Ngày 3/6, ASEAN có thêm 25.932 ca COVID-19 và 537 ca tử vong

(CLO) Ngày 3/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 25.932 ca bệnh COVID-19, số ca tử vong tăng 537 trường hợp so với 1 ngày trước.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Darul Imarah, tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại Darul Imarah, tỉnh Aceh, Indonesia. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang worldometers.info, ngày 3/6, các nước ASEAN ghi nhận thêm 25.932 ca mắc bệnh COVID-19, số ca tử vong tăng thêm 537 ca. Tổng số ca bệnh đã được ghi nhận là 4.105.698 ca và virus SARS-CoV-2 cũng đã cướp đi sinh mạng của 80.255 người.

Trong 24 giờ qua, khu vực ASEAN có 6 quốc gia thành viên ghi nhận các ca tử vong mới vì COVID-19 là Philippines, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Malaysia và Myanmar.

Indonesia vẫn là ổ dịch nghiêm trọng nhất Đông Nam Á với số ca bệnh mới trong ngày hôm qua là 5.353 và thêm 187 ca tử vong mới. Tổng số ca mắc bệnh ở nước này hiện là 1.837.126 ca và đã có 51.095 người tử vong. Trong ngày hôm qua, Indonesia là nước có số ca tử vong cao thứ hai Đông Nam Á và số ca bệnh mới nhiều thứ ba.

Ngày 3/6, Malaysia ghi nhận số bệnh nhân mới cao nhất khu vực với 8.209 ca, đồng thời số ca tử vong cũng ở mức đáng ngại với 103 trường hợp (đứng thứ 3 trong khối ASEAN).

Tổng số ca mắc COVID-19 tại Malaysia hiện lên tới 595.374 ca và số ca tử vong được ghi nhận là 3.096 trường hợp. Bang Selangor tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới COVID-19 cao nhất cả nước với 3.125 ca, kế đến là thủ đô Kuala Lumpur với 801 ca, bang Johor với 752 ca.

Trước làn sóng dịch nguy hiểm mới, Chính phủ Malaysia đã quyết định phong tỏa toàn quốc, một bước đi hết sức cứng rắn và khó khăn.

Tại Philippines, trong ngày 3/6, nước này có thêm 7.217 ca bệnh, cao thứ hai trong khu vực và thêm 199 ca tử vong, cao nhất trong khối ASEAN. Đồng thời, số ca mắc COVID-19 đã ghi nhận được kể từ đầu dịch là 1.247.899 và đã có 21.357 người không qua khỏi.

Tại Singapore, Bộ Y tế nước này thông báo có 45 ca mắc COVID-19 mới trong 24 giờ qua. Đây là mức cao nhất ghi nhận tại đảo quốc này kể từ ngày 16/5, trong đó có 35 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Singapore hiện là 62.145 ca.

Theo Bộ trưởng Tài chính Singapore, ông Lawrence Wong, đồng Chủ tịch Lực lượng đặc trách liên bộ về COVID-19, việc chưa thể truy vết các ca mắc "ẩn" trong cộng đồng tại nước này hiện là một vấn đề rất đáng lo ngại.

Ông Wong đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh dịch COVID-19 mới bùng phát tại khu nhà ở của người khuyết tật. 27 cư dân và nhân viên tại đây đã có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi một người ở khu nhà này được phát hiện mắc COVID-19 hôm 31/5.

Tình hình lây nhiễm tại khu nhà trên đáng lo ngại là bởi không có ai sinh sống tại đây rời khỏi khu nhà kể từ ngày 7/5, ngoại trừ đi khám bệnh theo lịch hẹn. Các nhân viên cũng chỉ được phép rời khu nhà khi thực sự cần thiết. Trong số 225 cư dân và nhân viên, đã có 91% số người được tiêm chủng đủ cả hai liều từ tháng 2 và 3/2021. Trong số 27 ca nhiễm được phát hiện, có 23 trường hợp không có triệu chứng.

Cũng trong ngày 3/6, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận thêm 729 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 700 ca lây nhiễm cộng đồng và 29 ca nhập cảnh. Như vậy tính đến nay, Campuchia có tổng cộng 32.189 ca mắc COVID-19, trong đó 236 ca tử vong.

Trong bối cảnh các ca nhiễm mới có xu hướng tăng trở lại, chính quyền thủ đô Phnom Penh vừa ban hành lệnh cấm tụ tập trên 15 người, đồng thời tạm ngừng các hoạt động kinh doanh và công việc có rủi ro cao lây nhiễm dịch COVID-19.

Đô trưởng Phnom Penh, ông Khuong Sreng cho biết chính quyền thành phố chưa cho phép mở cửa các trường học và các trường dạy nghề. Lệnh đóng cửa 14 ngày từ ngày 3-16/6 cũng được áp dụng với tất cả các loại hình câu lạc bộ, khu nghỉ dưỡng, bảo tàng, khu vui chơi, rạp chiếu phim, phòng tập thể thao.

Tại quận Meanchey của Phnom Penh, quận trưởng Pich Keo Mony cho biết chính quyền đã phát hiện 500 trường hợp nghi mắc COVID-19 tại 19 nhà máy. Ông cũng cảnh báo bất kỳ nhà máy nào không tuân thủ quy định an toàn phòng dịch của Bộ Y tế Campuchia, tiếp tay làm lây lan dịch bệnh sẽ bị cảnh cáo hoặc rút giấy phép hoạt động.

Bộ Y tế Lào ngày 3/6 cho biết nước này chỉ ghi nhận 9 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 6 ca lây nhiễm cộng đồng tại thủ đô Viêng Chăn và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay ở tỉnh khác.

Số khu vực "đỏ" hiện tại ở thủ đô Viêng Chăn vẫn là 21 khu vực thuộc 7 quận. Những nơi này vẫn được chính quyền tăng cường kiểm soát nhằm không để dịch lây lan ra diện rộng.

Phát biểu họp báo, đại diện Bộ Y tế Lào nhấn mạnh, mặc dù các biện pháp phòng chống dịch của Lào đã khiến số ca mắc mới giảm nhanh, tuy nhiên nhiều người vẫn không tuân thủ đúng quy định và tiếp tục hoạt động xã hội, thăm viếng và tụ họp người thân, bạn bè. Các ca mắc mới ghi nhận tiếp tục cho thấy thực trạng trên, khi đều là lây nhiễm trong gia đình hoặc nơi công sở.

T. Toàn

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: