Ngày 30/5, ASEAN ghi nhận 25.558 ca mắc COVID-19 và 390 ca tử vong

(CLO) Trong ngày 30/5, 8 quốc gia trong khối ASEAN ghi nhận 25.558 ca mắc COVID-19 và 390 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh từ đầu dịch lên trên 4 triệu ca, trong đó 78.531 người tử vong.
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: REUTERS

Theo trang thống kê worldometers.info, trong ngày 30/5, 8 quốc gia ASEAN ghi nhận 25.558 ca mắc COVID-19 và 390 ca tử vong, nâng tổng số người mắc bệnh tại ASEAN từ đầu dịch lên trên 4 triệu ca, trong đó 78.531 người tử vong.

Ngày 30/5, quốc gia ghi nhận nhiều ca COVID-19 nhất là Philippines với 7.058 ca. Tiếp đó là Malaysia với 6.999 ca, Indonesia với 6.115 ca, Thái Lan với 4.528 ca, Campuchia với 579 ca. Các nước còn lại ghi nhận trên dưới 200 ca mắc mới.

Về số ca tử vong, có 5 quốc gia ghi nhận ca tử vong mới là Indonesia với 142 ca, Philippines 139 ca, Malaysia 79 ca, Thái Lan 24 ca và Campuchia 6 ca.

Với việc phát sinh 7.058 ca COVID-19 trong ngày hôm qua, đến nay Philippines đã ghi nhận tổng số 1.223.627 ca bệnh. Tổng số ca tử vong vì dịch bệnh tại Philippines hiện là 20.860 ca.

Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết số ca mắc mới tại vùng đô thị Manila và các vùng phụ cận tiếp tục giảm nhưng tốc độ giảm đang chậm lại trong những tuần gần đây.

Trong khi đó, tất cả các vùng ở tỉnh Visayas, miền Trung Philippines, đều ghi nhận số ca mắc mới tăng dần. Các ca mắc mới cũng tăng liên tục ở tất cả các vùng ở đảo Mindanao, miền Nam Philippines, trong đó có 3 vùng ghi nhận tốc độ tăng nhanh hơn trong tuần qua. Bộ Y tế Philippines kêu gọi chính quyền các địa phương tăng cường biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong bối cảnh xuất hiện những biến thể mới của virus SARS-CoV-2, trong đó có biến thể Nam Phi, Anh và Ấn Độ.

Tại Malaysia, từ ngày 1 đến 14/6, chính quyền sẽ tiến hành phong tỏa toàn diện để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, theo đó nước này sẽ đóng cửa tất cả các trung tâm mua sắm và cấm tất cả hoạt động sản xuất, dịch vụ không thiết yếu.

Bộ trưởng Cao cấp kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho biết các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ được phép hoạt động trong thời gian phong tỏa toàn diện bao gồm sản xuất thực phẩm, dịch vụ y tế (trong đó có dịch vụ thú y), nước, năng lượng, an ninh, xử lý chất thải, vận tải, thông tin liên lạc, tín dụng, công nghệ thông tin, phân phối, dịch vụ khách sạn (để kiểm dịch và cách ly, không phải cho du lịch), lâm nghiệp (chỉ đối với lực lượng chấp pháp) và hậu cần để cung cấp các dịch vụ thiết yếu.

Các doanh nghiệp khác sẽ được phép hoạt động, nhưng chỉ trong khung giờ từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối là tiệm giặt là tự phục vụ, trạm xăng dầu, cửa hàng vật nuôi, cửa hàng kính mắt, cửa hàng bán phần cứng và cửa hàng dịch vụ xe cộ.

Bên cạnh đó, Malaysia còn cho phép một số lĩnh vực thiết yếu khác hoạt động với 60% lao động, bao gồm: thực phẩm và đồ uống; đóng gói và in ấn; điện và điện tử; dệt may nhưng chỉ để sản xuất  thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE)…

Ngày 30/5, Thái Lan xác nhận tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này đã vượt 1.000 ca với 24 ca tăng thêm trong ngày.

Giới chức y tế Thái Lan cho biết nước này ghi nhận thêm 4.528 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua, trong đó có 1.902 ca trong các nhà tù. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới được ghi nhận vượt mốc 4.500 ca.

Như vậy, tổng số ca mắc COVID-19 tại Thái Lan từ trước tới nay là 154.307 ca, trong đó có 1.012 người không qua khỏi.

Hiện nay, Thái Lan đặt ưu tiêu phân phối vaccine COVID-19 ở Bangkok trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia vào tháng tới để tiêm chủng cho ít nhất 70% người dân vào tháng 7/2021. Đối với các tỉnh khác, việc phân bổ vaccine sẽ thay đổi tùy theo mức độ lây nhiễm của từng khu vực.

Cục trưởng Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DDC) Opas Karnkawinpong cho biết DDC chịu trách nhiệm đảm bảo số lượng vaccine từ các hãng AstraZeneca, Sinovac, Pfizer và Johnson & Johnson. Ông Opas cho biết số lượng này sẽ gần đạt mục tiêu 150 triệu liều của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Ngày 30/5, Bộ Y tế Campuchia ghi nhận 579 ca mắc mới COVID-19 trong bối cảnh tỉnh Kandal giáp thủ đô Phnom Penh vừa ra thông báo đưa một số địa điểm trong tỉnh vào danh sách “Khu vực Đỏ” do tình trạng lây nhiễm gia tăng trở lại.

Trong khi đó, tại tỉnh Svay Rieng giáp biên giới Việt Nam, Sở Y tế tỉnh này đã kêu gọi toàn bộ các công nhân nhà máy You Li (thuộc Đặc khu kinh tế Shandong Bavet) tại địa phương cách ly triệt để sau khi phát hiện 300 người mắc COVID-19.

Giám đốc Sở Y tế Svay Rieng, ông Ke Ratha, cho biết toàn bộ các công nhân sẽ cách ly ngay tại nhà máy để tránh virus lây lan cho người thân và cộng đồng. Cho đến nay, riêng tại tỉnh Svay Rieng, các cơ quan chức năng đã phát hiện 820 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 782 công nhân Campuchia và 38 người nước ngoài.

Tính đến ngày 30/5, Campuchia đã có 29.404 ca COVID-19, với 22.188 người được điều trị bình phục và 209 ca tử vong.

Thế Vũ

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: