Người chưa tiêm vaccine chiếm gần 97% số ca mắc COVID-19 thể nặng tại Mỹ

(CLO) Theo đội ứng phó với dịch COVID-19 của Nhà Trắng, những người chưa tiêm vaccine tại Mỹ chiếm gần 97% số ca mắc COVID-19 thể nặng.
Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Ảnh: AFP

Bệnh nhân COVID-19 được điều trị tại một bệnh viện ở California, Mỹ. Ảnh: AFP

Theo thống kê của trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, tính đến 6 giờ sáng ngày 6/8 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận trên 662.000 ca bệnh COVID-19 và trên 9.500 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 201 triệu ca, trong đó trên 4,27 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 104.600 ca), Ấn Độ (45.001 ca) và Brazil (40.054 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Indonesia (1.739 ca), Brazil (991 ca) và Nga (794 ca).

Tại Mỹ, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ, Tiến sỹ Anthony Fauci cảnh báo số ca mắc mới COVID-19 ở nước này có thể tăng gấp đôi lên 200.000 ca/ngày trong những tuần tới do biến thể Delta lây lan mạnh trong khi số người chưa tiêm vaccine vẫn ở mức cao. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, số ca nhiễm biến thể Delta chiếm 83% trong tổng số ca mắc mới tại nước này.

Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 giữa các bang tại Mỹ không đồng đều. Chẳng hạn, 76% cư dân của bang Vermont được tiêm ít nhất 1 liều vaccine trong khi tỷ lệ này tại bang Mississippi chỉ đạt 40%. Theo đội ứng phó với dịch COVID-19 của Nhà Trắng, những người chưa tiêm vaccine chiếm gần 97% số ca mắc COVID-19 thể nặng.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đã công bố dự báo tổng hợp, trong tuần kết thúc vào ngày 28/8 tới, Mỹ có thể ghi nhận từ 350.000-1.800.000 ca nhiễm mới, trong đó khoảng từ 6.700 - 24.000 ca phải nhập viện, và khoảng từ 2.300-9.100 ca tử vong mới. CDC cho rằng trong những tuần gần đây, nhiều ca nhiễm mới được thông báo nằm ngoài dự báo của cơ quan này, điều này cho thấy dự báo có thể chưa tính đến toàn bộ các yếu tố phát sinh. Do đó, việc dự báo số ca nhiễm mới trong những tuần tới cần phải giải thích rõ ràng, thận trọng.

Ngày 5/8, Chính phủ Nhật Bản đã đưa thêm 8 tỉnh vào danh sách khu vực phòng dịch trọng điểm từ ngày 8/8.

Quyết định trên được đưa ra một ngày sau khi số ca mắc mới ở nước này tăng cao chưa từng thấy lên 14.207 ca, nhiều hơn 1.867 ca so với kỷ lục trước đó ghi nhận ngày 31/7. Đáng chú ý có tới 14/47 tỉnh, thành có số ca mắc mới cao kỷ lục, trong đó riêng thủ đô Tokyo có 4.166 ca.

Các biện pháp phòng dịch trọng điểm sẽ có hiệu lực đến ngày 31/8. Trước đó, có 5 tỉnh đã nằm trong phạm vi áp dụng các biện pháp phòng dịch trọng điểm gồm Hokkaido, Ishikawa, Kyoto, Hyogo và Fukuoka.

Trong khu vực phòng dịch trọng điểm, các cơ sở kinh doanh ăn uống không được phục vụ đồ uống có cồn và phải đóng cửa trước 20h hằng ngày. Chỉ khi số ca mắc mới có xu hướng giảm, thống đốc tỉnh, thành đó mới có thể cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống phục vụ đồn uống có cồn cho đến 19h hằng ngày.

Phát biểu sau khi đưa ra quyết định trên, Thủ tướng Suga Yoshihide cho biết, dịch bệnh đang lây lan với tốc độ rất nhanh ở thủ đô Tokyo và một số nơi khác. Hiện, biến thể Delta hiện chiếm khoảng 90% số ca mắc mới ở thủ đô Tokyo, trong khi tỷ lệ nhiễm biến thể Delta ở nhiều địa phương khác cũng khá cao.

Tại châu Phi, số ca tử vong do COVID-19 trong tuần kết thúc ngày 1/8 đã cao đỉnh điểm, hơn 6.400 ca, tăng 2% so với tuần trước đó. WHO đã công bố số liệu thống kê nói trên trong báo cáo công bố ngày 5/8.

Theo báo cáo trên, WHO đặc biệt quan ngại về tình trạng gia tăng mạnh số ca tử vong do COVID-19 tại Nam Phi và Tunisia khi hai nước này chiếm tới 55% tổng số bệnh nhân tử vong trên toàn châu Phi. Số ca tử vong do COVID-19 tại 15 nước châu Phi cũng có chiều hướng gia tăng.

Trong bối cảnh đó, các quan chức Liên minh châu Phi (AU) ngày 5/8 thông báo cơ quan này bắt đầu phân phối vaccine COVID-19 theo hợp đồng đặt mua với hãng Johnson & Johnson. Tuy nhiên, các quan chức AU báo động về tình trạng chênh lệch trong phân phối vaccine tới châu Phi - nơi đến nay mới chỉ có 1,5% dân số được tiêm chủng.

Đặc phái viên COVID-19 của AU, ông Strive Masiyiwa cho rằng việc phân phối vaccine tại khu vực châu Phi đang trong tình trạng khủng hoảng, bởi đáng lý ở thời điểm hiện tại, châu Phi được tiếp nhận 320 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, song con số thực tế không phải vậy.

Theo ông John Nkengasong - người đứng đầu Cơ quan kiểm soát và phòng chống dịch bệnh châu Phi, tính đến ngày 2/8, các nước châu Phi mới chỉ tiếp nhận tổng cộng 103 triệu liều vaccine.

Châu Phi đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ 3 và trong 4 tuần qua, châu lục này đã ghi nhận số ca nhiễm mới tăng 2%, trong khi số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tăng 6%.   

T.Toàn

Xem thêm

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

Tai biến y khoa: Khi nào bác sĩ được bảo vệ, người bệnh được bồi thường?

(CLO) Tai biến y khoa luôn là "điểm nóng" trong mối quan hệ giữa người bệnh và cơ sở khám, chữa bệnh, bởi phía sau mỗi sự cố là nỗi đau, mất mát và những câu hỏi về trách nhiệm. Từ vụ việc sản phụ mất vận động hai chân sau sinh, bệnh viện cho biết chưa có căn cứ xác định sai sót chuyên môn, dư luận đặt vấn đề: đâu là ranh giới giữa rủi ro nghề nghiệp của ngành y và trách nhiệm phải bồi thường?

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

Người bệnh cần một bác sĩ biết chữa bệnh, không phải một 'nhà sáng tạo nội dung' trên nỗi đau của họ

(CLO) Hai vụ việc liên tiếp liên quan đến sinh viên y khoa có phát ngôn phản cảm trên mạng xã hội đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận. Đằng sau những câu nói tưởng như "đùa cho vui" không chỉ là câu chuyện về ứng xử của một cá nhân, mà còn gióng lên hồi chuông về đạo đức nghề nghiệp, khả năng quản trị cảm xúc và văn hóa sử dụng mạng xã hội của những người đang được đào tạo để trở thành bác sĩ.

Cỡ chữ bài viết: