Theo cáo trạng, Phạm Tuấn Anh (sinh ngày 7/9/1990, trú tổ 1, khu Cẩm Thành 7, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) do cần tiền chi tiêu cá nhân nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng hình thức thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố.
Ngày 8/4/2025, Tuấn Anh đến một cơ sở cho thuê xe tự lái tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh do anh T.Q.H. (sinh năm 2002) làm chủ để thuê một ô tô nhãn hiệu Ford Territory, biển kiểm soát 14A-963.45 trong thời hạn 3 tháng với giá 1 triệu đồng/ngày.
Sau khi nhận xe cùng giấy tờ liên quan, ngày 9/4/2025, Tuấn Anh mang phương tiện đến gặp anh Nguyễn Văn Hà, trú tại phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh và gian dối giới thiệu đây là xe của mình mới mua lại nhưng chưa sang tên do đang thế chấp ngân hàng.
Để tạo lòng tin, Tuấn Anh đưa ra các giấy tờ liên quan và đặt vấn đề vay 300 triệu đồng với lý do trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Đến ngày 8/7/2025, không thấy Tuấn Anh trả xe và không liên lạc được, anh T.Q.H. đã trình báo cơ quan Công an.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.
Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe ô tô trên có giá trị hơn 873 triệu đồng. Cơ quan tố tụng xác định hành vi của Phạm Tuấn Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Phạm Tuấn Anh 13 năm tù giam.