Người dân tố “quan thôn” lạm quyền, vi phạm quản lý đất đai

(NB&CL) Người dân thôn Kim Ngưu, xã Tân Tiến (huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) thời gian vừa qua liên tục gửi đơn thư đến các cơ quan chức năng để tố cáo hàng loạt vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại địa phương. Mặc dù UBND xã Tân Tiến đã tiếp nhận đơn thư của công dân nhưng đến nay đã nhiều tháng trôi qua, sự việc vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cách giải quyết của lãnh đạo xã này chỉ là những lời “hứa suông” với người dân.

Báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn thư  của một số công dân thôn Kim Ngưu (xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên), đứng đơn là ông Phó Đức Nùng (sinh năm 1958), tố cáo cán bộ thôn Kim Ngưu là các ông Chu Quốc Sự - Bí thư Chi bộ thôn; Chu Văn Lương - Trưởng thôn; Nguyễn Đức Toản – Nguyên Trưởng thôn khóa 2009 – 2016; Chu Quốc Minh – Trưởng Ban Mặt trận thôn. Theo đó, những người này trong thời gian làm việc, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, độc đoán, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân, có những vi phạm nghiêm trọng trong quản lý đất đai, nhưng không bị UBND xã Tân Tiến phát hiện, xử lý.

Cụ thể, tại khu Năng (trước cửa làng), các cán bộ thôn đã tự ý giao khoảng 5 sào đất (mỗi sào Bắc Bộ bằng 360m2) cho các gia đình không có hộ khẩu tại địa phương. Sau đó, các hộ đã tiến hành xây tường bao “xí phần” chiếm đoạt trái phép đất nghĩa trang của nhân dân. Có mặt tại khu Năng, ông Phó Đức Nùng chỉ cho chúng tôi từng phần đất đã được một số hộ dân trên Hà Nội về mua, xây dựng tường bao quanh, diện tích khoảng 50m2 đến 150m2. Theo ông Nùng, những khu đất này đã được các ông Chu Quốc Sự, Nguyễn Đức Toản “bán thẳng” mà người dân không hề hay biết. “Bây giờ người dân địa phương có chết rồi sau đó cải táng muốn đưa về đây cũng không được nữa vì đã có người nhận của họ rồi”, ông Nùng bức xúc.

Phần diện tích cán bộ thôn bán trái phép được xây tường bao “xí phần” đất nghĩa trang tại thôn Kim Ngưu 

Việc vi phạm luật đất đai, cho thuê thầu trái thẩm quyền diễn ra trong suốt một thời gian dài tại thôn Kim Ngưu. Những ao làng được cho là lá phổi xanh, điều hòa nguồn nước cũng đã được cán bộ thôn tự ý để một số hộ thuê thầu san lấp như: khu ao nhà ông Chu Quốc Vịnh, khu ao nhà ông Chu Quốc Lưu, khu ao nhà bà Chu Thị Khánh, khu ao nhà ông Chu Quốc Đức. Những khu ao này trước đó, thời bà Hoàng Thị Bái làm Trưởng thôn đã công khai trước nhân dân cho thuê thầu 60 năm với mục đích giữ nước, thả cá, thả bèo. Theo ghi nhận của chúng tôi, nhiều diện tích ao đã được san lấp để dựng chuồng trại chăn nuôi, xây dựng các công trình kiên cố. Người dân thôn Kim Ngưu rất bức xúc cho rằng để xảy ra việc vi phạm nghiêm trọng này có trách nhiệm của người đứng đầu UBND xã Tân Tiến là ông Lê Đức Huy – Chủ tịch UBND xã.

Vào năm 2012, ông Chu Quốc Sự và ông Nguyễn Đức Toản đã bị người dân phát hiện tự ý bán thầu tiếp 2 mẫu 2 sào đất 03 (tại cánh đồng Bùng trũng giáp máng do người dân đóng góp) của 136 hộ dân cho ông Chung và ông Cổn (người dân địa phương) nhưng không thông qua đấu thầu công khai trước nhân dân. Hai ông này đã dựa vào văn bản hợp đồng cũ (bản hợp đồng trước đó đã ký đến năm 2013) để tiếp tục ký bán thầu.

Cán bộ thôn còn tự ý bán hơn 100m2 đất nghĩa trang chung với thôn Phượng Trì cho ông Chu Văn Thành (Hà Nội) để lấy số tiền 40.000.000 đồng, đã bị người dân thôn Phượng Trì tố cáo đến UBND xã nhưng cho đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Thậm chí số tiền bán được 40.000.000 đồng nhưng thôn chỉ thông báo với dân 30.000.000 đồng “sử dụng để xây dựng địa phương”. Sau khi bị dân phát hiện, tại Hội nghị toàn dân đầu tháng 7/2018, các vị này mới báo cáo “còn 10.000.000 đồng”(?).

Khu đất Đám Mạ - thôn Kim Ngưu cũng bị ông Nguyễn Đức Toản và ông Chu Quốc Sự chuyển đổi từ đất 03, bán thầu cho ông Nguyễn Văn Sỹ, sau đó “lách luật” để chuyển cho ông Nguyễn Văn Oánh (đều người dân địa phương)  sử dụng lâu dài, thông báo với nhân dân “bán 50.000.000 đồng để lấy tiền kiến thiết địa phương”.

Tại diện tích gần 2 sào ao của ông Đàn, ông Chu Quốc Sự và ông Nguyễn Đức Toản chuyển cho 3 hộ được sử dụng lâu dài (gồm ông Chu Quốc Minh, ông Chu Quốc Chữ, ông Nguyễn Văn Oánh cùng ở thôn Kim Ngưu); sau đó thông báo với dân là bán lấy 150.000.000 đồng. Trong các văn bản viết là “đổi ruộng 03” của 3 hộ trên nhưng thực tế 3 hộ trên không có đất 03 nào để đổi. Ngoài ra, ông Chu Quốc Sự và ông Chu Văn Lương, Trưởng thôn hiện nay đã tự ý chuyển đổi gần 200m2 ao của tập thể thôn Kim Ngưu vào đất nghĩa trang của dòng họ Chu Văn.

Để làm rõ những nội dung phản ánh trong đơn thư của người dân, chúng tôi đã liên hệ với UBND xã Tân Tiến. Trong buổi làm việc, ông Hoàng Trọng Phận - Phó Chủ tịch xã cho biết những nội dung mà đơn thư người dân phản ánh là có.

Trụ sở UBND xã Tân Tiến, huyện Văn Giang

Ông Phận cho biết: “Tôi là Phó Chủ tịch UBND xã mới được giao nhiệm vụ này. Gần đây UBND xã có nhận được đơn thư của người dân thôn Kim Ngưu phản ánh tố giác cán bộ thôn tự ý gia hạn đất thuê thầu, trong đơn có 5 nội dung tố cáo. Ngày 23/8/2018, Chủ tịch UBND xã đã có Quyết định giao cho tôi làm tổ trưởng tổ công tác để xác minh sự việc. Ngay sau đó, chúng tôi đã mời 4 công dân đứng đơn lên làm việc và giải thích thời gian quá trình xác minh sự việc. Hiện nay, chúng tôi phân công làm 3 tổ xác minh 5 nội dung, có tổ đã hoàn thành nhưng chúng tôi chưa có báo cáo để UBND xã kết luận được nhưng đã có 2 lần báo cáo Ban thường vụ về quá trình xác minh sự việc để xin ý kiến chỉ đạo. Chúng tôi mong muốn trong tuần tới sẽ hoàn thiện báo cáo để UBND xã kết luận...”.

Ông Hoàng Trọng Phận hứa với phóng viên sang tuần khi có kết luận về vụ việc sẽ cung cấp thông tin chính xác, nhưng khi phóng viên liên hệ lại, ông Phận cho biết vụ việc vẫn chưa được xác minh xong.

Ngày 14/09/2018, UBND huyện Văn Giang có công văn gửi Chủ tịch UBND xã Tân Tiến, yêu cầu giải quyết vụ việc theo đơn thư của người dân thôn Kim Ngưu, báo cáo về UBND huyện trước ngày 15/10/2018. Tuy nhiên, người dân thôn Kim Ngưu cho biết, họ vẫn chưa nhận được kết luận làm rõ vụ việc từ UBND xã Tân Tiến. Tất cả vẫn chỉ là những lời hứa suông.

Những vi phạm trong  quản lý đất đai của cán bộ thôn Kim Ngưu, xã Tân Tiến theo tố cáo của người dân là rất nghiêm trọng, biểu hiện sự lạm quyền, gây mất lòng tin trong nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Văn Giang chỉ đạo làm rõ sự việc trên, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Quốc Trần

Xem thêm

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

Điện lực Đắk Lắk: Khẩn trương kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ sau phản ánh của báo Nhà báo và Công luận

(CLO) Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau khi nhận được nội dung phản ánh, đơn vị đã tiếp nhận và đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, quá trình thực hiện cũng như các vấn đề mà khách hàng kiến nghị nhằm đảm bảo việc xem xét được khách quan, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật.
Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

Bắc Ninh: Hạ tầng khu công nghiệp Hanaka vì sao rơi vào diện 'không thể khắc phục' về PCCC?

(CLO) Dù hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Hanaka đã bị đình chỉ từ năm 2022, đến nay công tác khắc phục về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) vẫn chưa thể hoàn tất. Nhiều doanh nghiệp trong khu công nghiệp này bị đưa vào danh sách “không có khả năng khắc phục”, trong khi phía doanh nghiệp cho rằng vướng mắc giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chính khiến việc hoàn thiện PCCC bị đình trệ.
Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

Hàng loạt sai phạm quản lý nhà, đất tại Vĩnh Phúc cũ: Đất “vàng” bỏ hoang, buông lỏng quản lý

(NB&CL) Tại Thông báo Kết luận thanh tra số 885/TB-TTCP, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều vi phạm, thiếu sót nghiêm trọng trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, hàng loạt tồn tại, sai phạm mang tính hệ thống từ thời điểm trước khi sáp nhập tại địa bàn Vĩnh Phúc cũ đã bị “điểm mặt chỉ tên”.
Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

Cao Bằng: Doanh nghiệp thủy điện nợ thuế, “ngâm” trả bồi thường cho người dân

(NB&CL) Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Thân Giáp và Thoong Cót 2 là Công ty TNHH Trường Minh đang nợ thuế hơn 9 tỷ đồng, trong đó nợ tiền thuê đất 923.486.788 đồng và tiền thuế, phí, phạt, tiền chậm nộp khác là 8.368.592.114 đồng. Đặc biệt, đến nay chưa chi trả số tiền đền bù cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng.
Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

Đắk Lắk: Ẩn số từ bản nghiệm thu hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Điện lực Cư M’gar?

(CLO) Dù thời điểm ký vào biên bản nghiệm thu cách đây 4 năm, ông Nguyễn Quang Hòe khẳng định biên bản nghiệm thu đã được để trống dữ liệu về số lượng tấm pin và công suất lắp đặt. Nhưng đến nay văn bản này được hợp thức hóa bằng số liệu không khớp thực tế, dẫn tới tranh chấp khiếu kiện suốt thời gian qua...
Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

Lỗ hổng quản lý nhà, đất công tại Ninh Bình: Từ điệp khúc “thất lạc hồ sơ” đến sự chậm trễ phê duyệt

(NB&CL) Chậm trễ trong khâu rà soát, hồ sơ thất lạc, và hàng loạt cơ sở nhà đất bị bỏ hoang hoặc sử dụng sai mục đích là những “lỗ hổng” nghiêm trọng vừa được Thanh tra Chính phủ phát hiện và chỉ ra trong Kết luận thanh tra về quản lý, sử dụng nhà, đất công tại tỉnh Ninh Bình.
Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

Dự án xây hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang (Lạng Sơn): Doanh nghiệp kêu khó vì mặt bằng “xôi đỗ”

(NB&CL) Mặc dù các thửa đất đã được Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn bàn giao tại thực địa từ năm 2021; tuy nhiên đến nay việc đưa đất vào sử dụng của Công ty Phúc Khang không đảm bảo tiến độ quy định… Trái ngược nhận định của cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn, doanh nghiệp cho rằng, việc giải phóng mặt bằng không được liền mảnh (xôi đỗ), rất khó khăn cho việc triển khai thi công dự án.
Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn nhiều lần đốc thúc, vì sao dự án đường tránh ĐT.226 và Khu tái định cư Bình Gia chưa thể về đích?

(CLO) Dù lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn quan tâm, liên tục đốc thúc tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường tránh ĐT.226 (đoạn qua Thị trấn Bình Gia, Văn Mịch) và Khu tái định cư, dân cư thị trấn Bình Gia (Dự án Bình Gia), nhưng đến nay thời gian hoàn thành dự án vẫn là dấu hỏi.
Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

Hà Nội: Cư dân kiến nghị làm rõ dấu hiệu 'khuất tất' tài chính tại Ecohome 1

(CLO) Cho rằng Ban quản trị nhiệm kỳ 2022-2025 có nhiều dấu hiệu không minh bạch trong việc sử dụng quỹ bảo trì và quỹ an sinh, hơn 200 hộ dân tại chung cư Ecohome 1 đã nhiều lần ký vào đơn kiến nghị yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc thanh tra, bảo vệ quyền lợi cư dân. Đến nay kiến nghị vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

Hàng loạt doanh nghiệp khoáng sản bị “tuýt còi” vì sai phạm khủng, nợ đọng hàng chục tỷ đồng

(NB&CL) Thanh tra tỉnh An Giang vừa ban hành Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT, nêu hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn. Từ việc nợ đọng hàng chục tỷ đồng nghĩa vụ tài chính đến tình trạng ngang nhiên khai thác khi chưa hoàn tất thủ tục thuê đất, các doanh nghiệp này dường như đang phớt lờ nhiều quy định của pháp luật.
Cỡ chữ bài viết: