Hoại tử hai bàn chân sau khi tự chườm nóng hai bàn chân

(CLO) Từ cảm giác tê bì, lạnh ở hai bàn chân, người đàn ông 48 tuổi tự chườm nóng tại nhà, sau đó bị tổn thương da, nhiễm trùng và hoại tử lan rộng, phải trải qua nhiều lần cắt lọc và phẫu thuật vi phẫu tái tạo cả hai bàn chân.

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Trang bị kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

(CLO) Sáng 12/9, tại Ninh Bình, Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương (Bộ Y tế) phối hợp với Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA) và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

Đến tuổi 60, nhiều người đang ‘trả nợ’ cho những năm tuổi 40

(CLO) Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, nhấn mạnh nhiều bệnh lý thường trở thành gánh nặng khi về già đã âm thầm hình thành từ tuổi 40. Đây là thời điểm mỗi người có thể chủ động điều chỉnh lối sống và kiểm soát các yếu tố nguy cơ.

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

Bác sĩ cảnh báo sau ca suy gan cấp vì tự ý ngừng thuốc viêm gan B

(CLO) Thấy bệnh ổn định, người đàn ông 67 tuổi tự ý ngừng thuốc kháng virus điều trị viêm gan B hơn một tháng. Khi nhập viện, ông đã suy gan cấp, hội chứng não gan, suy thận, rối loạn chuyển hóa và rối loạn ý thức trên nền nhiều bệnh lý mạn tính.

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

Trẻ mắc hen dễ trở nặng sau khai giảng

(CLO) Khoảng 2-3 tuần sau khai giảng, số trẻ nhập viện vì hen phế quản thường gia tăng, theo bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai. Virus đường hô hấp, bụi mạt, nấm mốc và chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời với phòng điều hòa có thể cùng lúc kích hoạt cơn hen cấp.

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh): Đổi mới từ những điều thiết thực, nâng chất lượng vì người bệnh

Không chỉ đầu tư trang thiết bị hay triển khai thêm kỹ thuật mới, Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang thay đổi từ những điều gần gũi nhất với người bệnh: quy trình tiếp đón, thủ tục khám chữa bệnh, thái độ phục vụ đến năng lực chuyên môn của đội ngũ. Cùng với chuyển đổi số và kết nối chuyên môn với tuyến trên, những bước chuyển này đang góp phần đưa dịch vụ y tế chất lượng đến gần người dân hơn.

Cỡ chữ bài viết: