Nghịch lý gần 2 triệu người có trình độ đại học tại Đức đối mặt với nguy cơ nghèo đói

(CLO) Tại Đức, một thực trạng đáng lo ngại đang diễn ra khi trình độ học vấn cao không còn là "tấm vé bảo hiểm" chắc chắn trước những khó khăn về tài chính.

Theo số liệu mới nhất từ văn phòng thống kê chính thức của Đức, vào năm 2025, có khoảng 1,9 triệu người có trình độ đại học đang phải đối mặt với nguy cơ nghèo đói, tăng thêm 350.000 người so với thời điểm năm 2022. Mặc dù số lượng người tốt nghiệp đại học trên toàn quốc đã tăng lên mức 21 triệu người, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm này cũng có xu hướng đi lên, chạm mức 3,3% so với con số 2,2% của ba năm trước đó.

Trước tình hình này, bà Sahra Wagenknecht, người sáng lập Liên minh chính trị Sahra Wagenknecht (BSW), đã lên tiếng cảnh báo về sự xói mòn vị thế của tầng lớp trí thức. Bà khẳng định rằng: “Sự suy thoái và nghèo đói hiện đang ảnh hưởng đến mọi cấp độ giáo dục”. Đồng thời, bà cũng đưa ra lời kêu gọi các nhà hoạch định chính sách cần phải nhanh chóng vực dậy nền kinh tế và tạo điều kiện cho sự dịch chuyển xã hội thông qua sự nỗ lực làm việc.

germany-2.jpg
Ảnh minh hoạ.

Theo quy định hiện hành tại Đức, một cá nhân được xếp vào nhóm có nguy cơ nghèo đói nếu thu nhập của họ thấp hơn 60% mức thu nhập trung bình của xã hội. Cụ thể, vào năm ngoái, mức này tương đương với 1.446 euro mỗi tháng đối với một người trưởng thành sống độc thân.

Mặc dù tỷ lệ nghèo đói ở nhóm có trình độ cao đang gia tăng một cách đáng báo động, nhưng rủi ro này vẫn duy trì ở mức cao hơn đáng kể đối với những người có trình độ học vấn thấp hoặc trung bình. Trong số 14,3 triệu người có trình độ chuyên môn thấp, có khoảng 4,1 triệu người được coi là nằm trong diện nguy cơ nghèo đói vào năm 2025.

Thực trạng này cho thấy nền kinh tế hàng đầu châu Âu đang đối mặt với những thách thức lớn trong việc tận dụng và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao. Việc gia tăng số lượng cử nhân nhưng lại không đảm bảo được các vị trí việc làm có thu nhập tốt đang tạo ra một áp lực lớn lên hệ thống an sinh xã hội và sự ổn định vốn có của tầng lớp trung lưu tại quốc gia này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: