Ngày 2/6, ASEAN ghi nhận 22.822 ca COVID-19 và 506 ca tử vong

(CLO) Trong ngày 2/6, các nước ASEAN ghi nhận 22.822 ca mắc COVID-19 và 506 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên 4.079.782 ca, trong đó 79.717 người tử vong.
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Nam Tangerang, Indonesia, ngày 28/5/2021. Ảnh: THX

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Nam Tangerang, Indonesia, ngày 28/5/2021. Ảnh: THX

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 2/6, quốc gia ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất là Malaysia với 7.703 ca. Tiếp đó là Philippines với 5.257 ca, Indonesia với 5.246 ca, Thái Lan với 3.440 ca, Campuchia với 750 ca. Các nước còn lại ghi nhận trên dưới 200 ca mắc mới.

Về số ca tử vong, có 6 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới, gồm: Indonesia 185 ca, Philippines 146 ca, Malaysia 126 ca, Thái Lan 38 ca, Campuchia 10 ca và Việt Nam 1 ca.

Tại Malaysia, cùng với sự gia tăng trở lại về số ca mắc mới, ngày 2/6, nước này lần đầu ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt con số 100 ca/ngày. Với 126 ca tử vong ghi nhận trong ngày hôm qua, con số này đã tăng 28,5% so với ngày 29/5 - thời điểm Malaysia ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát (98 ca).

Hôm qua cũng là ngày thứ 2 liên tiếp Malaysia ghi nhận số ca nhiễm mới trên 7.000 ca/ngày và số ca nhiễm mới trong 2 ngày qua tăng tới 8,5%. Tới nay, Malaysia có tổng cộng 587.165 ca mắc COVID-19, bao gồm 2.993 ca tử vong, chiếm 0,51% và 82.274 ca vẫn đang dương tính với virus SARS-CoV-2, chiếm 14,01%.

Ngày 2/6, Bộ Y tế Campuchia thông báo số ca COVID-19 mới ở nước này, luôn giữ ở mức trên dưới 500 ca/ngày trong những tuần gần đây, nhưng bất ngờ đã đã tăng mạnh lên 750 ca trong 24 giờ qua.

Trong tổng số 750 ca mắc mới tại Campuchia có 716 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Campuchia là 31.460 ca, trong đó có 24.042 người khỏi bệnh và 230 ca tử vong.

Trong động thái mới nhất, chính quyền tỉnh Kampot (miền Nam Campuchia) vừa thông báo áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm toàn tỉnh, từ 20h tối hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bắt đầu từ ngày 2/6 đến 9/6. Chính quyền tỉnh Kampot cũng cấm buôn bán tất cả các loại đồ uống có cồn tại quán bar, cửa hiệu và nhà hàng trong một tuần.

Trong khi đó, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 tại Campuchia đang được đẩy nhanh hơn trước nhờ quản lý hiệu quả chiến lược tiêm phòng cùng với nỗ lực của chính phủ nước này.

Người phát ngôn Bộ Y tế đồng thời là người đứng đầu Ủy ban tiêm phòng COVID-19 quốc gia của Campuchia, bà Or Vandine, bày tỏ hy vọng tất cả những người sống ở Phnom Penh sẽ được tiêm vaccine ngừa COVID-19 trong tháng 6/2021.

Theo báo cáo ngày 31/5 của Bộ Y tế Campuchia, hơn 2,6 triệu người ở Campuchia đã được tiêm phòng COVID-19, tương đương 26,25% trong tổng số 10 triệu người theo mục tiêu sẽ được tiêm phòng để đạt miễn dịch cộng đồng tại quốc gia này.

Ngày 2/6, Thái Lan ghi nhận thêm 3.440 ca mắc COVID-19 và 38 ca tử vong, nâng tổng số các ca mắc và không qua khỏi tại nước này lên lần lượt 165.462 ca và 1.107 ca.

Kể từ khi bùng phát làn sóng thứ 3 dịch COVID-19 từ đầu tháng 4 đến nay, Thái Lan đã ghi nhận tổng cộng 136.599 ca nhiễm. Cùng với việc tích cực dập các ổ dịch trong nước, Chính phủ Thái Lan đang theo dõi chặt chẽ dòng người từ Campuchia đổ vào tỉnh biên giới phía Đông Sa Kaeo gần đây do lo ngại nhiều người trong số đó có thể bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại Indonesia, Bộ Y tế nước này đã bắt đầu chương trình tiêm vaccine COVID-19 cho hàng trăm nghìn người khuyết tật và người bị rối loạn tâm thần.

Người phát ngôn Bộ Y tế, bà Siti Nadia Tarmizi cho biết việc tiêm chủng này nằm trong khuôn khổ giai đoạn ba của chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19, hướng tới 63,9 triệu người dễ bị tổn thương trên các khía cạnh địa lý, xã hội và kinh tế.

Bà Nadia cho hay Bộ Y tế đặt mục tiêu tiêm chủng cho tổng cộng 562.242 người tàn tật và người bị rối loạn tâm thần, song con số này vẫn có thể thay đổi theo các số liệu báo cáo mới nhất.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Indonesia, bà Sri Mulyani Indrawati ngày 2/6 tỏ ra bi quan về việc quốc gia này đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng vào quý I/2022 thông qua chương trình tiêm chủng quốc gia ngừa COVID-19.

Phát biểu tại phiên điều trần trước một ủy ban thuộc Hạ viện, bà Sri Mulyani cho hay, mới chỉ có 300.000 liều vaccine được tiêm mỗi ngày. Con số này đã cao hơn so với tháng nhịn chay Ramadan, song vẫn chưa đạt mức 500.000 - 1 triệu liều mỗi ngày mà Indonesia đang nhắm đến.

Bà Sri Mulyani nhấn mạnh rằng nếu không đạt được mục tiêu miễn dịch công đồng do chính phủ đặt ra, COVID-19 sẽ vẫn là thách thức lớn đối với quá trình phục hồi kinh tế vào năm 2022.

Ngoài ra, bà Sri Mulyani cũng bày tỏ lo lắng về sự gia tăng số ca nhiễm mới hàng ngày sau kỳ nghỉ lễ xả chay Eid al-Fitr đồng thời cho rằng xu hướng gia tăng số ca mắc COVID-19 trong quý II này phải được kiểm soát ngay để không gây tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế.

Thế Vũ

Xem thêm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

Bộ Y tế đề xuất 'học cách già khoẻ' từ tuổi 40

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Điểm đáng chú ý là dự thảo đề xuất nhiều giải pháp giúp người dân chuẩn bị cho tuổi già từ sớm, hướng tới xây dựng cộng đồng già hóa khỏe mạnh trong bối cảnh Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa dân số.

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

Bộ Y tế: Chưa ghi nhận diễn biến bất thường về số ca Covid-19 nặng hoặc tử vong

(CLO) Số ca Covid-19 đến khám và điều trị có xu hướng tăng trong những tuần gần đây, song Bộ Y tế khẳng định chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường các ca nặng hay tử vong. Trước nguy cơ các bệnh hô hấp gia tăng trong mùa hè, cơ quan này khuyến cáo người dân chủ động phòng bệnh, đặc biệt với nhóm nguy cơ cao.

Cỡ chữ bài viết: