Ngày 8/4, thế giới ghi nhận trên 714.000 ca mắc COVID-19

Thứ sáu, 09/04/2021 07:08 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong ngày 8/4, thế giới ghi nhận trên 714.000 ca mắc COVID-19 và trên 13.300 ca tử vong. Số ca bệnh ghi nhận được từ đầu dịch tới 22 giờ ngày 8/4 (giờ Việt Nam) là 133.910.877 ca, trong đó có 2.904.815 ca tử vong.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang thống kê worldometer.info, ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Ấn Độ (131.802 ca), Brazil (82.826 ca) và Mỹ (trên 75.800 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (3.928 ca), Mỹ (951 ca) và Ấn Độ (802 ca).

Tính về tổng số ca mắc và tử vong từ đầu dịch, quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vẫn là Mỹ với 573.789 ca tử vong trong tổng số 31,7 triệu ca nhiễm. Tiếp đó là Brazil với 345.025 ca tử vong trong số 13,2 triệu ca bệnh. Ấn Độ đứng thứ ba với 167.794 ca tử vong trong số trên 13 triệu bệnh nhân.

Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ cho biết trong 24 giờ qua nước này đã ghi nhận 131.802 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này, đồng thời là số ca nhiễm mới hằng ngày cao nhất thế giới.

Theo giới chức Ấn Độ, số ca nhiễm mới tăng mạnh trong thời gian gần đây là do người dân lơ là thực hiện các biện pháp phòng dịch như không đeo khẩu trang, và không thực hiện giãn cách xã hội, trong khi các cửa hàng và văn phòng mở cửa trở lại.

Bộ Y tế  Ba Lan ngày 8/4 cho biết nước này có thêm 27.887 ca nhiễm mới và 954 người tử vong do COVID-19. Đây là ngày Ba Lan ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát tại nước này.

Kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên ở Ba Lan, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này đến nay đã lên tới gần 2,5 triệu người, bao gồm 56.659 ca tử vong.

Thổ Nhĩ Kỳ thông báo đã ghi nhận 55.941 ca mắc mới trong ngày 8/4, mức cao nhất theo ngày kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong đó có 258 ca tử vong. Cho tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ là 3.689.866 ca, trong số này 33.201 ca tử vong.

Ngày 8/4, Nhật Bản ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm mới. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Nhật Bản ghi nhận số ca nhiễm mới vượt con số 3.000 ca.

Do số ca nhiễm mới nhanh chóng tăng trở lại ở nhiều địa phương, không chỉ trong và xung quanh Osaka và Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc mở rộng các khu vực áp đặt tình trạng khẩn cấp, qua đó cho phép chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp chống dịch.

Trong khi đó, Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KDCD) ngày 8/4 cho biết Hàn Quốc ghi nhận 700 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số ca nhiễm mới theo ngày cao nhất ghi nhận tại nước này kể từ đầu tháng 1/2021.

Theo đó, Hàn Quốc đã ghi nhận 107.598 ca nhiễm SARS-CoV-2, bao gồm 1.758 ca tử vong do COVID-19. Từ tháng 2/2021 đến nay, hơn 1 triệu người Hàn Quốc đã đươc tiêm chủng mũi đầu tiên vaccine ngừa COVID-19.

Tại Argentina, Tổng thống Alberto Fernandez đã công bố quyết định siết chặt các biện pháp đối phó với đại dịch COVID-19 trong thời gian từ nay cho tới hết tháng trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn trong những tuần vừa qua tại quốc gia Nam Mỹ này.

Các số liệu y tế cho thấy trong tuần vừa qua, số ca nhiễm mới đã tăng 36% trên cả nước và 53% trong khu vực thủ đô Buenos Aires cùng vùng phụ cận khi Argentina đang phải đối mặt với làn sóng thứ hai của COVID-19.

Trong những tuần gần đây, số ca mắc COVID-19 mới tại Argentina có dấu hiệu gia tăng với mức trung bình trên 10.000 ca/ngày và thậm chí có những ngày lên tới hơn 20.000 ca sau một thời gian tạm lắng. Đến nay, nước này đã ghi nhận trên 2,47 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có trên 57.100 trường hợp tử vong.

Thế Vũ

Tags:

Tin khác

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

TP HCM: Xử nghiêm hộ kinh doanh tắm hơi nhưng tiếp nhận bệnh nhân điều trị suy giãn tĩnh mạch

(CLO) Sở Y tế TP HCM đã phát hiện và xử lý nghiêm hộ kinh doanh chuyên tắm hơi, massage… ngang nhiên quảng cáo là phòng khám thuộc hệ thống thẩm mỹ viện Hàn Quốc chuyên điều trị giãn tĩnh mạch bằng công nghệ cao độc quyền.

Sức khỏe
Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy bị đình chỉ hoạt động do có nhiều sai phạm

(CLO) Theo danh sách xử phạt Sở Y tế TP HCM vừa công bố, Viện đào tạo thẩm mỹ quốc tế Nanozelle Academy cùng nhiều cơ sở thẩm mỹ khác đã bị đình chỉ hoạt động do có hàng loạt vi phạm trong hoạt động khám chữa bệnh, quảng cáo...

Sức khỏe
TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

TP HCM: Phát hiện cơ sở đăng ký massage nhưng 'lấn sân' khám chữa bệnh với tế bào gốc

(CLO) Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế TP HCM vừa kiểm tra và xử lý một cơ sở mang tên LuxCell trên địa bàn quận 3, có dấu hiệu hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

Sức khỏe
Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

Bệnh viện Hồng Ngọc hợp tác với Giáo sư Nhật Bản phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ

(CLO) Giáo sư Hiranaka Takafumi - “Cha đẻ” của phương pháp phẫu thuật thay khớp gối không cắt gân cơ sẽ có chuyến làm việc đặc biệt tại Việt Nam từ ngày 21/4 - 22/4 tới. Ông sẽ thăm khám và phối hợp cùng các bác sĩ Đơn nguyên Chấn thương chỉnh hình, phẫu thuật thay khớp gối nhân tạo cho bệnh nhân người Việt tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc (Hà Nội).

Sức khỏe
Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

Dự thảo quy định mới của trung tâm y tế cấp huyện

(CLO) Theo dự thảo, trung tâm y tế huyện chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Sức khỏe