Nghệ An trao 43 tác phẩm đạt giải “Búa liềm vàng” năm 2020

Thứ tư, 31/03/2021 19:41 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chiều 31/3, Ban Tổ chức Cuộc thi Báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An đã tiến hành trao giải cho 43 tác phẩm xuất sắc năm 2020.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao giải Nhất cho tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao giải Nhất cho tác giả, đại diện nhóm tác giả. Ảnh: Thành Cường

Hưởng ứng Cuộc thi Báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng” do Trung ương phát động, được sự chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An, Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành công văn phát động và xây dựng thể lệ giải, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo phóng viên, hội viên, các cơ quan báo chí hoạt động trên địa bàn Nghệ An và cộng tác viên tham gia.

Với hơn 100 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả gửi tham gia Giải “Búa liềm vàng” tỉnh Nghệ An năm 2020, Ban Tổ chức đã chọn được 79 tác phẩm hợp lệ tham gia cuộc thi.

Hội đồng giám khảo trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, trung thực, khách quan, đã thống nhất chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc nhất thuộc các loại hình: báo in, báo hình, báo điện tử, phát thanh và ảnh báo chí, để tôn vinh, trao giải. Gồm: 3 giải Nhất; 8 giải Nhì; 13 giải Ba; 19 giải Khuyến khích.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức giải Báo chí viết về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Văn Thông đánh giá: các tác phẩm tham gia giải phong phú về chủ đề, thể loại, bám sát các vấn đề nóng, sự kiện nổi bật. Nhiều tác phẩm phản ánh kịp thời những vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn xã hội như công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19; phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt…Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức Đảng; sự vào cuộc tích cực của các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là sự tham gia tích cực của các nhà báo, cộng tác viên, người cầm bút ở mọi lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp, là đảng viên hay chưa vào Đảng.

Phát động hưởng ứng tham gia giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ 6, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ 6 được tổ chức trong hoàn cảnh là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025); là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

"Các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, các cơ quan Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, tạo điều kiện cho các nhà báo, cộng tác viên phát huy tối đa năng lực để có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, góp phần tuyên truyền sâu rộng về kết quả thành công cùng những nội dung mới trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về những chủ trương, định hướng lớn của Đảng, thống nhất nhận thức và hành động, tạo niềm tin, khí thế, động lực mới, sự hứng khởi đưa Nghị quyết vào cuộc sống", Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị. Đồng chí cũng mong muốn các nhà báo, cộng tác viên ngày càng nâng cao nhận thức, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp, không ngừng tìm tòi, đổi mới, đa dạng cách thể hiện, tích cực tham gia Giải báo chí mang tên "Búa liềm vàng".

Tuệ Lâm

Tin khác

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

Trường Sa: Chuyến tác nghiệp hạnh phúc!

(CLO) Tham gia Đoàn công tác số 6/2024 thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK-I, các phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vất vả nhưng hạnh phúc giữa trùng khơi sóng vỗ...

Nghề báo
Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

Hơn 250 phóng viên, nhà báo tác nghiệp tại Lễ hội Đền Hùng 2024

(CLO) Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ, Sở này đã đón tiếp, cấp thẻ, hỗ trợ tác nghiệp cho 251 phóng viên thuộc 66 cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương trong dịp Lễ hội Đền Hùng năm 2024.

Nghề báo
Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

Khí phách 75 năm và lời hiệu triệu cho thế hệ làm báo thời đại mới

(NB&CL) Có một “điểm chạm” trong cảm xúc “về nguồn” của những người làm báo khi nhắc nhớ về một ngôi trường đặc biệt – Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Đó là cảm xúc tự hào về một “mốc son lịch sử” gắn liền với những chặng đường làm báo vinh quang dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người thầy đầu tiên của báo chí cách mạng… Dù thời gian có xa xanh thì khí phách của một thời đẹp đẽ ấy sẽ mãi là những giá trị trường tồn, tiếp lửa cho thế hệ hôm nay.

Nghề báo
Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

Hội Nhà báo Việt Nam bứt tốc trên hành trình phát triển

(NB&CL) Thành công của năm 2023 tiếp tục tạo đà cho Hội Nhà báo Việt Nam trong năm 2024 bứt tốc hơn nữa với nhiều nhiệm vụ mới. Đặc biệt, 2024 là năm thứ 3 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Nghề báo
Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

Khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2024: Lan tỏa và truyền cảm hứng về tình yêu sách

(CLO) Tối 17/4, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội, Bộ Thông tin & Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba năm 2024.

Nghề báo